“Rồng lửa” S-300 “giương nòng” ở Syria khiến Mỹ bối rối, cuống cuồng thử nghiệm lại F-35?

“Rồng lửa” S-300 “giương nòng” ở Syria khiến Mỹ bối rối, cuống cuồng thử nghiệm lại F-35?

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 11/10/2019 | 20:10
0
Quyết định của Lầu Năm Góc trong việc tiếp tục thử nghiệm thêm với máy bay chiến đấu F-35 cho thấy Mỹ đã không còn chắc chắn về khả năng tàng hình của tiêm kích này trước hệ thống phòng không S-300 của Nga, hệ thống vũ khí đã được Nga chuyển tới Syria.

Theo AMN, việc triển khai hệ thống phòng thủ S-300 tới Syria đã gióng hồi chuông cảnh báo vào Mỹ và Israel.

Quyết định của Lầu Năm Góc trong việc triển khai thử thêm máy bay chiến đấu F-35 cho thấy Mỹ đã không còn chắc chắn về khả năng tàng hình của tiêm kích này trước hệ thống phòng không S-300 của Nga, tờ EurAsian Times của Ấn Độ viết.

“Thực tế rằng Mỹ đã cố gắng để đảm bảo máy bay của họ có thể tàng hình hết mức, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là máy bay có khả năng đó. Và mới đây, Lầu Năm Góc đã đột ngột thông báo cần phải thử nghiệm thêm với F-35. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy bản thân Mỹ cũng không tin F-35 có thể “chọc mù” hệ thống phòng thủ S-300”, tờ báo cho biết.

Tiêu điểm - “Rồng lửa” S-300 “giương nòng” ở Syria khiến Mỹ bối rối, cuống cuồng thử nghiệm lại F-35?

Nga đã chuyển S-300 cho Syria 

Theo EurAsian Times, F-35 Lightning II được phát triển nhằm đánh bại hệ thống S-300 của Nga mà Mỹ có dịp tiếp cận. Ngay khi Iran bắt đầu đàm phán với Nga để mua S-300, Israel đã trả cho Hy Lạp một khoản tiền lớn để có thể tiếp cận hệ thống vũ khí này nhằm mục tiêu nghiên cứu. Bên cạnh đó, người Mỹ cũng đã mua nhiều bộ phận của tổ hợp vũ khí này thông qua Belarus.

Tuy nhiên, thông tin về hệ thống S-300 mà người Mỹ biết được chỉ là “hệ thống cũ từ năm 1978 và sự khác nhau giữa công nghệ hiện đại với hệ thống cũ năm 1978 là rất lớn”, báo điện tử cho hay.

Bình luận về việc S-300 được chuyển tới Syria, tờ EurAsian Times kết luận S-300 sẽ “tăng cường khả năng phòng không cho Syria nhưng chỉ trong một khu vực bởi có thông tin cho rằng chỉ 4 hệ thống phòng thủ được chuyển tới đây.

Không quân Israel đủ mạnh và được trang bị tốt để có thể chống đỡ hệ thống vũ khí này. Tuy vậy, nguy cơ cũng sẽ cao hơn”.

Bộ trưởng về hợp tác trong khu vực của Israel Tzachi Hanegbi trước đó tuyên bố rằng khả năng của S-300 đã nằm trong kế hoạch chiến lược của Israel.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng đã thông báo rằng các bài thử nghiệm quy mô toàn diện của máy bay F-35 Lightning II thế hệ 5 sẽ được bắt đầu vào tháng 11 chứ không phải trong tháng 9 như dự kiến vì Lockheed Martin đã không kịp nâng cấp phần mềm máy tính của máy bay kịp thời hạn.

Tóm lại, Israel sẽ nhận được 50 F-35 Lightning II từ Mỹ và máy bay này sẽ được đổi tên thành F-35I Adir. Hiện tại, Israel có 8 máy bay dòng này.

Hệ thống S-300PM được Nga chuyển cho Syria là tổ hợp tinh vi, bắt đầu được Nga đưa vào vận hành từ năm 1993.

Hệ thống phòng không tân tiến S-300 có thể phá hủy tên lửa và máy bay chiến đấu ở khoảng cách xa tới 200km.

Moscow đã cung cấp hệ thống S-300 cho Syria nhằm bảo vệ lực lượng Nga được triển khai tới quốc gia Trung Đông sau vụ máy bay Nga bị phòng không Syria bắn nhầm trong trận không kích của Israel ở Latakia.

Công ty ImageSat International hôm 30/6 cho hay, toàn bộ hệ thống phòng không S-300 của Syria đã sẵn sàng thực chiến, ngăn cản các cuộc không kích nhằm vào nước này.

Trước đó, mới 3 trong số 4 hệ thống S-300 đã được lắp đặt thành công ở căn cứ Masyaf, phía tây bắc Syria. Nhưng những bức ảnh vệ tinh ngày 30/6 cho thấy, bệ phóng thứ 4 đã ở vị trí sẵn sàng, khoảng 9 tháng sau khi Nga chuyển giao S-300 cho Syria.

Ngày 19/2, ImageSat International nói rằng 3 bệ phóng đầu tiên dường như đã sẵn sàng hoạt động, còn hệ thống thứ 4 “có thể bị hỏng, là vật giả được dùng để đánh lừa”, theo tờ Times of Israel.

Xem thêm >> Giương nòng khai hỏa: S-400, S-500 của Nga "đuổi cùng diệt tận" tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ ở Syria

 

Trinh sát cơ Israel bị phát hiện "lượn lờ" gần căn cứ Nga ở Syria, mưu đồ thám thính S-300?

Thứ 6, 27/09/2019 | 17:55
Một máy bay trinh sát của quân đội Israel được cho là đã bay rất gần với căn cứ quân sự Nga ở cảng Tartus của Syria.

Lộ lý do khiến S-300 và S-400 của Nga “án binh bất động” trước các cuộc tấn công của chiến cơ Israel ở Syria?

Thứ 5, 19/09/2019 | 20:00
Truyền thông Israel cho rằng hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 của Nga được cho là đã thất bại trong việc phát hiện ra máy bay chiến đấu của Israel khi bay qua bầu trời thủ đô Damascus của Syria. Đâu là sự thật?
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.