Ông Võ Văn Thưởng: Phải trả lời, giải thích cho cử tri được rõ những vấn đề đã tố cáo, phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng: Phải trả lời, giải thích cho cử tri được rõ những vấn đề đã tố cáo, phản ánh

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 3, 01/10/2019 | 10:59
0
Cử tri đã phản ánh các vấn đề liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, tham ô, sai phạm của cán bộ,… Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai coi việc tố cáo, phản ánh của cử tri là một phương pháp giám sát trực tiếp đến hoạt động của các cán bộ, đảng viên.

Ngày 30/9, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tại TP.Biên Hòa và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Chính sách - Ông Võ Văn Thưởng: Phải trả lời, giải thích cho cử tri được rõ những vấn đề đã tố cáo, phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng làm việc tại Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề như dự án treo, tranh chấp đất đai, thiếu lớp học, ô nhiễm, một số cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi cá nhân.

Một số cán bộ khi nhân dân tố cáo không bị xử lý triệt để, chỉ xử lý với hình thức khiển trách nhiều lần. Cử tri đề nghị cần xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu để răn đe.

Trước những mong muốn của cử tri, ông Võ Văn Thưởng cho biết, liên quan đến việc khiếu nại, phản ánh, tố cáo của nhân dân đối với sai phạm của các cán bộ đảng viên, chính quyền địa phương phải nghiêm túc tìm hiểu rõ sai phạm, xử lý nghiêm. 

Tùy theo vấn đề để thẩm tra, nếu cần thiết có thể kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Nếu sai phạm thuộc về cá nhân đề nghị xử lý nghiêm cá nhân đó theo pháp luật, nếu không phải là cá nhân, phải điều tra rõ ràng, xử lý nghiêm những người có liên quan.

Chính sách - Ông Võ Văn Thưởng: Phải trả lời, giải thích cho cử tri được rõ những vấn đề đã tố cáo, phản ánh (Hình 2).

Ông Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành và TP.Biên Hòa.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa coi việc tố cáo, phản ánh của cử tri là một phương pháp giám sát trực tiếp đến hoạt động của các cán bộ, đảng viên.

Khi nhận được tố cáo từ cử tri, phải xem xét thấu đáo, trong đó, tùy theo vấn đề, tùy theo tính chất thẩm tra, để có hướng xử lý phù hợp; đặc biệt phải trả lời, giải thích cho cử tri được rõ những vấn đề cử tri đã tố cáo, phản ánh.

Ông Võ Văn Thưởng: Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có hạ cánh an toàn

Thứ 6, 10/05/2019 | 18:32
Ông Võ Văn Thưởng cho biết, thời gian vừa qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý thu hồi tài sản tham nhũng đã được Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ.

Ông Võ Văn Thưởng: "Không có chuyện khi đương chức làm sai, về hưu hòa cả làng”

Thứ 2, 26/11/2018 | 19:32
Trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Bây giờ, không có khái niệm "hạ cánh an toàn", không có chuyện khi đương chức làm sai về hưu hòa cả làng”.

Ông Võ Văn Thưởng: Chuyện của dân là chuyện lớn, phải làm nhanh

Thứ 7, 26/11/2016 | 11:52
Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Chuyện của dân là chuyện của cả gia đình, là chuyện lớn, nên chuyện gì đã sai thì cố gắng khắc phục, làm cho nhanh.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.