Sau bão

Sau bão "quái vật" Fani, lốc xoáy Fani khiến hơn 30 người thiệt mạng

Thứ 2, 06/05/2019 | 07:54
0
Ít nhất 33 người đã thiệt mạng sau khi cơn lốc xoáy Fani tấn công bang Odisha, một triệu người đã phải di chuyển đến các hầm trú ẩm an toàn. Con số thương vong thậm chí còn có thể lớn hơn nếu hoạt động di tản không được thực hiện trước đó một vài ngày.

Hàng trăm nghìn người đã mất nhà cửa sau khi một cơn lốc xoáy với gió mạng tới 200km/h đã càn quét qua khu vực miền đông Ấn Độ, phá hỏng nhiều mái nhà và làm mất điện, cùng đường dây liên lạc.

Thị trấn ven biển Puri nằm trên đường đi của cơn lốc xoáy Fani đã chịu thiệt hại nặng nề nhất với sức gió lên tới 200 km/h, điều gây ra mất điện và đổ cây.

Tiêu điểm - Sau bão 'quái vật' Fani, lốc xoáy Fani khiến hơn 30 người thiệt mạng
Tiêu điểm - Sau bão 'quái vật' Fani, lốc xoáy Fani khiến hơn 30 người thiệt mạng (Hình 2).

Nhiều ngôi nhà ở Puri bị bão phá tan hoang. Ít nhất 33 người đã thiệt mạng

"Cơn lốc xoáy đã giết chết 21 người ở Puri và 300 người khác bị thương", một quan chức y tế địa phương cho hay. Ngoài ra, thiệt hại về vật chất được ước tính vào khoảng 173 triệu USD.

Cơn lốc xoáy này đã suy yếu khi đi tới vùng tây Meghalaya và Bangladesh, trong vòng 24h tới, nó sẽ không còn gây nguy hiểm.

Hơn 60.000 người bao gồm các quan chức và nhân viên tình nguyện đã tham gia vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở những vùng bị ảnh hưởng. 20.000 triệu tin nhắn đã được gửi đến người dân để đưa ra chỉ dẫn và cảnh báo về cơn lốc này.

Mùa lốc xoáy ở vịnh Bengal có thể kéo dài từ tháng 3 đến tháng 12, trong đó nhiều vụ gây ra thiệt hại nặng nề. Vào năm 1999, một vụ lốc xoáy ở bờ biển Odisha kéo dài 30h đồng hồ đã giết chết 10.000 người.

Ngày 3/5, siêu bão Fani, một trong những cơn bão lớn nhất Ấn Độ Dương trong nhiều năm gần đây, đã tàn phá Ấn Độ với sức gió lên đến 180 km/giờ.

Tiêu điểm - Sau bão 'quái vật' Fani, lốc xoáy Fani khiến hơn 30 người thiệt mạng (Hình 3).

Ảnh chụp vệ tinh bão Fani (Ảnh: NASA)

Các nhà dự báo cho biết khu vực có thể chứng kiến những cơn gió mạnh lên tới 200 km mỗi giờ, tương đương sức gió của cơn bão cấp 3 đến cấp 4 (cấp quốc tế).

Các nhà chức trách ở Odisha đã sơ tán hơn một triệu người trước khi cơn bão ập đến. Hàng trăm nghìn người ở bang Bengal cũng được lệnh sơ tán. Các đội đặc nhiệm được cử đến các địa điểm du lịch để kêu gọi du khách đến nơi an toàn.

Bão Fani đi theo hướng đông bắc vào bang Tây Bengal và hướng về Bangladesh, quét qua khu vực khoảng 100 triệu dân.

Theo AFP, khoảng 3.000 nơi trú ẩn trong các trường học và các tòa nhà chính phủ đã được thiết lập để chứa hơn một triệu người ở Odisha. Hơn 100.000 gói thực phẩm khô đã sẵn sàng để cứu trợ người dân nếu cần thiết.

Hơn 200 chuyến tàu đã bị hủy dọc theo các tuyến đường ven biển. Các chuyến bay đã bị hủy trong và ngoài thủ phủ Bhubaneswar và Kolkata của Odisha ở Tây Bengal.

Minh Anh (tổng hợp)

Siêu bão Fani với sức gió 200km/h đe dọa 100 triệu người Ấn Độ

Thứ 5, 02/05/2019 | 22:05
Theo CNN, siêu bão Fani đang hoành hành tại vùng biển phía nam của Ấn Độ hôm 2/5 đã mạnh lên cấp 3, với sức gió 190km/h, gió giật mạnh có thể đạt 201km/h, đe dọa cuộc sống của hơn 100 triệu người sống dọc bờ biển phía Đông nước này.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.