Showbiz Việt: 'Cởi' và gợi dục mới là mốt

Showbiz Việt: 'Cởi' và gợi dục mới là mốt

Thứ 7, 19/01/2013 | 09:14
0
Không dừng lại ở việc "khoe hàng", nhiều nhan sắc còn lên báo để đọ chân, đọ ngực.

Theo nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, vẻ đẹp của người phụ nữ được nhìn nhận ngày càng Tây hóa. Luồng tư tưởng giải phóng cơ thể người phụ nữ xâm nhập vào Việt Nam qua con đường phim ảnh, internet và nhiều con đường khác.

> Mỹ nhân Việt qua từng thời kỳ

Chính vì vậy cách đánh giá về vẻ đẹp của người phụ nữ cũng khác đi. Ngày trước, con gái ăn mặc kín đáo người ta chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt nên khuôn mặt được đề cao.

Sự kiện - Showbiz Việt: 'Cởi' và gợi dục mới là mốt

Ngô Phương Lan - Hoa hậu Thế giới người Việt (2007) là một nhan sắc khá vẹn toàn. Cô được nhiều người mệnh danh là: “Người đẹp không tì vết”

Hơn thế nữa, trước kia họ cũng e dè khi nói đến những bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Thời nay, do ảnh hưởng tư tưởng phương Tây người phụ nữ đã giải phóng cơ thể. Họ ăn mặc thoáng hơn, sexy hơn vì thế con mắt của xã hội mới có điều kiện để đánh giá cơ thể họ.

Nhiều người cho rằng, việc phô diễn cơ thể là một việc thể hiện sự “sành điệu”. Là một người khá cởi mở trong quan niệm về cái đẹp, Thụy Kha cho rằng người phụ nữ là "một tòa thiên nhiên và người đẹp cần phải đẹp từng centimet, đẹp từ chân tơ đến kẽ tóc”.

Cái nhìn ngày càng thoáng hơn thì những điểm nhạy cảm của cơ thể càng bị "soi" nhiều. Hàng ngày, lướt web, những hình ảnh về nhan sắc Việt tràn ngập trên mặt báo. Điều đó không lạ. Lạ là các mỹ nữ đều xuất hiện kèm theo từ "khoe". Nhẹ cũng khoe vòng eo thon thả, khoe vai trần tròn trịa nõn nà, khoe đôi chân dài miên man.

Tung hô hơn nữa là những cô dám vượt lên chính mình để khoe đến mức tối đa bộ ngực "khủng" và họ coi đó như một phương tiện để nổi tiếng.

Không dừng lại ở việc "khoe hàng", nhiều nhan sắc còn lên báo để đọ chân, đọ ngực. Có cô khoe ngực trên báo còn tự nhận mình là T. Top để chứng tỏ ngực mình hoành tráng nhất Việt Nam.

Khi những bức ảnh nóng “cháy” màn hình với những tư thế gợi cảm của hot girl kia chưa hạ nhiệt thì người ta lại đổ xô bình luận về một cô gái khác với độ trưng “hàng” nhiệt tình không kém. Cũng nhờ thế mà độc giả khắp nơi biết đến tên tuổi cô. Cô trở thành hot girl và trở nên “nổi tiếng”.

Có thể thấy, mỗi thời đánh giá vẻ đẹp người phụ nữ theo một tiêu chí khác nhau, tuy nhiên, theo ông Dương Kỳ Anh, vẻ đẹp vĩnh hằng của người phụ nữ Việt Nam vẫn cần tôn vinh đó là vẻ đẹp của sự hài hòa.

Hài hòa giữa khuôn mặt và hình thể, đặc biệt là sự hài hòa giữa cái chân dài và cái đầu cao. Sự thông minh trong cách ứng xử và sự hiểu biết về văn hóa, xã hội sẽ làm cho một người phụ nữ đẹp trở nên cao quý hơn rất nhiều lần.

> Đọc thêm: 1001 chuyện bi hài quanh hội chứng hot-girl sex

T.H

Long Nhật, hãy thôi làm trò lố

Thứ 7, 19/01/2013 | 09:00
Hình như với Long Nhật, cố tìm cách níu giữ sự nhớ đến của khán giả bằng miệng không đủ, giờ liên tiếp tung ra những bộ ảnh giả gái để gây náo loạn showbiz.

Mỹ nhân Việt từng làm gì để kiếm sống?

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:56
Trải qua tuổi thơ cơ cực và bần hàn, ít ai có thể nghĩ rằng, "Người phụ nữ đẹp" nhất năm 2012 Hà Tăng từng bán nước mía, Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bán bún nước lèo...

Bí mật tình dục đời nữ diễn viên

Thứ 5, 17/01/2013 | 09:59
Với ước muốn có được một chỗ đứng trong showbiz hay chỉ đơn giản là được tham gia vào một bộ phim, nhiều sao nữ không ngờ mình lại trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức tình dục từ chính nam đồng nghiệp, đạo diễn hay người quản lý của mình.