Phí “chia tay” được các quốc gia trên thế giới sử dụng ra sao?

Phí “chia tay” được các quốc gia trên thế giới sử dụng ra sao?

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 14/06/2019 | 06:37
0
Mỗi người rời Nhật Bản đều phải đóng phí “chia tay” nhằm phục vụ cho mục tiêu lớn nhất của chính phủ Nhật khi ban hành loại phí này là nâng cấp, xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch chuẩn bị cho Olympic 2020 được tổ chức ở Tokyo.

Theo Japan Times, Nhật Bản bắt đầu thu 1.000 Yen (khoảng 9,2 USD) hồi tháng 1 năm nay cho "sayonara tax” (hay còn gọi là phí chia tay hay thuế xuất cảnh). Theo đó, mỗi người rời Nhật Bản đều phải đóng số tiền này nhằm phục vụ cho mục tiêu lớn nhất của chính phủ Nhật khi ban hành loại phí này là nâng cấp, xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch chuẩn bị cho Olympic 2020 được tổ chức ở Tokyo.

Loại phí mới này được áp dụng cho cả du lịch hàng không lẫn du lịch đường biển và lệ phí này sẽ được cộng thêm vào vé máy bay và vé tàu thủy. Trẻ em dưới 2 tuổi và hành khách quá cảnh trong vòng 24 tiếng sẽ được miễn loại phí này.

Tiêu điểm - Phí “chia tay” được các quốc gia trên thế giới sử dụng ra sao?

Du khách kiểm tra thông tin ở sân bay tại Tokyo, Nhật Bản 

Loại phí này cũng không được áp dụng cho những người phải rời khỏi Nhật Bản vì điều kiện thời tiết xấu hay những hoàn cảnh không thể tránh được khác.

Thuế này sẽ được sử dụng vào 3 mục tiêu chính, theo chính sách của quốc gia này. Đó là nâng cấp dịch vụ du lịch, quảng bá về sức cuốn hút của du lịch ở quốc gia này và mang đến sự hài lòng cho khách du lịch bằng cách khuyến khích các nguồn du lịch địa phương dựa trên các đặc điểm như văn hóa bản địa độc đáo hay đặc điểm tự nhiên.

Trong năm 2019, ước tính chính phủ Nhật Bản sẽ thu được 50 tỷ yên (khoảng hơn 400 triệu USD). Doanh thu sẽ được sử dụng để thiết lập cổng nhận dạng khuôn mặt tại các sân bay và hải cảng để giúp thủ tục nhập cư nhanh hơn, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng bảng thông tin đa ngôn ngữ.

Nhật Bản thu hút lượng lớn khách du lịch trong những năm gần đây, đạt tới 30 triệu lượng khách du lịch vào năm 2018. Và tốc độ tăng trưởng khách du lịch ở nước này phát triển mạnh nhờ các khách du lịch ở châu Á đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc.

Với mục tiêu đạt được 40 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2020, Nhật Bản dự định dùng thuế xuất cảnh để thu hút du khách đến từ châu Âu.

Nhiều người trực tiếp phải trả thuế xuất cảnh của Nhật Bản bày tỏ sự hoài nghi với loại thuế này khi cho rằng không rõ họ sẽ được hưởng lợi gì từ thuế này khi mà thuế được thu nhằm nâng cấp dịch vụ tốt hơn cho khách du lịch nước ngoài.

Theo Straitstimes, Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới thu thuế xuất cảnh. Loại thuế này cũng được nhiều nước như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Malaysia... áp dụng.  

Mỹ áp dụng mức thu 1.500 yen (14 USD) cho các khách du lịch quốc tế tham gia chương trình miễn trừ visa. Úc thu 5,000 yen mỗi người, còn Hàn Quốc cũng thu 1,000 yen phí rời sân bay.

Bắt đầu từ 1/6, người nào muốn rời Malaysia phải nộp khoản phí khởi hành là 4,8 USD (khi đi các nước trong khối ASEAN) và 9,6 USD (các nước ngoài khối ASEAN). Khoản phí được cộng vào vé máy bay, theo Malaymail.

Theo Bangkok Post, phí khởi hành ở Thái Lan là 700 THB (khoảng 17 USD) và quốc gia này đang nghiên cứu tăng lên 800 THB vào năm 2019. Ngoài ra, quốc gia này cũng thu phí khởi hành đối với các chuyến bay nội địa là 100 THB (khoảng 1,7 USD).

 

Miệt thị tài xế Grab "hôi hám, bẩn thỉu", CEO Nhật nhận chỉ trích dữ dội

Thứ 5, 13/06/2019 | 21:38
Một CEO người Nhật mới đây bị chỉ trích dữ dội vì có bài viết miệt thị các tài xế GrabFood là "hôi hám, bẩn thỉu", làm mất tính sang trọng của quán cà phê Starbucks.

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 12.3.2 dành riêng cho iPhone 8

Thứ 3, 11/06/2019 | 22:14
iOS 12.3.2 được phát hành riêng cho iPhone 8 Plus nhằm sửa lỗi chế độ chụp chân dung.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.