Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ đích danh hai máy bay chiến đấu Israel là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công căn cứ không quân T-4 của Syria rạng sáng ngày 9/4. Hiện phía Israel vẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về cáo buộc trên.
Căn cứ không quân T-4, hay còn được biết đến với tên gọi khác là căn cứ quân sự Tiyas, nằm ở tỉnh Homs, phía Tây thành phố cổ Palmyra. Đây được coi là căn cứ không quân lớn nhất tại quốc gia Trung Đông này. Là một cơ sở quân sự có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược, Tiyas thường trở thành mục tiêu của các vụ tấn công.
Tháng 5/2016, theo những hình ảnh vệ tinh mà công ty tình báo tư nhân Stratfor công bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công căn cứ này và “phá hủy” 4 trực thăng cùng 20 xe tải quân sự của Nga.
Tháng 12/2016, tổ chức khủng bố IS một lần nữa tấn công căn cứ, tiến công từ thành phố cổ Palmyra lúc đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng để đánh chiếm ngã tư quan trọng chiến lược gần căn cứ - Jihar.
Tháng 2/2018, Israel triển khai một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ, đánh trúng 12 mục tiêu quân sự của Iran và Syria tại đây. Trước khi triển khai không kích, Tel Aviv tuyên bố 1 trực thăng của nước này đã bị máy bay không người lái Iran chặn đường sau khi nó bay vào Cao nguyên Golan từ phía Syria trong đêm 9/2.
Xem thêm >> Bộ Quốc phòng Nga "vạch mặt" thủ phạm vụ tấn công căn cứ T-4 của Syria ở Homs
Đ.V (Tổng hợp)