Quét tin thế giới ngày 15/6: Tổng thống Donald Trump có thể gặp ông Putin mùa hè này

Quét tin thế giới ngày 15/6: Tổng thống Donald Trump có thể gặp ông Putin mùa hè này

Thứ 6, 15/06/2018 | 22:35
0
Tổng thống Donald Trump có thể gặp ông Putin mùa hè này; Mỹ từ chối hỗ trợ liên quân Arab tấn công cảng chiến lược ở Yemen… là những tin đáng chú ý trong ngày.
Một quan chức bộ Quốc phòng cấp cao Afghanistan tuyên bố rằng thủ lĩnh Taliban ở Pakistan Mullah Fazlullah đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

Một quan chức bộ Quốc phòng cấp cao Afghanistan tuyên bố rằng thủ lĩnh Taliban ở Pakistan Mullah Fazlullah đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

Nga ủng hộ giảm nhẹ chế độ trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì đây là yếu tố quan trọng trong tiến trình bình thường hóa trong khu vực.

Nga ủng hộ giảm nhẹ chế độ trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì đây là yếu tố quan trọng trong tiến trình bình thường hóa trong khu vực.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc tội.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc tội.

Mỹ đã từ chối ba đề xuất do Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đưa ra về việc yêu cầu Washingon hỗ trợ quân sự trong cuộc tấn công do liên quân Arab tiến hành nhằm vào thành phố cảng chiến lược Hodeidah của Yemen, Reuters hôm nay dẫn nguồn tin một quan chức cấp cao UAE giấu tên.

Mỹ đã từ chối ba đề xuất do Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đưa ra về việc yêu cầu Washingon hỗ trợ quân sự trong cuộc tấn công do liên quân Arab tiến hành nhằm vào thành phố cảng chiến lược Hodeidah của Yemen, Reuters hôm nay dẫn nguồn tin một quan chức cấp cao UAE giấu tên.

Tổng thống Mỹ nêu khả năng sớm gặp gỡ người đồng cấp Nga nhưng không tiết lộ chi tiết về địa điểm và thời gian. Ông Trump hôm nay nói với các phóng viên rằng ông có thể gặp gỡ Putin vào mùa hè này, Politico đưa tin.

Tổng thống Mỹ nêu khả năng sớm gặp gỡ người đồng cấp Nga nhưng không tiết lộ chi tiết về địa điểm và thời gian. Ông Trump hôm nay nói với các phóng viên rằng ông có thể gặp gỡ Putin vào mùa hè này, Politico đưa tin.

Tổng thống Mỹ nêu khả năng sớm gặp gỡ người đồng cấp Nga nhưng không tiết lộ chi tiết về địa điểm và thời gian. Ông Trump hôm nay nói với các phóng viên rằng ông có thể gặp gỡ Putin vào mùa hè này, Politico đưa tin. Cuộc gặp được nêu ra khi hai nhà lãnh đạo điện đàm hồi tháng 4.

Đầu tuần, Richard Hooker, Giám đốc cấp cao của hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, phụ trách khu vực châu Âu và Nga, cho biết Nhà Trắng đang xem xét triển khai cuộc họp.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại việc các nước G7 nên đưa Nga trở lại, ý tưởng ông từng nêu lên trước khi dự hội nghị G7 tại Canada tuần trước. Ông cho hay việc đưa Nga trở lại G7 là tốt hơn, "như Triều Tiên và bất cứ nước nào khác, việc có quan hệ hoà hợp tốt hơn là không có".

Ông Trump cũng lên án cách xử lý xung đột giữa Crimea và Ukraine của cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng Obama đã "đánh mất Crimea". Ông Trump nhận định nguyên nhân là do "Ông Putin không coi trọng Obama, không coi trọng Mỹ và Ukraine".

Ngoài ra, thông tin về việc Nga ủng hộ giảm nhẹ chế độ trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên; Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù…cũng là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đ.V (Tổng hợp)  

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin: Vì sao nhiều trắc trở?

Thứ 6, 15/06/2018 | 19:00
Bất chấp nguyện vọng từ Tổng thống Trump và Tổng thống Putin về một cuộc gặp mặt trực tiếp, vẫn còn đó những yếu tố cản trở cả hai tổ chức một hội nghị riêng sau hơn một năm qua.

Tin nóng thế giới ngày mới 15/6: TT Putin mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

Thứ 6, 15/06/2018 | 09:10
Động tác chào kiểu nhà binh của Tổng thống Trump với tướng Triều Tiên gây tranh cãi, Tổng thống Putin xác nhận lời mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga… là những tin đáng chú ý trong ngày.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.