Rượu cồn mượn chân dài để 'lách' luật

Rượu cồn mượn chân dài để 'lách' luật

Thứ 2, 07/10/2013 | 13:41
0
Gần đây, hình thức các tiếp viên của một số hãng rượu đến tận quán ăn, quán nhậu, thậm chí là quán hát karaoke để tiếp thị rượu không còn xa lạ.

Với lời giới thiệu chương trình giảm giá đặc biệt đến 50% kèm theo tặng quà khi mua rượu, nhiều nhân viên tiếp thị đã bán được cả lô hàng cho thực khách. Đây là một hình thức lách luật, trốn thuế mà nhiều công ty chọn để qua mặt cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV, rượu là hàng hóa tuy bị đánh thuế cao nhưng mang lợi nhuận lại rất lớn. Vì thế, dù bị Nhà nước hạn chế quảng cáo dưới mọi hình thức, các nhà sản xuất vẫn tìm mọi cách lách luật để tiếp cận với người tiêu dùng. Gần đây, một số hãng rượu mạnh chọn những hình thức quảng cáo, PR bằng cách tập trung xả hàng ở các quán bar, quán hát karaoke, quán nhậu.

Để thu hút được sự quan tâm của thực khách, nhiều hãng rượu thuê hẳn những chân dài mặc đồng phục váy ngắn để mời chào khách mua. Khoảng 20h đêm, tại các quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ (Hà Nội)... liên tục xuất hiện những đội quân chân dài của các hãng rượu đi tiếp thị. Theo lời một nữ nhân viên tên Lan, tiếp thị cho sản phẩm rượu Vodka liên doanh với Nga, có tên gọi là Vodka "cá sấu" cho biết: Đây là chương trình "giờ vàng giảm giá". Theo đó, giá bán của sản phẩm sẽ giảm 50% tức là khoảng 58.000/chai, so với giá trước đây là 120.000 đồng/chai.  Như vậy khách hàng đã được giảm giá hơn 50%.

Thấy khách đắn đo, nữ nhân viên này không ngại ngần bật thử một chai, tay sóng sánh ly rượu đưa lên mời rất điệu nghệ. Nhiều tiếp viên còn nhiệt tình ngồi lại bàn rót rượu cho khách ăn và cười nói vui vẻ. Kết quả, chỉ trong vài chục phút, cả chục chai rượu đã được bán một cách nhanh chóng.

Bất động sản - Rượu cồn mượn chân dài để 'lách' luật

Ảnh minh họa.

Hiệu quả rõ ràng của hoạt động đang là hành vi vi phạm pháp luật. Trả lời PV, luật sư La Văn Thái, Giám đốc công ty Luật TNHH Tầm nhìn & Thịnh vượng (đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Theo luật Thương mại năm 2005 và Điều 6, mục 1, chương 2 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, có quy định: "Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại". Như vậy, sản phẩm rượu Vodka "cá sấu" này đã "ưu đãi" quá mức cần thiết, tạo ra sự cạnh tranh kém lành mạnh trong thương mại.

Bên cạnh đó, nếu họ tiếp thị và bán lẻ cho cá nhân thì không phải kê khai thuế đầu vào nên có thể hóa đơn phát hành cùng một số vừa bán cho cá nhân vừa bán cho pháp nhân. Tuy nhiên, chỉ có hoá đơn cho pháp nhân thì kê khai, còn cá nhân thì không kê khai để... trốn thuế. Đây có thể coi là một kiểu "lách" quy định của doanh nghiệp trong các hoạt động khuyến mại, giảm giá.

Thực tế ở Việt Nam, do quy định không được quảng cáo sản phẩm rượu, có nồng độ cồn trên 15 độ nên các nhà sản xuất đã nghĩ ra cách... lách luật. Nhiều hãng đồ uống có cồn thấy rằng, hiệu quả nhất là mời các người đẹp có tên tuổi xuất hiện trong những sự kiện thường niên để quảng bá thương hiệu và tìm đủ cách để người tiêu dùng nhớ tên.

Còn nhớ vừa qua, hãng rượu Moet H. đã quảng bá thương hiệu xa xỉ này bằng cách tổ chức những đêm hòa nhạc H. Concert, đêm nghệ thuật H. Artistry với những khách mời nổi tiếng như: Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Diễm Hương... Tất nhiên trên tay họ là những ly rượu mạnh để quảng bá thương hiệu. Điển hình như Đêm hội chân dài 7 - phiên bản trình diễn nội y theo Victoria's Secret treo quảng cáo một thương hiệu rượu mạnh trong đêm diễn 20/5.

Luật sư Thái cũng cho biết, mặt khác, việc quảng cáo sản phẩm rượu nặng cũng đã vi phạm Điều 7.3 Chương I của luật Quảng cáo số 06/2012/QH13 về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, cụ thể: "Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên". Do vậy, hoạt động quảng cáo và tiếp thị rượu kiểu này hoàn toàn trái các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng nên xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đó để tăng tính thực thi của luật pháp.   

Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo việc khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Trong đó, có việc kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; tăng cường các giải pháp chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản thu phải nộp ngân sách Nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.    

CAO TUÂN

Cha nghiện rượu, con thành nghịch tử

Chủ nhật, 28/07/2013 | 15:12
Cả chục năm nay, vợ con của người bị hại phải sống khốn khổ bởi người chồng nát rượu. Suốt ngày người chồng chỉ tìm cách gây gổ, hành hạ vợ con... Gia đình vỡ tan khi vào ngày mồng 2 Tết vừa qua, người con trai dùng dao đâm khiến người cha mất mạng.

