Một trung đoàn mới gồm các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 tân tiến nhất của Nga đã có mặt ở Hạm đội Baltic theo kế hoạch mua sắm quốc phòng, văn phòng báo chí của Hạm đội đưa tin hôm 4/3.
“Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mới đã tới căn cứ thường trực ở vùng Kaliningrad từ khu vực thử nghiệm Kapustin Yar ở vùng Astrakhan sau khi đợt thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên được thực hiện thành công”, văn phòng báo chí cho hay.
"Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mới đã đến căn cứ thường trực ở Vùng Kaliningrad từ khu vực thực hành Kapustin Yar ở Vùng Astrakhan sau khi thử nghiệm bắn đạn thật ban đầu được thực hiện thành công", văn phòng báo chí cho biết.
S-400 sẽ được triển khai hoàn thiện và đầy đủ nhất để bảo vệ không phận của Nga ở vùng phía Tây vào cuối tuần tới, văn phòng báo chí nói thêm.
Hệ thống tên lửa phòng không đa kênh di động S-400 Triumf hay còn có biệt danh “Rồng lửa” được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng và cơ sở hạ tầng của Nga. S-400 vượt trội hơn nhiều về công năng và tầm hoạt động so với phiên bản tiền nhiệm S-300PM.
S-400 Triumf của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất được đưa vào sử dụng năm 2007. Nó được thiết kế để phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, và cũng có thể sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. S-400 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400km và ở độ cao tới 30km.
Mỗi hệ thống tên lửa đất đối không S-400 có thể theo dõi và tấn công cùng lúc 36 mục tiêu. S-400 là hệ thống duy nhất có thể hoạt động theo phương thức chọn lọc, với hơn 4 loại tên lửa với trọng lượng và tầm bắn khác nhau, do đó tạo ra hệ thống phòng thủ nhiều lớp.