Phụ huynh đưa con đi khám sán lợn:

Phụ huynh đưa con đi khám sán lợn: "Tại sao lại vô lương tâm, đầu độc con trẻ như vậy?"

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 17/03/2019 | 16:24
0
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, mặc dù ngày cuối tuần nhưng nhiều phụ huynh ở Bắc Ninh vẫn đưa con đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám sán dây lợn.

Những ngày qua, thông tin nhiều trẻ học tại trường Mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) nhiễm sán dây lợn gây xôn xao, hoang mang dư luận. Trước thông tin này, hàng trăm phụ huynh đã đưa con đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương xét nghiệm và kiểm tra sán dây lợn.

Theo ghi nhận của PV, đầu giờ chiều Chủ nhật (ngày 17/3), dù là ngày cuối tuần nhưng có nhiều phụ huynh ở Bắc Ninh tiếp tục đưa con đi khám, xét nghiệm sán dây lợn.

Tin nhanh - Phụ huynh đưa con đi khám sán lợn: 'Tại sao lại vô lương tâm, đầu độc con trẻ như vậy?'

Chị Xoa đưa con trai xuống bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám sán dây lợn.

Chị Hoàng Thị Xoa (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết: “Tôi xem thời sự và những người hàng xóm xung quanh bàn tán về việc trẻ mắc bệnh sán dây lợn. Con trai tôi năm nay được 5 tuổi, bé không học ở trường mầm non nêu trên nhưng tôi sợ con mắc bệnh nên từ sáng đưa con xuống bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám sán dây lợn. Tôi thật sự rất lo lắng, cho con đi xét nghiệm cũng đỡ lo hơn. Bác sĩ nói phải một tuần sau mới biết kết quả. Nhìn hình ảnh sán dây lợn trên mạng mà sợ quá”.

Tương tự, chị T.H. (Thuận Thành, Bắc Ninh) dắt theo 2 con nhỏ của mình xuống bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám sán dây lợn.

Chị T.H. tỏ rõ sự lo lắng: “Lâu nay, tôi cứ nghĩ các con ăn uống trong trường đảm bảo, ai ngờ phát hiện ra chuyện động trời như vậy. Mấy ngày qua, tôi cũng mất ăn mất ngủ vì sợ các con mắc bệnh. Vì thế, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần tôi đưa các con đi xét nghiệm. Chỉ mong kết quả không vấn đề gì”.

Tin nhanh - Phụ huynh đưa con đi khám sán lợn: 'Tại sao lại vô lương tâm, đầu độc con trẻ như vậy?' (Hình 2).

Dù là ngày cuối tuần, nhưng phụ huynh vẫn đưa con đi khám sán dây lợn.

Vừa đưa con đi khám, vừa bày tỏ sự bức xúc, anh Nguyễn T. (Bắc Ninh) nói: “Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng quả thật khi nghe thông tin trường học nhập thịt thối cho các con thì tôi rất bức xúc. Tại sao lại vô lương tâm, đầu độc con trẻ như vậy, khi mà trẻ con chỉ biết ai cho ăn gì là ăn mà thôi, làm sao biết được món đó là bẩn, là độc hại. Tôi lo lắng quá nên cũng tranh thủ đưa con đi thăm khám. Tôi mong rằng các cơ sở mầm non lấy đó làm bài học và các phụ huynh cũng nên tăng cường kiểm tra nơi con mình theo học”.

Cũng trao đổi thêm với PV, đại diện truyền thông phía bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Phía bệnh viện đang chạy mẫu, vì xét nghiệm không phải chạy một lần mà còn chạy mẫu nhiều lần để đối chứng kết quả. Khi nào có thông tin cụ thể về trường hợp bệnh nhi dương tính với sán lợn chúng tôi sẽ thông tin chi tiết”.

Tin nhanh - Phụ huynh đưa con đi khám sán lợn: 'Tại sao lại vô lương tâm, đầu độc con trẻ như vậy?' (Hình 3).

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương những ngày qua có rất đông phụ huynh đưa con đến xét nghiệm sán dây lợn.

Trước đó, vào sáng 16/3, hơn 1.200 gia đình đã đưa con xuống Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để thăm khám, xét nghiệm sán dây lợn, đây được coi là con số kỷ lục nhưng đáng buồn.

Được biết, từ cuối tháng 2, clip ghi lại hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo trong bữa ăn tại trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến nhiều người hoảng hốt.

Một phụ huynh thấy con bị sốt cao nên đưa đi khám, kết quả cháu bé dương tính với sán lợn. 2/3 học sinh của trường này được gia đình đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với sán lợn.

Tại bệnh viện, các bệnh nhi phải làm xét nghiệm máu, nước tiểu và phân để chẩn đoán bệnh. Tổng chi phí cho mỗi lần khám và xét nghiệm hơn một triệu đồng.

Lợn sán gạo người lớn nhận biết được, phải chăng chỉ "tuồn" được vào trường mầm non?

Chủ nhật, 17/03/2019 | 11:32
"Thịt lợn nhiễm sán gạo, người lớn có thể phân biệt bằng mắt thường, vậy có đem ra chợ bán được hay không, hay chỉ tiêu thụ trong trường học cho đối tượng trẻ em mầm non?"- Luật sư Nguyễn Thế Truyền băn khoăn.

Mắc bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn điều trị thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2019 | 07:19
Trước thông tin 400 phụ huynh đưa con đến bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương để xét nghiệm sán dây lợn. Mới đây, cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã thông tin chi tiết về bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn và các biện pháp phòng bệnh.

Mắc bệnh sán dây lợn, người bệnh dễ bị động kinh, mù mắt

Thứ 4, 07/11/2018 | 13:48
Nang sán nằm trong não, người bệnh có thể bị động kinh, liệt tay, chân hay liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn trí nhớ hoặc đau đầu dữ dội; nếu nang sán nằm trong mắt hoặc có thể tăng nhãn áp, giảm thị lực hoặc mù…
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.