Quét tin thế giới ngày 11/2: Tổng thống Philippines bất ngờ cứng rắn với Trung Quốc trên biển

Quét tin thế giới ngày 11/2: Tổng thống Philippines bất ngờ cứng rắn với Trung Quốc trên biển

Chủ nhật, 11/02/2018 | 23:04
0
Tổng thống Philippines bất ngờ cứng rắn với Trung Quốc trên biển; Trại lục quân Ấn Độ bị tấn công, đấu súng kéo dài hơn 30 giờ… là những tin đáng chú ý trong ngày 11/2.
Chính phủ Mỹ ngày 10/2 mở cửa trở lại sau khi các nghị sĩ thông qua bản ngân sách tạm thời và Tổng thống Trump cũng vừa ký ban hành. Bản ngân sách này sẽ cho phép Chính phủ tiếp tục hoạt động cho tới hết tháng Ba. Còn một dự luật ngân sách dài hạn trong 2 năm vẫn đang được các nghị sĩ tiếp tục thảo luận để chính thức hoàn tất và thông qua trong thời gian tới. Đạo luật chi tiêu tạm thời cho Chính phủ Mỹ đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và tăng ngân sách cho hoạt động đối nội bao gồm các khoản chi tiêu mới lên tới 300 tỉ USD.

Chính phủ Mỹ ngày 10/2 mở cửa trở lại sau khi các nghị sĩ thông qua bản ngân sách tạm thời và Tổng thống Trump cũng vừa ký ban hành. Bản ngân sách này sẽ cho phép Chính phủ tiếp tục hoạt động cho tới hết tháng Ba. Còn một dự luật ngân sách dài hạn trong 2 năm vẫn đang được các nghị sĩ tiếp tục thảo luận để chính thức hoàn tất và thông qua trong thời gian tới. Đạo luật chi tiêu tạm thời cho Chính phủ Mỹ đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và tăng ngân sách cho hoạt động đối nội bao gồm các khoản chi tiêu mới lên tới 300 tỉ USD.

Trại lục quân Ấn Độ hôm 11/2 bị khủng bố tấn công khiến ít nhất 5 binh sĩ và 1 dân thường đã thiệt mạng. Bên cạnh đó, một số người khác bị thương trong vụ đấu súng kéo dài hơn 30 giờ ở khu vực Sunjwan, bang Jammu và Kashmir. Nhà chức trách Ấn Độ cho hay, vụ đấu súng kéo dài vì Lục quân muốn tránh thêm bất kỳ thiệt hại nào. Thủ lĩnh mạng lưới Hizbul Mujahideen là Syed Salahuddin; thủ lĩnh mạng lưới JeM là Masood Azhar được cho là những kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công này.

Trại lục quân Ấn Độ hôm 11/2 bị khủng bố tấn công khiến ít nhất 5 binh sĩ và 1 dân thường đã thiệt mạng. Bên cạnh đó, một số người khác bị thương trong vụ đấu súng kéo dài hơn 30 giờ ở khu vực Sunjwan, bang Jammu và Kashmir. Nhà chức trách Ấn Độ cho hay, vụ đấu súng kéo dài vì Lục quân muốn tránh thêm bất kỳ thiệt hại nào. Thủ lĩnh mạng lưới Hizbul Mujahideen là Syed Salahuddin; thủ lĩnh mạng lưới JeM là Masood Azhar được cho là những kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công này.

Một vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 11/2 trong khu mua sắm ở Thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng và 12 người bị thương. Cảnh sát cho hay, họ nhanh chóng xử lý vụ việc và xác định kẻ tình nghi bị bắt là người đàn ông họ Zhu, 35 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam. Nghi phạm thú nhận thực hiện vụ tấn công với mục đích thể hiện sự bất mãn nhưng cảnh sát không cho biết thông tin chi tiết.

Một vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 11/2 trong khu mua sắm ở Thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng và 12 người bị thương. Cảnh sát cho hay, họ nhanh chóng xử lý vụ việc và xác định kẻ tình nghi bị bắt là người đàn ông họ Zhu, 35 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam. Nghi phạm thú nhận thực hiện vụ tấn công với mục đích thể hiện sự bất mãn nhưng cảnh sát không cho biết thông tin chi tiết.

Mỹ đã lên kế hoạch triển khai thêm hàng nghìn lính thuỷ đánh bộ tới Đông Á. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm giúp Mỹ tạo đối trọng với Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương. Việc tăng cường triển khai lính thủy đánh bộ ở Đông Á của Mỹ có liên quan tới kế hoạch giảm hiện diện ở khu vực Trung Đông. Điều này được tính đến sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố Chiến lược Quốc phòng mới, trong đó coi Nga và Trung Quốc là hai vấn đề ưu tiên của quân đội Mỹ.

Mỹ đã lên kế hoạch triển khai thêm hàng nghìn lính thuỷ đánh bộ tới Đông Á. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm giúp Mỹ tạo đối trọng với Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương. Việc tăng cường triển khai lính thủy đánh bộ ở Đông Á của Mỹ có liên quan tới kế hoạch giảm hiện diện ở khu vực Trung Đông. Điều này được tính đến sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố Chiến lược Quốc phòng mới, trong đó coi Nga và Trung Quốc là hai vấn đề ưu tiên của quân đội Mỹ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo, ông sẽ ra lệnh cho lực lượng hải quân nổ súng nếu phát hiện bất kỳ quốc gia nào khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ông Duterte cũng cho biết, ông sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo, ông sẽ ra lệnh cho lực lượng hải quân nổ súng nếu phát hiện bất kỳ quốc gia nào khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ông Duterte cũng cho biết, ông sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Philippines: Gần 90 người thiệt mạng vì bão Tembin

Thứ 7, 23/12/2017 | 15:53
Cơn bão Tembin (Vinta) ập vào đảo Mindanao, miền Nam Philippines ngày 22/12 khiến gần 90 người thiệt mạng.

Thủ tướng đến Philippines, bắt đầu tham dự ASEAN-31

Chủ nhật, 12/11/2017 | 18:20
Chiều 12/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Clark, Pampanga, Philippines, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31) và các hội nghị cấp cao liên quan.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.