Quét tin thế giới ngày 19/6: Tiết lộ cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un

Quét tin thế giới ngày 19/6: Tiết lộ cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un

Thứ 3, 19/06/2018 | 22:41
0
Tiết lộ cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un; Công chúa Nhật tới Nga cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu World Cup… là những tin đáng chú ý trong ngày.
Công chúa Nhật Bản Hisako hôm nay xuất hiện ở thành phố Saranks, Nga, nơi bà sẽ xem trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Nhật Bản với Colombia diễn ra hôm nay trong khuôn khổ vòng đấu bảng tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018, theo Reuters.

Công chúa Nhật Bản Hisako hôm nay xuất hiện ở thành phố Saranks, Nga, nơi bà sẽ xem trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Nhật Bản với Colombia diễn ra hôm nay trong khuôn khổ vòng đấu bảng tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018, theo Reuters.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ ra không hài lòng khi bị một thanh niên gọi bằng biệt danh lúc ông đang

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ ra không hài lòng khi bị một thanh niên gọi bằng biệt danh lúc ông đang "vi hành" ở Paris.

Ngày 19/6, một cuộc giao tranh đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban tại tỉnh miền Bắc Kunduz của nước này khiến 13 người, trong đó có 5 nhân viên an ninh và 8 phiến quân, thiệt mạng.

Ngày 19/6, một cuộc giao tranh đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban tại tỉnh miền Bắc Kunduz của nước này khiến 13 người, trong đó có 5 nhân viên an ninh và 8 phiến quân, thiệt mạng.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 19/6 cho biết quyết định của Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật cấm mua những máy bay F-35 của Lockheed Martin thật đáng tiếc và đi ngược lại tinh thần quan hệ đối tác chiến lược.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 19/6 cho biết quyết định của Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật cấm mua những máy bay F-35 của Lockheed Martin thật đáng tiếc và đi ngược lại tinh thần quan hệ đối tác chiến lược.

Trong cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un, ông Tập đã nói với ông Kim rằng Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Mỹ có thể hoàn thành kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tuần trước, trong đó Bình Nhưỡng cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự bảo đảm an ninh và ưu đãi kinh tế từ Washington.

Trong cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un, ông Tập đã nói với ông Kim rằng Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Mỹ có thể hoàn thành kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tuần trước, trong đó Bình Nhưỡng cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự bảo đảm an ninh và ưu đãi kinh tế từ Washington.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Thủ đô Bắc Kinh tối 19/6.

Ông Tập đã nói với ông Kim rằng Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Mỹ có thể hoàn thành kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tuần trước, trong đó Bình Nhưỡng cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự bảo đảm an ninh và ưu đãi kinh tế từ Washington.

Đài CCTV cho biết ông Tập lưu ý các cuộc đàm phán về một số vấn đề trên bán đảo Triều Tiên đang "trở lại quỹ đạo" và tình hình chung đang đi theo hướng hòa bình và ổn định.

"Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đề ra giải pháp chính trị đối với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên", ông Tập nói với ông Kim tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh.

Thêm vào đó, ông Tập hy vọng Triều Tiên và Mỹ có thể "hoàn thành tốt các kết quả đạt được tại hội nghị thượng đỉnh".

Ngoài ra, thông tin về cuộc giao tranh đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ ra không hài lòng khi bị một thanh niên gọi bằng biệt danh lúc ông đang "vi hành" ở Paris… là những thông tin thu hút sự chú ý.

Đ.V (Tổng hợp)

Tổng thống Putin tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch Tập Cận Bình

Thứ 4, 06/06/2018 | 20:00
Theo RT, Tổng thống Nga Putin đã dành những lời khen cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo từng ăn mừng sinh nhật ông Putin bằng một ly rượu vodka.

Lý do có thể khiến ông Kim Jong-un liên tiếp gặp ông Tập Cận Bình

Thứ 4, 09/05/2018 | 20:03
Theo giới phân tích, mục tiêu của chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể nhằm đề nghị ông Tập dỡ bỏ khỏi các biện pháp trừng phạt mà Bắc Kinh đã thực hiện từ năm ngoái theo thúc giục của Mỹ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.