Sách Cánh Diều nhiều “sạn” và dấu hỏi về năng lực nhà đầu tư

Sách Cánh Diều nhiều “sạn” và dấu hỏi về năng lực nhà đầu tư

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 22/10/2020 | 11:02
0
Sau những chỉ trích sách Cánh Diều, nhiều dấu hỏi được đặt ra về năng lực của nhà đầu tư biên soạn, xuất bản, trong đó có cả doanh nghiệp tư nhân lần đầu làm SGK.

Cổ đông "bí ẩn" nắm tỉ lệ vốn quá bán

Có giá đắt nhất trong 5 bộ SGK thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới được bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt, Cánh Diều cũng là bộ sách lớp 1 được nhiều tỉnh/thành và trường học lựa chọn nhất cho năm học 2020 – 2021. Đây là bộ sách được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng độc quyền SGK suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau khi được đưa vào giảng dạy lớp 1 của năm học 2020-2021, bộ sách đã gây "bão" dư luận vì những phàn nàn giá cao, hàm lượng tiết học quá tải và nội dung thì có nhiều chi tiết chưa phù hợp, thậm chí sai sót và phản cảm. Xem thêm tại đây.

Bộ sách này do nhà xuất bản (NXB) Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM và công ty CP Đầu tư Xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức biên soạn, xuất bản. Trong đó, VEPIC là công ty tư nhân lần đầu tham gia biên soạn, xuất bản SGK.

Giáo dục - Sách Cánh Diều nhiều “sạn” và dấu hỏi về năng lực nhà đầu tư

Sách Tiếng Việt lớp 1 tập một - cuốn sách bị chỉ trích nhiều nhất trong bộ SGK Cánh Diều.

Theo thông tin được công bố trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, VEPIC được thành lập ngày 27/7/2016, có trụ sở tại tầng 1, tòa nhà Green Park Tower, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách và các ấn phẩm giáo dục, cung ứng thiết bị giáo dục,…

DN có vốn điều lệ ban đầu là 33,3 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã: EID) góp 12 tỷ đồng (chiếm 36,036% vốn điều lệ), công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (mã: SED) góp 12 tỷ đồng (chiếm 36,036 %), công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã: DAD) góp 6 tỷ đồng (chiếm 18,018%).

Số cổ phần khoảng 10% còn lại do các cổ đông cá nhân nắm giữ, trong đó nắm 9% là ông Phạm Thanh Nam - người từng giữ chức Thành viên HĐQT DAD, ông Dương Xuân Mộc - người từng giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội (TPH) nắm 0,6% và ông Vũ Gia Hưng - Thành viên BKS TPH đồng thời là Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán thuộc ban Kế hoạch Tài chính (NXB Giáo dục Việt Nam) - nắm 0,3%.

Tuy nhiên, ngày 18/11/2016, tức là chỉ sau 4 tháng thành lập, VEPIC tăng vốn điều lệ lên gấp hơn 3 lần, ở mức 108,715 tỷ đồng. Các cổ đông cũ đều bị giảm tỉ lệ sở hữu để “dọn đường” cho sự xuất hiện của cổ đông mới nắm tỉ lệ vốn áp đảo.

Cụ thể, cả công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội lẫn công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đều giảm tỉ lệ nắm giữ vốn từ 36,036% xuống còn 11.038%; công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng giảm từ 18,018% xuống còn 5,519%; các cổ đông cá nhân còn lại cũng giảm sở hữu xuống chỉ còn khoảng hơn 3%.

