Putin cảnh báo có thể hết kiềm chế với Mỹ về vấn đề Syria

Putin cảnh báo có thể hết kiềm chế với Mỹ về vấn đề Syria

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:13
0
Tổng thống Nga, Putin cho rằng Nga đang thể hiện sự kiềm chế trong vấn đề ở Syria nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó và Nga có thể mất kiên nhẫn.

Theo Tass, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Mỹ tránh khiêu khích khi Nga có biện pháp tích cực để bảo vệ lợi ích quốc gia và cho biết ông hy vọng mối quan hệ đối tác với chính quyền mới của Mỹ sẽ được thiết lập.

Phát biểu  tại cuộc họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, ông Putin cho biết ông chia sẻ quan điểm của một trong những người tham gia diễn đàn rằng, Nga và Mỹ cần tiến tới một cấp độ mới của quan hệ.

"Tôi đồng ý rằng chúng ta phải cố gắng ít nhất thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Nhưng chúng tôi không phải là người bắt đầu vẽ nên vòng luẩn quẩn này. Ngược lại, chúng tôi mở cửa hoàn toàn vào giữa thập kỷ 90 và hy vọng sẽ có đối thoại công bằng, lợi ích của chúng tôi được tính đến, chúng ta có thể nói chuyện và gặp gỡ nhau. Không thể chấp nhận việc đạt được mục tiêu một cách đơn phương và bằng mọi giá", ông Putin cho biết.

Thế giới - Putin cảnh báo có thể hết kiềm chế với Mỹ về vấn đề Syria

 Tổng thống Nga, Putin. 

Nhà lãnh đạo Nga lấy ví dụ về Nam Tư cũ và Crưm. "Đánh bom Belgrade là một sự can thiệp bỏ qua những quy tắc và điều lệ của luật pháp quốc tế", ông Putin nói và bổ sung rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không trừng phạt hành động đó nhưng Mỹ đã đơn phương thực hiện.

"Đừng khiêu khích khi chúng tôi bảo vệ lợi ích của mình. Hãy để chúng ta cố gắng đạt được thoả thuận về nhiều vấn đề. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có quan hệ với chính quyền mới, quan hệ đối tác và tôn trọng lợi ích của nhau", ông Putin nói.

Ông Putin cảnh báo, Moscow có thể phản ứng theo cách thô lỗ như Mỹ cáo buộc Nga.

Ông Putin cũng bác bỏ hành vi "không chuẩn" của các chính trị gia Mỹ, những người đã đổ lỗi cho Nga về vấn đề Syria.

"Nếu chúng ta đạt được thoả thuận về một điều gì đó, nó cần phải được thực hiện.”, ông Putin cho hay.

“Không được đổ lỗi cho người khác hay cáo buộc chúng tôi về tất cả những tội lỗi tưởng tượng, bởi đơn giản điều đó không thích hợp. Chúng tôi vẫn đang kiềm chế không đưa ra những đáp trả thô lỗ tương tự như các đối tác, nhưng mọi điều đều có giới hạn và một ngày nào đó chúng tôi có thể sẽ đáp trả như vậy", ông Putin nói.

Ngày 27/10, Tổng thống Putin cũng cho rằng Nga đang thể hiện sự kiềm chế trong các vấn đề ở Syria nhưng nước này cũng có thể mất kiên nhẫn và phản ứng theo cách mà có thể gây nên hành động không ngờ.

Ông đưa ra lời chỉ trích này sau khi Nga cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ném bom vào lực lượng chính phủ Syria hồi tháng 9/2016.

Mới đây, Mỹ cáo buộc Nga không kích một trường học ở tỉnh Idlib, Syria vào ngày 26/10, khiến ít nhất 28 thường dân thiệt mạng, đa số là trẻ em. Nhưng Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/10 bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Putin từng cho rằng ông khó có thể làm việc với chính quyền Tổng thống Obama vì Mỹ không tuân thủ các thỏa thuận, gồm thỏa thuận về tình hình Syria.

Mỹ Linh

 

Putin: Nga không 'ngớ ngẩn' đến mức đi tấn công NATO

Thứ 6, 28/10/2016 | 05:10
Ông Putin so sánh dân số NATO cùng với Mỹ là 600 triệu người. Với việc Nga chỉ có 146 triệu, tấn công NATO là một điều phi thực tế.

Putin cảnh báo về Syria từ 3 năm trước nhưng Mỹ đã bỏ ngoài tai

Thứ 6, 28/10/2016 | 17:43
Bất chấp lời giải thích của Putin về lập trường ở Syria từ 3 năm trước, Mỹ vẫn tiếp tục các chính sách khiến tình hình leo thang trầm trọng như hiện tại.

Putin: Nga không 'ngớ ngẩn' đến mức đi tấn công NATO

Thứ 6, 28/10/2016 | 05:10
Ông Putin so sánh dân số NATO cùng với Mỹ là 600 triệu người. Với việc Nga chỉ có 146 triệu, tấn công NATO là một điều phi thực tế.

Putin cảnh báo về Syria từ 3 năm trước nhưng Mỹ đã bỏ ngoài tai

Thứ 6, 28/10/2016 | 17:43
Bất chấp lời giải thích của Putin về lập trường ở Syria từ 3 năm trước, Mỹ vẫn tiếp tục các chính sách khiến tình hình leo thang trầm trọng như hiện tại.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.