Phát triển thiết bị ngăn ngừa trẻ em bị bỏ lại trong xe ở Nhật Bản

Phát triển thiết bị ngăn ngừa trẻ em bị bỏ lại trong xe ở Nhật Bản

Thứ 3, 26/07/2022 | 07:00
0
Các nhà phát triển điện tử và công ty công nghệ tại Nhật Bản đang nỗ lực sớm cho ra mắt hệ thống mới ngăn chặn thảm kịch trẻ em bị bỏ quên trong xe.

Theo Vietnamplus, Cybernetech - một công ty phát triển thiết bị điện tử có trụ sở tại Nogata, tỉnh Fukuoka, đang thiết kế hệ thống có thể phát hiện trẻ em bị bỏ lại trong xe thông qua bộ cảm biến tích hợp, xác định xem có còn người trên xe buýt hay ghế lái hay không, đồng thời theo dõi nhiệt độ và tình trạng chuyển động của xe.

Cybernetech bắt đầu thử nghiệm hệ thống trên tại các trường mẫu giáo ở Nogata hồi cuối năm 2021, sau vụ 1 cậu bé 5 tuổi tử vong do sốc nhiệt sau khi bị bỏ quên trên xe buýt của trường.

Thông qua hệ thống, nhà trường có thể nắm được tình hình bên trong xe bằng cách truy cập vào chương trình theo dõi trên máy tính qua mạng không dây. Trong trường hợp bị bỏ lại trong xe, các em nhỏ chỉ cần nhấn nút "chuyển cuộc gọi", máy tính sẽ phát ra cảnh báo cho các nhân viên nhà trẻ để kịp thời đưa ra giải pháp. Với hệ thống này, ngay cả khi các cơ sở mẫu giáo bận rộn, các nhân viên vẫn có thể thường xuyên kiểm tra tình hình trên xe buýt.

Trong khi đó, một công ty khác là Topping Printing đã giới thiệu 1 hệ thống theo dõi thông qua thiết bị dạng đồng hồ đeo tay và đã được thử nghiệm tại trường mẫu giáo Kiitos tại Chiba từ mùa Thu năm ngoái. Thiết bị này không chỉ hiệu quả trong việc theo dõi tung tích của trẻ mà còn theo dõi sinh trắc học như mạch và huyết áp cùng các chỉ số khác về sức khỏe thể chất của người đeo.

Ngoài ra, công ty Sanyo Trading có trụ sở tại Tokyo đang chuẩn bị giới thiệu các cảm biến, do các công ty châu Âu phát triển có thể lắp đặt trên xe buýt, tại thị trường Nhật Bản.

Nhiều người đã ủng hộ việc giới thiệu những công nghệ mới nhằm ngăn ngừa những sự cố có thể xảy ra tại các trường mầm non, nơi thường xuyên rơi vào cảnh thiếu nhân viên.

Theo tạp chí Nhân Đạo, hiện nhiều công ty ở nước ngoài đã giới thiệu các hệ thống phát hiện trẻ bị bỏ quên trong xe đưa đón của trường học hoặc xe ô tô riêng. Điển hình, công ty TNHH Thương mại Sanyo, có trụ sở tại Tokyo, chuẩn bị giới thiệu ra thị trường Nhật Bản, thiết bị cảm biến lắp đặt trên xe buýt do châu Âu sản xuất. 

Giáo sư Masako Maeda thuộc Đại học Konan ở Kobe, chuyên gia về hệ thống giám sát trường mẫu giáo cho rằng mặc dù các thiết bị công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp giảm những vụ việc đáng tiếc liên quan đến các tình huống nêu trên, song bà cho rằng điều quan trọng cần đề cao vấn đề an toàn và hiểu biết những nguy cơ có thể xảy ra. Theo bà, đội ngũ người chăm sóc trẻ cần phải được đào tạo để tránh xảy ra các vụ việc thương tâm trẻ em bị bỏ quên trong xe, cũng như hỗ trợ để có nhiều thời gian hơn tương tác với trẻ.

Đào Vũ (T/h)

Thảm kịch không chiến, ĐT nữ Việt Nam thua sốc trước Philippines

Thứ 6, 15/07/2022 | 20:49
Đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã bất ngờ nhận thất bại với tỉ số đậm 0-4 trước Philippines, qua đó chính thức trở thành cựu vương giải đấu

Thảm kịch nổ mỏ than kinh hoàng ở Nga: Hơn 50 người thiệt mạng

Thứ 6, 26/11/2021 | 09:36
Giới chức Nga cho biết, vụ nổ kinh hoàng tại một mỏ than ở Siberia hôm 25/11 đã cướp đi sinh mạng của 52 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.