Sản phụ 40 tuổi sinh bé trai khổng lồ nặng gần 6kg

Sản phụ 40 tuổi sinh bé trai khổng lồ nặng gần 6kg

Thứ 3, 22/12/2020 | 20:44
0
Chiều 22/12, bé trai có cân nặng “khủng” 5,75 kg đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cụ thể, vào 13h30 ngày 22/12, các y bác sĩ khoa Ngoại sản (bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, Hà Nội) đã tiến hành mổ đẻ cho sản phụ V.T.B.T (40 tuổi, trú Võng La, Hà Nội). Kết quả bé trai nặng 5,75 kg chào đời an toàn. Đây là một trong những trẻ sơ sinh có cân nặng hiếm gặp ra đời tại bệnh viện.

Sức khỏe - Sản phụ 40 tuổi sinh bé trai khổng lồ nặng gần 6kg

Bé trai nặng 5,75 kg chào đời an toàn tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại sản, cho hay trước đó, chị T. hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý nào khác, từng 2 lần sinh thường, một lần sinh mổ.

Ở lần sinh thứ 4 này, thai phụ sau khi đăng ký sinh đã được các bác sĩ theo dõi sát sao, đặc biệt vào thời gian cận ngày lâm bồn. Qua thăm khám, dự đoán phần nào được kích thước lớn của thai nhi, các bác sĩ đã phải chuẩn bị thuốc tăng co bóp tử cung trước ca mổ.

Theo bác sĩ Hà, sản phụ T có thể gặp phải nguy cơ băng huyết do đờ tử cung, tử cung co giãn quá mức. Trước khi mổ, sản phụ và người thân đã được giải thích về nguy cơ phải cắt tử cung cao và với những thai nhi lớn như thế này, nguy cơ đái tháo đường thai kỳ là rất lớn. Ngoài ra, em bé sau khi sinh cũng có thể gặp tình trạng hạ đường huyết vô cùng nguy hiểm. May mắn chị T. đã “mẹ tròn con vuông”. Hiện sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định nhưng vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà khuyến cáo, kích thước thai nhi lớn gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe của cả mẹ và con. Do đó trong thai kỳ các bà mẹ nên thường xuyên theo dõi sức khỏe thai nhi, đi khám thường xuyên và chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày lâm bồn.

Minh Hoa (t/h)

 

 

 

Kỳ lạ bé trai chào đời với 2 "cậu nhỏ", 2 niệu đạo riêng biệt

Thứ 5, 19/11/2020 | 20:04
Không chỉ ra đời với 2 “cậu nhỏ”, bé trai còn có 2 niệu đạo, 2 đại tràng và 2 lỗ hậu môn không hoàn chỉnh.

Chuyện lạ: Bé trai chào đời sau khi người mẹ mất được 3 tháng

Thứ 4, 03/04/2019 | 18:45
Sau sự ra đi của người mẹ, cả gia đình như rơi vào bế tắc và tuyệt vọng thì nhờ vào sự phát triển của y học, đứa bé trong bụng mẹ đã được cứu và chào đời một cách khỏe mạnh.

Tài xế taxi bất ngờ thành "bà đỡ", bé trai chào đời khỏe mạnh trên xe

Thứ 6, 18/08/2017 | 10:28
Đang trên đường đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, chị Sơn Thị Si Lel bất ngờ đau bụng dữ dội và anh tài xế đã trở thành "bà đỡ" bất đắc dĩ.

Bé trai không có mắt từ lúc chào đời

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Marwanijun, cậu bé người Trung Quốc được sinh ra không có mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng ở trước mặt.
Cùng chuyên mục

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.