Sau hào quang Olympic: Bê bối tham nhũng bao phủ Brazil

Sau hào quang Olympic: Bê bối tham nhũng bao phủ Brazil

Thứ 3, 30/08/2016 | 10:34
0
Một loạt các chính trị gia hàng đầu của Brazil bị luận tội vì cáo buộc tham nhũng.

Sau Olympic Rio 2016, thế giới được chứng kiến một Brazil thân thiện, hiếu khách… nước chủ nhà Brazil đã tổ chức một mùa Olympic thành công. Song “bức tranh đẹp” đó lại bị “nhuốm màu” khi mới đây, truyền thông Brazil thông tin về sự kiện, Tổng thống nước này bà Dilma Rousseff sẽ chính thức bị xem xét bãi nhiệm liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia. Đồng thời, vợ chồng người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Lula da Silva cũng đối mặt với án tham nhũng…

Thế giới - Sau hào quang Olympic: Bê bối tham nhũng bao phủ Brazil

Tổng thống Brazil chính thức bị điều trần trước Thượng viện Brazil.

CNN đưa tin, giới chức Brazil chính thức đưa ra lời kêu gọi các công tố viên khởi tố cựu Tổng thống Lula da Silva và phu nhân bà Marisa Letícia Rocco vì tội tham nhũng. Trong khi đó, người kế nhiệm là Tổng thống Dilma Rousseff cũng phải đối mặt với phiên luận tội căng thẳng tại Thượng viện.

Ngày 29/8, bà Rousseff sẽ bước vào phiên điều trần đầu tiên trước Thượng viện Brazil kẻ từ khi bị Quốc hội đình chỉ chức vụ Tổng thống từ tháng 5. Sau đó, trong vòng 48 giờ, 81 thượng nghị sỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng về việc bãi nhiệm bà Rousseff. Chỉ cần 54 nghị sĩ (2/3 số ghế Thượng viện) bỏ phiếu đồng ý thì bà Rousseff sẽ chính thức bị bãi nhiệm, điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Tổng thống lâm thời Michel Temer sẽ cầm quyền đến hết nhiệm kỳ hiện nay của bà Rousseff tới tháng 12/2018.

Trước đó, bà Rousseff đưa ra lời đề nghị hoãn phiên điều trần, nhưng Tòa án Tối cao Brazil đã bác đề nghị của bà với lý do Tòa án Tối cao không có quyền đưa ra quyết định đối với vấn đề này do đây là quyết định của Quốc hội.

Bình luận về sự kiện trấn động này, ABC News (Mỹ) cho hay: “Thực sự là một cú sốc lớn khi Brazil đang phải đối mặt với những suy thoái kinh tế. Với việc 2 lãnh đạo hàng đầu của đảng Lao động phải đối mặt với nguy cơ bị kết tội ngày càng rõ, sự kiện này dư

Tag: CNN
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.