Quan hệ Anh-Trung: Kỷ nguyên vàng đã kém long lanh

Quan hệ Anh-Trung: Kỷ nguyên vàng đã kém long lanh

Thứ 4, 11/05/2016 | 19:14
0
Nữ hoàng đã bày tỏ thông cảm khi nói rằng bà đã biết về thử thách của D'Orsi và nói rằng hành động của các quan chức Trung Quốc "thật thô lỗ và không tế nhị".

Tờ Guardian ngày 11/5 đưa tin cho biết, "kỷ nguyên vàng" của mối quan hệ Anh-Trung dường như đã mất đi ít nhiều long lanh của nó sau khi Nữ hoàng cáo buộc các quan chức Trung Quốc "thô lỗ" với Đại sứ Anh trong dịp Chủ tịch Tập Cận Bình thăm chính thức London hồi năm ngoái.

Trong buổi tiệc ngoài vườn tại Điện Buckingham tối ngày 10/5, Nữ hoàng đã được giới thiệu với Lucy D'Orsi, nữ cảnh sát phụ trách an ninh cho chuyến thăm London của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10 năm ngoái.

Thế giới - Quan hệ Anh-Trung: Kỷ nguyên vàng đã kém long lanh

Nữ hoàng trò chuyện với Lucy D'Orsi. Ảnh Telegraph

D'Orsi phàn nàn rằng nhiệm vụ là một "thử thách" của mình và các quan chức Trung Quốc đã "rất thô lỗ" với Barbara Woodward, nữ đại sứ đầu tiên của Anh tại Trung Quốc, khi bỏ đi trước cả bà Barbara và cô, kết thúc chuyến thăm một cách đột ngột sau khi rời tòa nhà Lancaster.

Nữ hoàng đã bày tỏ thông cảm khi nói rằng bà đã biết về thử thách của D'Orsi và nói rằng hành động của các quan chức Trung Quốc "thật thô lỗ và không tế nhị".

Cuộc nói chuyện giữa Nữ hoàng và D'Orsi về sự kiện năm 2015 đã được ghi lại trong một đoạn video và được nhiều tờ báo Anh đã trích dẫn đăng tải hôm 11/5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã dẫn đầu phái đoàn quan chức cấp cao Trung Quốc thăm Vương Quốc Anh vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, truyền thông hai nước đã mô tả chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc tới Anh là "một mốc quan trọng chưa từng có trong quan hệ hợp tác và hữu nghị song phương".

Cho đến nay, chuyến thăm này vẫn được cả London và Bắc Kinh xem là đã rất thành công, mở ra tương lai tương sáng giữa hai nước.

Trong thời gian ở Anh, ông Tập Cận Bình đã cùng Thủ tướng David Cameron tới một quán rượu ở Buckinghamshire, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng ông "ấn tượng sâu sắc

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.