Phát hiện xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 11/06/2022 | 19:37
0
Ngày 11/6, lực lượng Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một ô tô tải vận chuyển lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu.

Trước đó, qua công tác tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, khoảng 11h30 ngày 10/6, tại khu vực ấp Vĩnh Hoà, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, Tổ công tác Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện một xe ô tô tải, biển kiểm soát 68C-063.11, do tài xế Lê Hoàng Phương (sinh năm 1977, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ) điều khiển hướng từ tỉnh Kiên Giang đi tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

An ninh - Hình sự - Phát hiện xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc

Lực lượng liên ngành kiểm đếm số hàng hoá tạm giữ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 3 bao nylon và 4 thùng giấy, bên trong có chứa khoảng 3.000 chai, hủ dầu các loại; 60 cục xà bông tắm; 144 hộp kem dưỡng trắng da và 25.800 bịch thuốc dân tộc và cổ truyền; tổng tri giá hàng hoá khoảng 185 triệu đồng.

Tất cả số hàng hoá trên đều có xuất xứ nước ngoài, nghi nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phương không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

An ninh - Hình sự - Phát hiện xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc (Hình 2).

Số hàng hóa nghi nhập lậu tạm giữ. (Ảnh: Tiến Tầm).

Làm việc với Tổ công tác, tài xế Phương khai nhận, số hàng hóa trên Phương nhận vận chuyển thuê cho một người khác từ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đến thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với 300.000 đồng tiền công.

Tổ công tác tiến hành bàn giao cho Công an huyện Tri Tôn lập biên bản vụ việc và tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo đúng quy định.

Quang Lợi

Nếu giảm tiếp thuế để kìm giá có thể dẫn tới buôn lậu xăng dầu

Thứ 4, 08/06/2022 | 11:20
Xăng dầu là mặt hàng bình ổn giá, do Nhà nước bình ổn, vì vậy đến một lúc nào đó, Nhà nước phải can thiệp vào để giảm giá xăng dầu.

An Giang: Xét xử nhóm đối tượng buôn lậu 180 tấn đường cát

Thứ 3, 07/06/2022 | 09:31
Để vận chuyển đường cát từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời, Cường thuê Trung và Oanh vận chuyển nhiều lần, tổng cộng 180 tấn.

Trà Vinh: Bắt đối tượng buôn hơn 8.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu

Chủ nhật, 22/05/2022 | 21:00
Mua hàng nghìn gói thuốc lá nhập lậu từ một người ở tỉnh Sóc Trăng, đối tượng Khải mang về nhà tại huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) nhập kho để kinh doanh kiếm lời.
Cùng tác giả

An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng buôn bán hàng giả là dầu nhớt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 19:00
Chiều ngày 14/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, buôn bán hàng giả số lượng lớn.

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Chủ nhật, 14/08/2022 | 17:15
Liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra ngày 19/10/2021 tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, cơ quan công an đã bắt tạm giam thêm 1 đối tượng.

Hậu Giang: Chợ tự phát trên Tỉnh lộ 925 gây mất an toàn giao thông

Chủ nhật, 14/08/2022 | 13:00
Chỉ trong phạm vi 7km, huyện Châu Thành có đến 2 chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kiên Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

Thứ 5, 11/08/2022 | 19:15
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch họp đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn và biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cần Thơ: Cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ

Thứ 4, 03/08/2022 | 14:30
Bệnh viện ở Cần Thơ vừa cứu sống thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao, dù bệnh nhân chỉ mới 22 tuổi.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).