Phản hồi từ Ủy viên ban Chỉ đạo thi tỉnh Sơn La trước nghi vấn sửa điểm

Phản hồi từ Ủy viên ban Chỉ đạo thi tỉnh Sơn La trước nghi vấn sửa điểm

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 19/07/2018 | 12:26
2
Trường đại học Thủ đô Hà Nội, đơn vị phụ trách phối hợp coi thi tỉnh Sơn La đã trả lời báo điện tử Người Đưa Tin về công tác coi thi và giám sát thi do nhà trường phụ trách.

Sau vụ sửa điểm chấn động dư luận tại Hà Giang với hành vi sửa điểm 330 bài thi THPT Quốc gia của 114 thí sinh, dư luận tiếp tục dậy sóng trước nghi vấn điểm số cao bất ngờ tại tỉnh Sơn La. Tối ngày 18/7, bộ GD&ĐT quyết định cử đoàn thanh tra, kiểm tra kết quả thi của địa phương này.

Ngày 19/7, PV báo Người Đưa Tin đã có liên hệ với TS. Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng Đào tạo, trường đại học Thủ đô Hà Nội, người giữ cương vị Ủy viên ban Chỉ đạo thi tỉnh Sơn La. Ông cho biết: “Ngay sau khi nhận được công văn của bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho trường phụ trách điểm thi Sơn La, ban Giám hiệu nhà trường đã tuyển chọn 118 cán bộ coi thi. Trong đó 3 người nằm trong ban Chỉ đạo, 15 thanh tra cắm chốt, 6 Phó Trưởng điểm.

Giáo dục - Phản hồi từ Ủy viên ban Chỉ đạo thi tỉnh Sơn La trước nghi vấn sửa điểm

                     TS. Bùi Ngọc Kính khẳng định, khâu coi thi tuyệt đối không có sai sót.

Theo chỉ đạo 6 Phó Trưởng điểm được chia về hai địa bàn; TP.Mộc Châu và TP.Sơn La. 15 cán bộ thanh tra cũng theo đúng quy chế tách ra độc lập và chia về các điểm thi theo sắp xếp của ban Chỉ đạo thi”.

Về công tác chuẩn bị trước kỳ thi, ông Kính cho biết: “Sau khi được thông báo, UBND tỉnh Sơn La cũng có công văn gửi nhà trường. Ngay khi nhận được hai công văn này, ban Giám hiệu (BGH) trường đại học Thủ đô Hà Nội lập tức yêu các cán bộ nhà trường dừng lại toàn bộ kế hoạch cá nhân dịp hè, để tập huấn chuẩn bị cho công tác coi thi.

Riêng kế hoạch tập huấn, lẽ ra là ở trên Sơn La, nhưng nhà trường cũng chủ động cho cán bộ tập huấn trước. Cùng với đó, nhà trường ban hành những quy chế riêng với 118 cán bộ để đảm bảo công tác thi tuyệt đối không có sai sót”.

TS. Kính nhấn mạnh: “Trong quá trình coi thi, tôi khẳng định, cán bộ tuân thủ đúng quy chế thi của bộ GD&ĐT. Tuyệt đối không có sai sót trong công tác coi thi cũng như những khâu tham gia vào kỳ thi THPT Quốc gia của cán bộ nhà trường”.

“Vấn đề đặt ra hiện nay, liệu chỉ có tỉnh Hà Giang xảy ra gian lận điểm thi hay còn những địa phương khác. Dư luận hiện đang xuất hiện những thông tin về điểm thi bất thường ở một số tỉnh như Sơn La, Lạng Sơn…

Tôi nghĩ là bộ GD&ĐT nên rà soát, thanh tra lại các địa phương có điểm thi bất thường như Hà Giang. Không nhất thiết phải kiểm tra hết tất cả các tỉnh nhưng cần kiểm tra tại các địa phương có thông tin bất thường. Còn giả sử, nếu đúng thực tế điểm của các thí sinh cao như thế thì cũng là điều đáng mừng, để khẳng định cho dư luận biết, khỏi băn khoăn”, nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông trả lời báo Người Đưa Tin.

Nóng: Bộ GD&ĐT kiểm tra vụ điểm thi bất thường tại Sơn La

Thứ 4, 18/07/2018 | 21:16
Ngay trong tối 18/7, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định thành lập tổ công tác có nhiệm vụ xác minh những bất thường về điểm thi tại Hội đồng thi THPT sở GD&ĐT Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.