Lái xe khi say rượu, còn đánh vào mặt CSGT

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
– Tham gia giao thông trong tình trạng say khướt, một thanh niên đã ném ví vào xe lực lượng tuần tra và đánh vào mặt một CSGT.

Sao quảng cáo rượu trá hình: 'Hụt hơi' chạy theo để... phạt

Thứ 4, 19/06/2013 | 17:06
Việc mượn danh các người đẹp, lách luật quảng cáo rượu là cách mà các hãng rượu lựa chọn, sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên... Vậy nên chuyện người đẹp thành đại diện cho các hãng rượu vẫn diễn ra một cách bán công khai, còn phía cơ quan quản lý thì hụt hơi chạy theo để... phạt với số tiền chẳng thấm vào đâu so với khoản thù lao của họ.

Hai mẹ con cùng vào tù vì... mấy vỏ lon bia

Thứ 5, 06/06/2013 | 10:07
Là hàng xóm, lại làm chung trong một nhà hàng, đáng nhẽ, hai người phụ nữ phải cùng giúp đỡ nhau.

Những phụ nữ răng bịt vàng, uống rượu bằng bát

Thứ 3, 28/05/2013 | 09:09
Uống rượu bằng bát, nhiều phụ nữ người H'Mong tại Mèo vạc, Đồng Văn (Hà Giang) có thể ngồi bên vệ đường say sưa từ sáng tới chiều.

Rượu pha bằng... thuốc sâu và phân lân bán khắp Hà Nội

Thứ 2, 27/05/2013 | 09:04
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các quán cơm bình dân, quán nhậu trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Hà Nội)… rượu độc sau khi được đưa về sẽ được giới thiệu là “rượu quê cực êm, cực phê”, bày bán tràn lan giá 20 - 30 ngàn đồng/lít.

Cha nghiện rượu, con thành nghịch tử

Chủ nhật, 28/07/2013 | 15:12
Cả chục năm nay, vợ con của người bị hại phải sống khốn khổ bởi người chồng nát rượu. Suốt ngày người chồng chỉ tìm cách gây gổ, hành hạ vợ con... Gia đình vỡ tan khi vào ngày mồng 2 Tết vừa qua, người con trai dùng dao đâm khiến người cha mất mạng.

Lái xe khi say rượu, còn đánh vào mặt CSGT

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
– Tham gia giao thông trong tình trạng say khướt, một thanh niên đã ném ví vào xe lực lượng tuần tra và đánh vào mặt một CSGT.

Sao quảng cáo rượu trá hình: 'Hụt hơi' chạy theo để... phạt

Thứ 4, 19/06/2013 | 17:06
Việc mượn danh các người đẹp, lách luật quảng cáo rượu là cách mà các hãng rượu lựa chọn, sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên... Vậy nên chuyện người đẹp thành đại diện cho các hãng rượu vẫn diễn ra một cách bán công khai, còn phía cơ quan quản lý thì hụt hơi chạy theo để... phạt với số tiền chẳng thấm vào đâu so với khoản thù lao của họ.

Hai mẹ con cùng vào tù vì... mấy vỏ lon bia

Thứ 5, 06/06/2013 | 10:07
Là hàng xóm, lại làm chung trong một nhà hàng, đáng nhẽ, hai người phụ nữ phải cùng giúp đỡ nhau.

Những phụ nữ răng bịt vàng, uống rượu bằng bát

Thứ 3, 28/05/2013 | 09:09
Uống rượu bằng bát, nhiều phụ nữ người H'Mong tại Mèo vạc, Đồng Văn (Hà Giang) có thể ngồi bên vệ đường say sưa từ sáng tới chiều.

Rượu pha bằng... thuốc sâu và phân lân bán khắp Hà Nội

Thứ 2, 27/05/2013 | 09:04
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các quán cơm bình dân, quán nhậu trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Hà Nội)… rượu độc sau khi được đưa về sẽ được giới thiệu là “rượu quê cực êm, cực phê”, bày bán tràn lan giá 20 - 30 ngàn đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Rà soát các dự án đầu tư BĐS tại Đà Lạt và Bảo Lộc

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:36
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn Tp.Đà Lạt và Tp.Bảo Lộc.

Thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tiếp tục đà tăng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:00
Năm 2024, thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội được dự đoán tiếp tục đà tăng nhờ nguồn vốn nước ngoài dồi dào và sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng.

Tp.HCM: Tín hiệu tích cực từ doanh thu kinh doanh bất động sản

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:06
Các giải pháp kích cầu dần dần có tác dụng khi thị trường bất động sản tại Tp.HCM đã có dấu hiệu khởi sắc, ghi nhận giao dịch nhộn nhịp hơn.

Thị trường khách sạn tại Hà Nội đang trong trạng thái tốt

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:22
Du lịch khởi sắc đã tạo đà cho thị trường khách sạn. Theo ông Matthew Powell, hoạt động của các khách sạn ở Hà Nội đã về gần mức trước đại dịch Covid-19.

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Tp.HCM: Tín hiệu tích cực từ doanh thu kinh doanh bất động sản

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:06
Các giải pháp kích cầu dần dần có tác dụng khi thị trường bất động sản tại Tp.HCM đã có dấu hiệu khởi sắc, ghi nhận giao dịch nhộn nhịp hơn.

Thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tiếp tục đà tăng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:00
Năm 2024, thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội được dự đoán tiếp tục đà tăng nhờ nguồn vốn nước ngoài dồi dào và sự cải thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.