Phút nói thật: Đàn ông có chấp nhận yêu, cưới một phụ nữ không biết nấu ăn?

Phút nói thật: Đàn ông có chấp nhận yêu, cưới một phụ nữ không biết nấu ăn?

Nguyễn Ngọc Lâm
Thứ 4, 01/08/2018 | 07:20
2
Một số phụ nữ ngày nay không thạo việc bếp núc. Vậy những ông chồng có suy nghĩ khi vợ mình không biết nấu ăn và các bạn nam có chấp nhận lấy một cô gái không biết nấu nướng làm vợ?

Người ta nói tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ đi qua cái dạ dày. nghĩa người phụ nữ nào biết nấu ăn ngon, biết chiều người yêu, chồng bằng những món ăn hấp dẫn thì đó là người biết giữ chồng và được đàn ông si mê. Nhưng nếu yêu và lấy một người vợ không biết nấu ăn thì liệu chuyện bếp núc có khiến cho các anh cảm thấy phiền lòng? Các bạn nam có chấp nhận cưới một cô gái không biết nấu nướng làm vợ?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh một số chàng trai để nghe họ chia sẻ về suy nghĩ của mình khi phụ nữ không biết nấu ăn.

Phút nói thật của đàn ông về phụ nữ không biết nấu ăn

Anh Đăng Bình (35 tuổi, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Các cụ có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", khi còn chưa lập gia đình, người phụ nữ có thể vụng chuyện bếp núc. Nhưng khi đã quyết định kết hôn thì theo tôi cô ấy cần phải biết nấu ăn. Không cần phải ngon nhưng cần biết nấu những món cơ bản. Tôi thấy nhiều cô gái hiện nay đến cắm cơm cũng vụng thì không thể chấp nhận được. Phụ nữ đã có gia đình cần biết "câu kéo" chồng bằng những bữa cơm nóng hổi, như vậy tổ ấm mới không biến thành "tổ lạnh". Vợ tôi trước kia cũng không giỏi chuyện bếp núc, thậm chí cô ấy còn không biết món nào nên dùng loại gia vị nào để tẩm ướp. Thế nhưng trước khi kết hôn, hai chúng tôi cùng nhau tham gia một lớp học nấu ăn vào buổi tối. Hiện tại, chúng tôi cùng hỗ trợ nhau trong công việc gia đình. Vợ bận thì tôi vào bếp, miễn sao căn bếp luôn đỏ lửa và mọi người trong nhà luôn thấy háo hức mỗi khi tới giờ ăn".

Anh Chu Bá Định (Hà Nội) chia sẻ: “Theo tôi, một người phụ nữ không biết nấu nướng tương đối khó chấp nhận. Bởi vì, người phụ nữ sinh ra có thiên chức làm vợ, làm mẹ và nấu nướng cũng thể hiện phần nào thiên chức đó, đặc biệt trong cuộc sống nếu một người phụ nữ không biết cách thể hiện tình cảm qua những bữa ăn là một điều đáng thất vọng”.

Đồng quan điểm với anh Định, anh Hoàng Giang (Hà Nội) cho biết: “Nếu người yêu mình không biết nấu nướng thì mình nên xem xét lại, bởi vì công việc của mình khá bận, mình muốn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi khi trở về gia đình sẽ được ăn những món ăn do người yêu mình nấu”.

Gia đình - Phút nói thật: Đàn ông có chấp nhận yêu, cưới một phụ nữ không biết nấu ăn?

Anh Nguyễn Đình Tiên bày tỏ quan điểm về vợ không biết nấu ăn

Trái lại với những ý kiến trên, anh Nguyễn Đình Tiên (Thái Nguyên) cho biết: “Theo tôi, phụ nữ không biết nấu ăn cũng là điều bình thường. Vợ không biết nấu ăn có thể do gia đình cô ấy yêu chiều nên không phải làm những việc như thế, tôi sẽ chia sẻ, giúp đỡ cho vợ trong khoản nấu nướng và dần dần sẽ hướng dẫn để vợ có thể tự tay nấu những món ngon cho gia đình thưởng thức".

Anh Trần Hồng Phi bày tỏ: “Với tôi, người yêu không biết nấu ăn là chuyện bình thường, vì không có ai sinh ra đã hoàn hảo cả chúng ta phải hiểu và thông cảm cho nhau đó mới là yêu. Hai đứa có thể cùng nhau tìm hiểu, học hỏi thêm về nấu ăn và tôi tin chắc rằng sẽ có ngày người yêu mình có thể nấu được những bữa cơm ngon”.

 

             

Phút nói thật: Tiểu thương nói gì về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chợ?

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Thời gian gần đây, cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ cháy chợ, chung cư, trung tâm thương mại gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Thực trạng trên đã đặt ra dấu hỏi về công tác phòng chống cháy nổ tại đây nhất là trong tình hình thời tiết đang có những biến đổi bất thường.

Tối cười: Không còn cơ hội chê vợ nấu ăn

Thứ 7, 28/07/2018 | 19:00
Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện cười: Không còn cơ hội chê vợ nấu ăn.

Phút nói thật: Nếu trượt đại học bạn sợ nhất điều gì, mong muốn gì?

Thứ 5, 26/07/2018 | 07:45
Sau khi trải qua cú sốc trượt đại học, nhiều bạn đã chia sẻ cảm xúc của mình tại thời điểm đó và bày tỏ quan điểm trượt đại học không phải là thảm họa, có nhiều con đường khác dẫn đến thành công...
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.