Nguồn tin độc quyền trên trang mạng tình báo và quân sự DEBKA (Israel) tiết lộ, các máy bay vận tải AN-124 đã sẵn sàng cất cánh đến Iran, mang theo hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 hiện đại đến Iran.
Nếu được xác nhận, đây là thông tin mà Mỹ và Israel hết sức quan ngại. Tuy vậy, Moscow sẽ không trao hệ thống phòng không cho Tehran mà chỉ sử dụng để bảo vệ căn cứ không quân mới thiết lập ở Nojeh.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Việc xây dựng căn cứ không quân này được cho là đã diễn ra từ trung tuần tháng 7/2016. Các nhóm công binh Nga-Iran đã mở rộng những đường băng cũ cho các máy bay ném bom hạng nặng Tu-22M3 và Sukhoi-34. Hai bên cũng thiết lập các xưởng bảo trì và khu ở cho phi công và thành viên trên mặt đất của Nga. Moscow còn có kế hoạch đưa lực lượng đặc nhiệm Spetznaz tới bảo vệ căn cứ mới này.
DEBKA cũng tiết lộ, thỏa thuận hợp tác quân sự Nga - Iran bao gồm việc cho phép máy bay Nga được tiếp cận toàn bộ không phận Iran; Nga được phép sử dụng máy bay không người lái (UAV) cho hoạt động trinh sát tầm xa từ căn cứ Nojeh; Nga có quyền mượn đường bay cho tên lửa hành trình thông qua không phận Iran, nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria.
Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran cho phép lực lượng quân sự nước ngoài thiết lập căn cứ trên lãnh thổ của nước này. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga và máy bay chiến thuật Su-34 từ căn cứ Hamadan ở Iran, đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS và các kho vũ khí và sở chỉ huy của nhóm khủng bố al-Nusra tại tỉnh Aleppo, Deir Ez-Zour và Idlib.
DEBKA nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thực hiện những bước đi cuối cùng trong việc xây dựng liên minh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran. Tất cả chỉ còn chờ vào chuyến