Putin: Chiến dịch Syria có một số vấn đề

Putin: Chiến dịch Syria có một số vấn đề

Thứ 4, 11/05/2016 | 05:26
0
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/5 nói rằng Moscow vẫn còn "nhiều việc phải làm" để giúp đỡ quân đội Syria dù các chiến đấu cơ Nga đã không kích hơn 30.000 mục tiêu ở quốc gia Trung Đông này.

Theo AFP, người đứng đầu điện Kremlin thừa nhận rằng hoạt động quân sự ở Syria đã gặp phải những "vấn đề" mà quân đội Nga cần phải giải quyết. Ông Putin không nêu chi tiết các vấn đề phức tạp này là gì nhưng khẳng định, "các cuộc điều tra cần phải thực hiện trước mọi vấn đề xảy ra".

Phát biểu trong cuộc gặp với các tướng lĩnh quân sự hàng đầu và các sản xuất vũ khí, Tổng thống Nga viện dẫn các số liệu cho biết: "Kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở Syria, các chiến đấu cơ Nga đã xuất kích hơn 10.000 lần, ném bom trúng hơn 30.000 mục tiêu". Thống kê này bao gồm hơn 200 nhà máy lọc dầu, hơn 500 thành phố, thị trấn và làng mạc đã được giải phóng khỏi tay khủng bố.

Thế giới - Putin: Chiến dịch Syria có một số vấn đề

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với các tướng lĩnh quân sự hàng đầu.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow đã tiến hành 178 đợt tấn công "chính xác, mạnh mẽ và hiệu quả" bằng máy bay ném bom tầm xa vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố có liên hệ với al-Qaeda như Mặt trận Al Nusra.

Chiến dịch chống khủng bố ở Syria đã cho thấy sự hiệu quả và chất lượng của dàn vũ khí Nga, ông Putin phát biểu. "Lực lượng Không quân và Vũ trụ Nga cũng như Hải quân đã chứng minh điều này theo cách tốt nhất".

Nga hiện đang theo đuổi nỗ lực ngoại giao cùng Mỹ trong giải quyết cuộc xung đột Syria. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga ưu tiên giải pháp chính trị, chấm dứt chiến tranh.

Quân đội Syria và phe nổi dậy ngày 9/5 đã đồng ý kéo dài lệnh ngừng bắn ở Aleppo thêm 48 giờ trong khi Mỹ, Nga tuyên bố sẽ "nhân đôi" nỗ lực sau hơn 5 năm xảy ra nội chiến ở quốc gia Trung Đông này. Hai cường quốc nhất trị cố gắng mở rộng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/2 trên khắp lãnh thổ Syria.

Lệnh ngừng bắn không bao gồm các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan đang có ngu

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.