Trong bài phân tích của tác giả Paul Kallender-Umezu đăng trên trang mạng Defense News, những hành động cải tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ xuất hiện trong Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cuối tháng này. Nội dung này được đặt trên các quan ngại thường thấy về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Trong vòng 18 tháng qua, Trung Quốc đã bồi đắp trái phép khoảng 800 hécta trên 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc xây dựng trạm radar quân sự tại Đá Chữ Thập. Tất cả những hành động này đã khiến căng thẳng leo thang ở Biển Đông , nơi mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi”.
Nhật Bản hồi đầu tháng này đã thông qua dự luật cho phép Tokyo tham gia vào các hoạt động tự vệ tập thể (CSD) lần đầu tiên kể từ thời hậu chiến. Dự luật được xây dựng dựa trên sách trắng quốc phòng vào năm ngoái, cáo buộc Trung Quốc cố gắng thay đổi hiện trạng trong khu vực bằng vũ lực.
Những bước đi mới nhất của Nhật Bản đã dẫn đến phản ứng từ Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cáo buộc Nhật Bản cố gắng “bôi nhọ Trung Quốc nhằm gây ra căng thẳng trong khu vực”.
“Hoạt động xây dựng của Trung Quốc không liên quan đến an ninh quốc phòng Nhật Bản. Tokyo cũng không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Rõ ràng Nhật Bản có chủ ý muốn tham gia vào căng thẳng ở Biển Đông”, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia tại Đại học Giao thông Vận Tải Thượng Hải, Zhuang Jianzhong cho biết.
Ông Zhuang Jianzhong nói thêm: “Nhật Bản không có quyền chỉ trích Trung Quố