Phó Thủ tướng: 'Không thể cho phá sản Vinashin'

Phó Thủ tướng: 'Không thể cho phá sản Vinashin'

Thứ 6, 14/06/2013 | 20:55
0
Là thành viên cuối cùng của Chính phủ đăng đàn trong phiên trả lời chất vấn chiều 14/6 tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành khoảng 20 phút để trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới. Song không khí thực sự ‘nóng’ hơn khi các đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Vinashin, Vinalines và boxit Tây Nguyên.

Không thể cho phá sản Vinashin

Ngay trong câu hỏi đầu tiên, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đã đề nghị Phó Thủ tướng giải trình lý do thực hiện đề án tổng thể tái cấu trúc kinh tế, đầu tư công, ngân hàng, diễn ra chậm. Nhiều cử tri cho rằng có lợi ích nhóm, vậy trách nhiệm thuộc về ai?

Bất động sản - Phó Thủ tướng: 'Không thể cho phá sản Vinashin'
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không thể cho phá sản Vinashin

Theo Phó TT Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã ký đề án và đang triển khai. Việc triển khai chậm là vì tái cấu trúc là vấn đề lớn, đụng chạm đến nhiều cấp, nhiều ngành, cho nên đầu tiên là phải có thể chế cơ chế. Thứ hai là phải có thị trường. Thứ ba là người lãnh đạo các tập đoàn. Thứ tư là cần chỉ đạo quyết liệt hơn.

‘Dù chậm, còn nhiều tồn tại nhưng cũng có kết quả nhất định. 9 ngân hàng thương mại đã được củng cố quyết liệt. Về giải pháp tái đầu tư công, Chính phủ đã ban hành thể chế để thực hiện tốt hơn, như tăng cường các biện pháp để giảm đầu tư công, tái cơ cấu tín dụng theo đề án đã được duyệt…

‘Trách nhiệm thuộc về ai? Phần chủ quan do Chính phủ, các ngành, địa phương. Chúng tôi chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện’, Phó Thủ tướng nói.

Nhắc câu chuyện cụ thể của Vinashin, ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) cho rằng Vinashin, Vinalines để lại dư âm trầm buồn và hình ảnh méo mó về hình ảnh kinh tế nhà nước. Tại phiên chất vấn của kỳ họp trước, Chính phủ bày tỏ quyết tâm cao về tái cơ cấu. Kết quả, hiệu quả tái cơ cấu đã đạt được mức nào?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời, đã khởi tố bắt giam 8 người trong vụ Vinashin. Pháp luật đã xử lý nghiêm khắc những cán bộ trực tiếp quản lý vốn của tập đoàn nhưng làm thất thoát.

Tuy nhiên, ông Phúc cũng khẳng định không thể cho phá sản Vinashin mà buộc phải tái cấu trúc vì đây là vốn của Nhà nước. Nếu cho phá sản sẽ làm mất uy tín, mất vốn và người lao động mất việc làm.

Chưa yên tâm boxit

ĐB Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) bàn tiếp câu chuyện dự án boxit Tây Nguyên. Theo ĐB Lịch, trước kỳ họp, dư luận cử tri quan tâm nhiều đến hiệu quả của 2 dự án này.

Trả lời câu hỏi này, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Chính trị đã thể hiện rõ quan điểm cần khai thác boxit. Tuy nhiên về hiệu quả kinh tế, sẽ nhờ Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) giải thích thêm.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Vinacomin là đơn vị chủ đầu tư giải trình sẽ không khách quan. Yêu cầu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giải trình thêm.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, hai dự án boxit Tây Nguyên đã được Bộ Chính trị quan tâm từ đầu. Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai đảm bảo môi trường, công nghệ, hiệu quả.

Bộ Công thương chịu trách nhiệm theo dõi về hiệu quả dự án, nếu thấy dự án không có hiệu quả phải có phương án xử lý, nếu cần phải ngừng dự án. Bộ đã thực hiện đánh giá kỹ càng, trên cơ sở tính đến điều kiện thị trường và thấy rằng nhu cầu sử dụng nhôm alumin trên thế giới giảm nên tác động đến hiệu quả dự án. Nhưng với phương án tính toán hết sức bảo thủ, an toàn với cuộc đời dự án là 30 năm thì thấy vẫn hiệu quả. Tuy thời gian lỗ lũy kế kéo dài từ 3 năm lên 5 năm, nhưng vẫn hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chia sẻ với đại biểu khi chưa yên tâm về hiệu quả dự án. Chia sẻ tâm tư này, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp thu lo lắng và sẽ cùng các bộ chỉ đạo chủ đầu tư theo dõi thường xuyên để thi công tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Theo Bích Ngọc (Đất Việt)

Khởi tố nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với nguyên phó tổng GĐ công ty tài chính Vinashin.

Truy tố 9 nguyên cán bộ, lãnh đạo thuộc Vinashin

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Ngày 17/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 9 nguyên cán bộ, lãnh đạo thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Tàu trăm tỷ của Vinalines bán rẻ hơn sắt vụn

Thứ 7, 13/04/2013 | 07:50
Tính đến hết quý I/2013, Vinalines mới chỉ bán được 3 tàu với tổng trọng tải gần 79.000 DWT bao gồm: Tàu Hà Đông, Transco Sun và tàu New Phoenix.

PVFC nợ chồng chất, 'bay hơi' nghìn tỷ?

Thứ 5, 18/04/2013 | 08:12
Báo cáo tài chính công bố cuối tháng 3 vừa qua của PVFC chỉ ra bức tranh "sức khỏe" không mấy khả quan của doanh nghiệp thuộc "hàng khủng" này.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.