Sau tăng vốn, gần 69,5% cổ phiếu VEPIC thuộc sở hữu của cổ đông mới. Tuy nhiên, mặc dù sở hữu tỉ lệ vốn quá bán tại VEPIC nhưng danh tính của cổ đông mới lại không được ghi trong nội dung công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Tiềm lực hạn chế

Theo tìm hiểu của PV tạp chí Người Đưa Tin pháp luật, VEPIC kinh doanh khá bết bát trước khi được lựa chọn tham gia xuất bản bộ SGK Cánh Diều. Cụ thể, sau 4 năm tham gia thị trường xuất bản, chỉ một năm đầu có lãi không đáng kể, 3 năm sau thì thua lỗ. Năm 2016, doanh thu thuần của VEPIC đạt 2,8 tỷ đồng, lãi thuần chỉ ở mức 133 triệu đồng. Năm 2017, doanh thu 5,8 tỷ đồng nhưng lại lỗ đến hơn 1,5 tỷ đồng. Năm 2018 thì thậm chí lỗ thuần tới 10,38 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2019, doanh thu thuần của VEPIC chỉ đạt 4,13 tỷ đồng nhưng lỗ thuần đã lên đến 14,4 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VEPIC đạt 116,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 82,4 tỷ đồng. Từ con số vốn góp chủ sở hữu vào thời điểm 18/11/2016 là 108,715 tỷ đồng thì có thể kết luận DN này đang chịu lỗ lũy kế hơn 20 tỷ đồng sau 4 năm hoạt động.

Tuy nhiên, rất có thể sẽ có cú “lội ngược dòng” của các con số này trong bản báo cáo kết quả kinh doanh năm nay. Bởi hiện tại, ngoài quyền lợi đồng biên soạn, xuất bản bộ SGK Cánh Diều, VEPIC còn chịu trách nhiệm tái bản một số sách thuộc chương trình tiểu học do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành, các sách dành cho giáo viên thuộc bộ Cánh Diều,…

Giáo dục - Sách Cánh Diều nhiều “sạn” và dấu hỏi về năng lực nhà đầu tư (Hình 2).

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên bộ SGK Cánh Diều trong buổi toạ đàm giới thiệu sách hôm 17/12/2019.

Sách Cánh Diều “áp đảo” so với 4 bộ SGK còn lại

Theo công bố của bộ GD&ĐT, kết thúc thời gian lựa chọn SGK mới vào cuối tháng 5/2020, bộ Cánh Diều được 20 tỉnh thành lựa chọn đặt hàng với 3 triệu bản sách.

Trong đó, nhiều địa phương có tỉ lệ chọn bộ SGK Cánh Diều”cao: 100% các trường ở tỉnh Long An chọn toàn bộ 9 quyển; 100% trường ở Sơn La chọn 5 môn (Toán, Đạo đức, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Hoạt động trải nghiệm). Tại Phú Thọ, 100% trường chọn 4 môn (Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên Xã hội và Giáo dục Thể chất)....

Tỉ lệ chọn SGK Cánh Diều tính theo số học sinh ở nhiều tỉnh khá cao, như Tây Ninh 95%, Tiền Giang 75,86 %, Thái Bình: 64,08%, Hậu Giang 77%...

Sách Tiếng Việt 1 - Cánh Diều: Cần thay thế hay chỉ sửa chữa?

Thứ 6, 16/10/2020 | 19:46
Trước yêu cầu của bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh SGK Tiếng Việt lớp 1 - Cánh Diều, dư luận lại một lần nữa băn khoăn, liệu việc điều chỉnh này có mang lại hiệu quả.

Điều chỉnh "Hai con ngựa" và nhiều nội dung khác trong SGK Cánh Diều

Thứ 5, 15/10/2020 | 20:27
Sau khi rà soát, bộ GD&ĐT thống nhất tiếp thu, điều chỉnh nội dung chưa phù hợp trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 - Cánh Diều.

Khi sách giáo khoa dạy hư trẻ em

Chủ nhật, 11/10/2020 | 16:34
Đã có quá nhiều phàn nàn, chỉ trích về việc bộ SGK Cánh Diều mới vừa đắt tiền vừa “quá tải” vừa nhiều “sạn”, thậm chí còn dạy hư trẻ em...

Lý do nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 1

Thứ 6, 15/05/2020 | 22:01
Mới đây, đơn vị thực hiện bộ sách giáo khoa (SGK) Cánh Diều lớp 1 thông tin, bộ sách này đang được nhiều cơ sở giáo dục trên toàn quốc lựa chọn.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...