Phó TT Philippines từ chức ngay sau chỉ thị của ông Duterte

Phó TT Philippines từ chức ngay sau chỉ thị của ông Duterte

Thứ 2, 05/12/2016 | 06:42
0
Với lý do có “sự khác biệt lớn về nguyên tắc và giá trị” với Tổng thống Duterte, phó Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí trong nội các.

Theo hãng tin Reuters, ngày 4/12, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo tuyên bố bà sẽ rời khỏi nội các vì có “những khác biệt lớn” với Tổng thống Duterte và nghi ngờ có âm mưu hất bà khỏi vị trí này.

Bà Leni Robredo khẳng định sẽ không để mất chức phó Tổng thống nhưng cho biết bà quyết định từ chức Chủ tịch Hội đồng Điều phối Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUDCC), một cơ quan thuộc Nội các Philippines mà bà tiếp quản từ tháng ​1 năm na do Tổng thống Duterte bổ nhiệm sau khi nhận được tin nhắn thông báo bà “không cần đến dự các cuộc họp nội các nữa” từ ngày 5/12.

Tiêu điểm - Phó TT Philippines từ chức ngay sau chỉ thị của ông Duterte

Tổng thống Philippines Duterte và Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo. 

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, bà Leni Robredo viết: "Chúng tôi đã nhận được tin nhắn vào cuối ngày 3/12 từ Chánh văn phòng Nội các Evasco theo chỉ thị của Tổng thống dành cho tôi là ngừng tham dự tất cả các cuộc họp nội các từ ngày 5/12."

Bà nhấn mạnh quyết định này khiến bà không thể thực thi nhiệm vụ của mình.

Tại Philippines, tổng thống và phó tổng thống được bầu chọn riêng biệt. Ông Duterte và bà Robredo thuộc hai đảng đối lập.

"Tôi đã được cảnh báo về âm mưu bị đánh cắp ghế Phó tổng thống. Tôi đã phớt lờ thông tin đó và tập trung vào công việc”, bà Robredo cho biết.

“Nhưng những sự kiện gần đây cho thấy âm mưu này đã bắt đầu diễn ra", bà Robredo nói thêm.

Bà Robredo không bình luận sâu về âm mưu nói trên. Còn Chánh văn phòng nội các Evasco phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên radio có nói rằng bà Robredo có “khác biệt không thể hòa giải” với ông Duterte.

Bà Robredo cho biết bà bất đồng quan điểm với ông Duterte ở một số chính sách của ông như cuộc chiến chống ma túy khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trong vòng 5 tháng qua, và ý định khôi phục lại hình phạt tử hình.

Bà Robredo, năm nay 52 tuổi là một cựu luật sư và nhà hoạt động xã hội. Chồng bà Robredo là chính trị gia nổi tiếng. Ông được khen ngợi là trung thực, tận tụy và giúp đỡ người nghèo. Ông qua đời năm 2012 sau một tai nạn máy bay và bà Robredo bước chân vào chính trường để tiếp nối sự nghiệp của chồng.

Tiêu điểm - Phó TT Philippines từ chức ngay sau chỉ thị của ông Duterte (Hình 2).

 Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo. 

Bà cho biết bà tham gia nội các bởi bà tin rằng việc giúp đỡ người nghèo là điều mà cả bà và ông Duterte đều đồng tình.

"Ngay từ đầu, Tổng thống và tôi đã có sự khác biệt lớn trong các nguyên tắc và giá trị," bà nói thêm.

Bà Robredo đến từ đảng của cựu Tổng thống Benigno Aquino. Bà đã đánh bại ông Ferdinand Marcos Jr., con trai cố Tổng thống Marcos trong cuộc đua vào ghế phó tổng thống.

Bà Robredo đặc biệt phản đối việc an táng cố tổng thống Ferdinand Marcos tại nghĩa trang anh hùng, quyết định được sự ủng hộ của ông Duterte.

Như vậy, bà Robredo là lãnh đạo chủ chốt thứ 2 rút khỏi chính quyền Tổng thống Duterte trong chưa đầy một tuần.

Tuần trước, bà Maria Serene Diokno đã từ chức chủ tịch Ủy ban Lịch sử Philippines để phản đối quyết định của ông Duterte cho phép chôn cố Tổng thống Ferdinand Marcos tại nghĩa trang anh hùng.

Đào Vũ

 

TT Duterte điện đàm sôi nổi, 'tâm đầu ý hợp' với Donald Trump

Chủ nhật, 04/12/2016 | 07:32
Ông Trump sẽ bắt đầu "một khởi đầu mới" với ông Duterte. Và ông cũng nhấn mạnh rằng Philippines có "vị trí chiến lược hết sức quan trọng".

Duterte khẳng định không liên minh quân sự với Trung Quốc và Nga

Thứ 4, 30/11/2016 | 06:48
Tổng thống Philippines Duterte khẳng định chỉ muốn làm bạn "đơn thuần" với Bắc Kinh và Moscow, cũng như để mở cánh cửa hợp tác với chính quyền Donald Trump.

TT Duterte điện đàm sôi nổi, 'tâm đầu ý hợp' với Donald Trump

Chủ nhật, 04/12/2016 | 07:32
Ông Trump sẽ bắt đầu "một khởi đầu mới" với ông Duterte. Và ông cũng nhấn mạnh rằng Philippines có "vị trí chiến lược hết sức quan trọng".

Duterte khẳng định không liên minh quân sự với Trung Quốc và Nga

Thứ 4, 30/11/2016 | 06:48
Tổng thống Philippines Duterte khẳng định chỉ muốn làm bạn "đơn thuần" với Bắc Kinh và Moscow, cũng như để mở cánh cửa hợp tác với chính quyền Donald Trump.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.

Không thể ngăn bước tiến của Nga, Ukraine mất tuyến phòng thủ phía tây Avdeevka

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Thời tiết ấm áp và khô ráo sắp tới dự kiến sẽ khiến căng thẳng leo thang.

Thời điểm bước ngoặt của Nga hé lộ, khí tài Mỹ liệu có thể giúp Ukraine?

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:00
Ukraine vẫn đối mặt với “thiếu hụt trầm trọng” hầu hết mọi thứ. Điều này khiến lực lượng Kiev gặp khó trong việc phản ứng trước các hoạt động của Nga.