Sai phạm GPMB ở Hải Phòng: Đối thoại trực tiếp, dân vẫn chờ câu trả lời

Sai phạm GPMB ở Hải Phòng: Đối thoại trực tiếp, dân vẫn chờ câu trả lời

Thứ 2, 28/08/2017 | 07:00
0
UBND TP.Hải Phòng vừa cử đoàn Công tác (ĐCT) xuống đối thoại trực tiếp với người dân, đặc biệt là người dân xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo) trong 3 ngày 25, 26 và 27/8. Tuy nhiên, người dân vẫn phải chờ câu trả lời vì chủ yếu ĐCT mới ghi nhận ý kiến phản ánh.

Tại buổi đối thoại, đa số người dân kiến nghị về mức giá đền bù quá thấp so với mặt bằng chung của các xã bên cạnh, không đảm bảo được cuộc sống của người dân.

Trả lời về vấn đề này, ĐCT cho biết: Mức giá đền bù cho các hộ gia đình xã Vĩnh An sẽ căn cứ theo từng khu vực, từng đoạn đường. Vì vậy, sẽ có những mức giá khác nhau theo quy định, không thể so sánh mức giá với các xã khác.

Câu trả lời này không được người dân đồng tình bởi cùng một cung đường, tình hình kinh tế phát triển như nhau, nhưng người dân ở thôn An Ninh chỉ được đền bù ở khung 4,1 triệu đồng/m2, còn xã An Hòa lại được đền bù với mức 8,2 triệu đồng/m2.

Xã hội - Sai phạm GPMB ở Hải Phòng: Đối thoại trực tiếp, dân vẫn chờ câu trả lời

ĐCT làm việc với người dân tại buổi đối thoại.

Về vấn đề đền bù 30% giá trị đất khi mở rộng Quốc lộ 10 năm 2000, ĐCT tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân để báo cáo lên cấp trên xem xét, giải quyết và sẽ có câu trả lời sau.

Về vấn đề đo sai diện tích đất thu hồi, đối với trường hợp nhà ông Nguyễn Trung Hiếu (trú tại thị tứ Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo), theo trích đo cũ, nhà ông Hiếu có chiều ngang là 5,3m. Sau đó, ông mua thêm 4,3m ngang của nhà anh trai ở sát bên cạnh. “Tuy nhiên, UBND huyện Vĩnh Bảo đã lấy số đo cũ từ những năm 2000 của nhà tôi để làm sơ đồ diện tích đất thu hồi nên thiếu 4,3m chiều ngang. Điều này, ĐCT đã nhận sai trong buổi đối thoại ngày 27/8”, ông Hiếu cho biết.

Theo ông Hiếu, số tiền đền bù về diện tích đất còn thiếu trên, UBND huyện đã trả cho gia đình anh trai ông. ĐCT yêu cầu tổ công tác GPMB phụ trách xã Vĩnh An tổ chức đối thoại giữa 2 gia đình để giải quyết sai sót này.

Xã hội - Sai phạm GPMB ở Hải Phòng: Đối thoại trực tiếp, dân vẫn chờ câu trả lời (Hình 2).

Nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Còn đối với những hộ gia đình khác bị đo sai diện tích đất thu hồi, ĐCT tiếp thu ý kiến, giao cho tổ công tác GPMB kiểm tra, khảo sát và trả lời cho người dân. Sau đó, nếu các hộ gia đình vẫn còn vướng mắc, tổ công tác tiếp tục tiếp thu và giải quyết trên cơ sở có căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, ĐCT không đưa ra thời gian cụ thể để tiến hành khảo sát lại diện tích đất thu hồi cho người dân biết.

Theo người dân, tại mỗi buổi đối thoại, ĐCT sẽ làm việc với 5 hộ dân và người dân trong xã vẫn vào nghe đối thoại như bình thường. Tuy nhiên, ngày 26/8, khi thấy phóng viên xuất hiện, ông Phạm Văn Bàng, Trưởng Công an xã Vĩnh An đã không cho người dân vào nghe đối thoại. Vừa lấy tay xua đuổi người dân, ông Bàng vừa nói: “Ai có giấy mời thì vào, không thì thôi”.

Khi bắt đầu đối thoại, ĐCT không giới thiệu rõ thành phần tham dự buổi làm việc. Kết thúc đối thoại, ĐCT không lập biên bản làm việc. Nhiều vấn đề người dân không nhận được câu trả lời ngay. Bà Lê Thị Thu Huyền (SN 1965, trú tại thị tứ Vĩnh An, xã Vĩnh An) cho biết: “Về cơ bản, sau khi đối thoại xong, giữa nhân dân và chính quyền vẫn chưa có tiếng nói chung. Chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền”.

Nguyễn Dịu - Phạm Trang

 

Sai phạm GPMB ở Hải Phòng: Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Bảo khất lần câu trả lời

Thứ 7, 26/08/2017 | 13:59
Chưa kiểm kê hết tài sản đã ra quyết định cưỡng chế, ra quyết định cưỡng chế trước khi ra quyết định thu hồi đất, chốt phương án bồi thường xong vẫn bồi thường thêm… Đó là những nguyên nhân khiến huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) xong dự án Quốc lộ 10 mở rộng.

Hải Phòng: Dân mang bình gas ngăn cản GPMB mở rộng Quốc lộ 10

Thứ 4, 23/08/2017 | 16:03
Vì không đồng ý với quyết định thu hồi đất phục vụ việc thi công GPMB mở rộng Quốc lộ 10 giai đoạn 2, gia đình ông Bé đã mang nhiều bình gas xếp ra lề đường để phản đối.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.