Phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ: Ngỡ ngàng khi “con bạc” trưng ra tình tiết “lạ” tại phiên phúc thẩm

Phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ: Ngỡ ngàng khi “con bạc” trưng ra tình tiết “lạ” tại phiên phúc thẩm

Thứ 4, 06/03/2019 | 18:20
0
Rất nhiều các tài liệu, tình tiết giảm nhẹ được các “con bạc” đưa ra để xin HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, trong đó có cả những tình tiết khiến HĐXX không ngờ tới.

Tiếp diễn phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ có liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát – Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao), lần lượt “con bạc” đều tỏ thái độ ăn năn, hối cải, trình bày tất cả các tình tiết giảm nhẹ để mong HĐXX phúc thẩm của TAND Cấp cao xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo hoặc được cải tạo không giam giữ.

Hồ sơ điều tra - Phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ: Ngỡ ngàng khi “con bạc” trưng ra tình tiết “lạ” tại phiên phúc thẩm

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ

Tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo trình bày, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo mới nhận thức được hành vi của mình là sai trái.

“Bị cáo đã nhận ra được lỗi của mình. Bị cáo giờ rất hối hận, cuộc sống của bị cáo hiện giờ rất khó khăn, vất vả. Bị cáo xin HĐXX cho được ở ngoài xã hội để làm việc trang trải cuộc sống gia đình. Tâm nguyện chính của bị cáo là xin được hưởng án treo”, lời trình bày của bị cáo tên Ngô Văn Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Trả lời câu hỏi của chủ tọa: “Đến thời điểm này bị cáo còn đánh bạc không?”. Ngô Văn Tuấn khẳng định: “Đến thời điểm này bị cáo tuyệt đối không chơi ạ?”

Người tiếp theo, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989, trú tại: huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip-Tub.Club từ ngày 12/8/2015, với tài khoản đăng nhập “ngocbg231089”, tên hiển thị “shopngocrik” đã khiến HĐXX khá bất ngờ khi tự nguyện nộp án phí trước khi tòa sơ thẩm ra bản án.

Chủ tọa đặt câu hỏi: “Tại sao bị cáo lại nộp án phí trước, trong trường hợp tòa tuyên không có tội thì sao?”

Bị cáo Ngọc trả lời: “Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên tự nguyện nộp ạ”. Và việc làm này của bị cáo đã nhận được sự đánh giá cao của HĐXX trước thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải.

Hồ sơ điều tra - Phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ: Ngỡ ngàng khi “con bạc” trưng ra tình tiết “lạ” tại phiên phúc thẩm (Hình 2).

Bị cáo Phùng Văn Hải tại tòa

Sau bị cáo Ngọc, “con bạc” tên Phùng Văn Hải (SN 1994, trú tại: huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) tiếp tục làm cho HĐXX và mọi người tham dự phiên tòa “bất ngờ” khi trưng ra tình tiết “bản thân đạt thành tích cao trong học tập, đạt được nhiều giấy khen học sinh giỏi” cùng với các căn cứ có lợi khác như: Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm, bị cáo là lao động chính trong gia đình; bị cáo mới lấy vợ, có con nhỏ; ông ngoại bị cáo là thương binh và đã mất, để xin HĐXX cho cải tạo ngoài xã hội.

Bị tòa sơ thẩm tuyên bản án 2 năm 1 tháng tù, VKS thắc mắc: “Tại sao mức án của bị cáo lại lẻ như vậy?”. Bị cáo Hải nhanh nhẹn: “Chắc có lẽ để trừ đi 1 tháng bị cáo bị tạm giam ạ”, khiến vị đại diện VKS phải gật gù công nhận “đúng là bị cáo học giỏi, tính toán cũng nhanh”.

Tương tự, rất nhiều những tình tiết giảm nhẹ được các bị cáo đưa ra như đã khắc phục hậu quả, bị cáo có công trong việc vận động các đối tượng vi phạm ra đầu thú trong giai đoạn 2 của vụ án; gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, vợ bị cáo vừa sinh xong… để xin HĐXX phúc thẩm cho hưởng bản án khoan hồng của pháp luật.

Clip: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Bất ngờ với lời khai của đại lý cấp 1 trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Tư Viễn

Tiết lộ cách quản lý “siêu đẳng” của đại lý cấp 1 trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 4, 06/03/2019 | 11:05
Phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp 2, “con bạc” hồn nhiên khai quản lý nhánh đại lý của mình chỉ bằng… trí nhớ.

Xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bất ngờ với nhiều tình tiết mới

Thứ 3, 05/03/2019 | 11:55
Bị đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, nhiều bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ lần lượt bước lên trước bục khai báo xuất trình các tài liệu, chứng cứ mới để xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Lý do hai “trùm cờ bạc” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm

Thứ 3, 05/03/2019 | 09:22
Quá trình đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh “bảo kê” ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Những hình ảnh đầu tiên phiên xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 3, 05/03/2019 | 08:26
Sáng nay (05/3), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.