Quân đội Syria đánh bật IS ra khỏi 1,5 km lãnh thổ al-Bab, Aleppo

Quân đội Syria đánh bật IS ra khỏi 1,5 km lãnh thổ al-Bab, Aleppo

Thứ 3, 14/02/2017 | 09:53
0
Quân đội Syria tiếp tục đạt tiến bộ trước những thắng lợi mới trong giao tranh với khủng bố IS ở miền đông Aleppo.
Quân sự - Quân đội Syria đánh bật IS ra khỏi 1,5 km lãnh thổ al-Bab, Aleppo

 Ảnh minh họa.

Các lực lượng vũ trang Syria đã tham gia vào trận chiến dữ dội với khủng bố IS và chiếm quyền kiểm soát nhiều trang trại ở phía bắc, tây bắc và đông bắc thị trấn Tadif, mở rộng vùng lãnh thổ giải phóng lên tới 1,5 km từ tay khủng bố.

Binh sĩ chính phủ cũng liên tiếp tấn công, đánh bật khủng bố IS ra khỏi nhiều vị trí và tiến quân đến khu vực ngã tư Mefraq, al-Tadif phía nam thị trấn Tadif. Trong khi đó, pháo binh và tên lửa chính phủ tập kích dồn dập IS trong thị trấn này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào thứ bảy (11/02), quân đội Syria được hỗ trợ bởi các máy bay Nga đã phá hủy một thành trì của khủng bố IS ở gần thị trấn al-Bab.

Theo Sputnik đăng tải, hơn 650 kẻ khủng bố và nhiều trang thiết bị quân sự đã bị quân đội Syria tiêu diệt, phá hủy trong chiến dịch tấn công giải phóng thị trấn chiến lược Tadif gần al-Bab.

"Trong thời gian diễn ra chiến sự ở Tadif, quân chính phủ đã diệt hơn 650 tay súng, phá hủy 2 xe tăng, bốn xe bọc thép, 18 xe quân dụng trang bị vũ khí hạng nặng, 7 khẩu súng cối và 6 thiết bị nổ di động của khủng bố IS", theo Bộ Quốc phòng Nga báo cáo.

Thị trấn Tadif nằm ở phía đông bắc tỉnh Aleppo, là một trong những thành trì kiên cố nhất của khủng bố IS nằm gần thị trấn al-Bab.

Sau khi giải phóng Tadif, quân đội Syria đã đồng thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc phân định một đường ranh giới cho các chiến binh quân đội Syria tự do (FSA) được Ankara hậu thuẫn trong cuộc chiến với IS ở al-Bab, Aleppo.

Hơn nữa, các lực lượng chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát và thiết lập an ninh trên một tuyến xa lộ nắm vị trí chiến lược hàng đầu dẫn tới Raqqa. Tuyến đường này được khủng bố IS sử dụng để tiếp tế vũ khí đạn dược từ Raqqa đến al-Bab.

Hiện nay, quân đội Syria đang tiếp cận gần tới al-Bab từ phía tây và phía nam thị trấn, trong khi đó quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng các lực lượng đồng minh đang cố gắng tiến vào thị trấn từ phía bắc và phía đông.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.