Phân loại ngân hàng: Kẻ khóc, người cười!

Phân loại ngân hàng: Kẻ khóc, người cười!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
– Mới chỉ có một số ngân hàng được ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 ở mức 15 17%. Tuy nhiên, đã có tình trạng “kẻ khóc người cười” giữa các ngân hàng có sự chênh lệch về nhóm.

Hai ngân hàng nhận được tin vui mới nhất vào chiều 20/2 là ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) và ngân hàng TMCP Hàng Hải (MaritimeBank). Như vậy, cùng với hai tên tuổi mới nhập nhóm, hiện nay, nhóm dẫn đầu đã có tên của 4 thành viên (trước đó có VPBank và ACB).

Bất động sản - Phân loại ngân hàng: Kẻ khóc, người cười!Phân loại ngân hàng khiến "kẻ khóc người cười" (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo thông tin từ ngân hàng Quân Đội (MB), hiện ngân hàng này chưa nhận được công văn từ NHNN nhưng đã được thông báo là trong năm nay MB được tăng trưởng 17% và thuộc nhóm 1.

Các ngân hàng được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao xếp vào nhóm 1 thì vui mừng, hoan hỉ và đang sẵn sàng cho những kế hoạch tăng trưởng trong năm khó khăn 2012. Ngân hàng Á Châu (ACB) đang dự kiến “tung” số tiền cho vay lên tới 17.000 tỷ - 18.000 tỷ đồng ra thị trường trong năm nay. Ngân hàng nhóm 2 như NamABank cũng lên kế hoạch “tập trung nguồn vốn được phép cho vay này vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn mức vay từ 10 tỷ đồng trở xuống”.

Ngược lại với tinh thần vui vẻ, phấn chấn của các ngân hàng trong nhóm dẫn đầu là tâm trạng lo âu của các ngân hàng ở nhóm 3, 4 và các ngân hàng chưa nhận được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ NHNN.

Lãnh đạo một ngân hàng tại Hà Nội cho biết: Ngân hàng ông chưa nhận được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ NHNN theo Chỉ thị 01. Tuy nhiên, theo ông, nếu có được xếp hạng tốt ông cũng không công bố.

“NHNN không công bố các ngân hàng thuộc nhóm cuối. Tuy nhiên, khi công bố các ngân hàng thuộc nhóm đầu thì người ta dễ dàng nắm bắt được các ngân hàng thuộc nhóm cuối. Điều này gây ra nhiều vấn đề không tốt cho thị trường”, đại diện một ngân hàng khác cho biết như vậy.

Theo những đánh giá khách quan từ các chuyên gia, mặc dù nhiều ngân hàng được xếp nhóm 1 và mức chỉ tiêu tăng trưởng 17%, tuy nhiên, mức chỉ tiêu tăng trưởng này khó có thể đạt được trong bối cảnh thị trường hiện nay. Điều này không chỉ gây lo ngại cho các ngân hàng nhóm cuối mà các ngân hàng trong nhóm dẫn đầu cũng cần phải dè chừng.

Tuấn Khanh


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.