Ra mắt trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phía Nam

Ra mắt trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phía Nam

Nguyễn An Bình
Thứ 5, 08/10/2020 | 09:58
0
Chi nhánh Trung tâm sẽ trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định pháp luật.

Ngày 7/10, hội Luật gia Việt Nam công bố quyết định thành lập chi nhánh phía Nam trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên.

Dự buổi lễ có ông Trần Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Theo quyết định thành lập, chi nhánh Trung tâm sẽ thực hiện nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật cho cộng đồng và TGPL cho người chưa thành niên tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Chi nhánh Trung tâm sẽ thực hiện chức năng và nhiệm vụ cụ thể như: Tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho đối tượng là người chưa thành niên; tư vấn pháp luật và TGPL ý miễn phí cho người chưa thành niên, đặc biệt là người chưa thành niên phạm tội, người chưa thành niên là nạn nhân của tội phạm.

Tham gia tố tụng bào chữa, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên đối với vụ việc mà chi nhánh Trung tâm thực hiện TGPL; tham gia tổ chức thực hiện các đề án, dự án, hội thảo về bảo vệ quyền trẻ em, góp phần bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa tội phạm là người chưa thành niên.

TGPL miễn phí cho người chưa thành niên, đặc biệt là người chưa thành niên phạm tội đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ và người chưa thành niên đang chấp hành án tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, chi nhánh Trung tâm còn TGPL miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định pháp luật.

Tin nhanh - Ra mắt trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phía Nam

Lễ ký kết tư vấn, tuyên truyền pháp luật miễn phí diễn ra ngay sau khi công bố quyết định thành lập chi nhánh Trung tâm phía Nam.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập Chi nhánh Trung tâm cũng đã diễn ra việc ký kết hỗ trợ tư vấn, tuyên truyền pháp luật miễn phí với các Trường giáo dưỡng, các Trung tâm giáo dục có đối tượng là trẻ vị thành niên.

Đặc biệt, tại buổi lễ công bố quyết định thành lập chi nhánh Trung tâm phía Nam có 16 thành viên, cộng tác viên là những vị nguyên lãnh đạo, thẩm phám, kiểm sát viên, các luật gia, luật sư, tư vấn viên tự nguyện cùng tham gia tư vấn miễn phí cho các đối tượng trên.

Tin nhanh - Ra mắt trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phía Nam (Hình 2).

Ông Trần Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, với mục tiêu phục vụ cộng đồng, xã hội không vì lợi nhuận, Trung ương hội Luật gia Việt Nam sẽ chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Trung tâm cũng như chi nhánh Trung tâm phía Nam.

Bên cạnh đó, cũng cần đến sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các ban ngành địa phương, cũng như việc đoàn kết nhất trí cao của các thành viên; hợp tác của các cộng sự; được ủng hộ của cộng đồng, xã hội

Có được như vậy thì chi nhánh Trung tâm phía Nam sẽ trở thành địa chỉ tin cậy. Từ đó, cung cấp những dịch vụ pháp lý phù hợp tốt nhất cho cộng đồng dựa trên nền tảng giá trị và uy tín của hội Luật gia Việt Nam.

“Vì vậy, chi nhánh Trung tâm phía Nam cần nhận thức rõ nhiệm vụ trọng tâm là giúp cho người chưa thành niên ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam tiếp cận tốt nhất các dịch vụ về pháp lý miễn phí thông qua việc cung cấp các giải pháp pháp lý hiệu quả”, ông Trần Đức Long chia sẻ thêm.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Thứ 5, 12/12/2019 | 18:32
Ngày 12/12, tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã diễn ra Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Hội Luật gia các tỉnh, thành phố phía Nam và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019

Thứ 6, 29/11/2019 | 14:53
Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019 cho 85 đại biểu là lãnh đạo hội Luật gia các tỉnh, thành phố phía Bắc và các chi hội trực thuộc Trung ương hội.

Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư Seoul giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trợ giúp pháp lý

Thứ 6, 09/11/2018 | 20:18
Chiều 9/11, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam cùng Đoàn Luật sư Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức giao lưu lần thứ 11 với nội dung "chia sẻ kinh nghiệm về luật trợ giúp pháp lý Nhà nước".
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.