Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Le Monde (Pháp), ông Erdogan nói các nhà lãnh đạo phương Tây không “thông cảm” với Thổ Nhĩ Kỳ như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phản ứng của Nga về cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 khác hẳn với phương Tây. “Khi ông Putin gọi cho tôi để gửi lời chia buồn, nhà lãnh đạo Nga đã không có một lời chỉ trích nào “, ông Erdogan nói với nhật báo Pháp.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
“Trong khi đó, những người châu Âu lại hỏi tôi vì sao có nhiều binh lính bị bắt giữ? Vì sao nhiều công chức bị sa thải?”, ông nói thêm.
Đối với ông Erdogan, những lời nói như vậy đã thể hiện rằng phương Tây không hiểu bản chất vấn đề đang xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
“Thay vì bày tỏ sự đồng cảm, các nhà lãnh đạo phương Tây lại phản ứng ngược lại. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn và khó có thể chấp nhận được”, ông Erdogan nói, lưu ý rằng hành động như vậy đi ngược lại những giá trị mà phương Tây theo đuổi.
Ông Erdogan nhắc lại cách mà thế giới phản ứng khi vụ khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo xảy ra ở Paris. Tháng 1/2015, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khi đó, cùng với các nhà lãnh đạo khác đã cùng tham gia vào cuộc tuần hành sau vụ khủng bố đẫm máu xảy ra.
“Tôi mong rằng các nhà lãnh đạo thế giới hãy phản ứng tương tự như vậy, với những gì xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ không đơn thuần là vài lời nói vô cảm để phản đối đảo chính”, ông Erdogan nói.
Ngày 15/7, một nhóm sĩ quan quân đội đã cố gắng tiến hành đảo chính nhưng bất thành. Hơn 300 người đã thiệt mạng và 2.100 người khác bị thương trong sự kiện hỗn loạn này. Nhóm đảo chính đã cố gắng chiếm giữ các địa điểm quan trọng ở Istanbul và thủ đô Ankara.
Hơn 60.000 người đã bị bắt giữ, sa thải hoặc bị điều tra vì nghi ngờ hỗ trợ