Sinh con thuận tự nhiên: Phản khoa học, quay về thời... trung cổ

Sinh con thuận tự nhiên: Phản khoa học, quay về thời... trung cổ

Thứ 5, 15/03/2018 | 15:53
2
Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ Pháp chế (bộ Y tế) cho rằng, sinh con thuận tự nhiên là phản khoa học, đưa con người ta về thời trung cổ. Cần xử lý nghiêm minh thông tin không chính xác về phương pháp sinh con thuận tự nhiên.
Sinh con thuận tự nhiên: Phản khoa học, quay về thời... trung cổ

Từng có một sản phụ ở Hưng Yên chia sẻ là sinh con tại nhà theo cách "thuận tự nhiên". Ảnh: Internet.

Chiều 14/3, trên Facebook xuất hiện thông tin hai mẹ con sản phụ vừa qua đời sau khi sinh tại nhà theo hình thức "thuận theo tự nhiên" gây xôn xao. Theo thông tin tại cuộc họp báo sáng nay (15/3) được tổ chức ở bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), đại diện vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (bộ Y tế) khẳng định, chưa xác minh được trường hợp sản phụ sinh con tại nhà như trên Facebook đăng tải.

Điều đáng nói, Facebook của bà Lê Nhất P. H., người được coi là khởi xướng trào lưu “Sinh con thuận tự nhiên”, nơi từng có vài trăm nghìn người theo dõi bỗng dưng “mất tích” sau khi xuất hiện thông tin có hai mẹ con sản phụ tử vong vì “Sinh con thuận tự nhiên”. 

Chính trên trang Facebook được cho là của nhân vật này cũng từng dậy sóng khi chia sẻ rất nhiều thông tin mang tính cuồng tín về sữa mẹ với vô số tác dụng thần kỳ của sữa mẹ như: Sữa mẹ có thể làm trẻ mọc thêm 1 ngón tay, thần kinh zona chỉ cần bôi nha đam sữa mẹ là khỏi...

PV báo Người Đưa Tin đã từng inbox, cố gắng liên lạc với nhân vật này để hỏi thông tin xung quanh việc “sinh con thuận tự nhiên” đang bị các bác sĩ, chuyên gia y tế phản bác nhưng nhân vật này không hồi âm.

Chia sẻ với PV, nhân viên kho sách của bà Lê Nhất P.H. tại Hà Nội cho biết, toàn bộ sách do chuyên gia này viết chỉ có một kênh phân phối độc quyền. Các sách này không được bán ở ngoài hiệu sách.

Nhân viên kho sách này còn tiết lộ: “Sắp tới, cô (bà Lê Nhất P.H. - PV) sẽ viết cuốn sách về sinh con thuận tự nhiên”. Chưa rõ, “chuyên gia” Lê Nhất P.H. sẽ viết gì trong cuốn sách này khi mà hầu hết các bác sĩ sản khoa, chuyên gia y tế trong nước đều khẳng định sự nguy hiểm, phản khoa học nếu sinh con tại nhà mà không có sự theo dõi, giám sát của bác sĩ sản khoa.

Nhân vật Lê Nhất P. H. tự nhận là chuyên gia betibuti, một hội nhóm “cuồng” sữa mẹ. Đáng lưu ý, mọi bình luận, tư vấn của nhân vật vày và các admin của hội betibuti đều chỉ dẫn đến việc mua sách do bà này viết. Theo tìm hiểu của PV, có cuốn sách giá bìa là 400.000 đồng.

Chưa khẳng định được nhân vật Lê Nhất P.H. có tổ chức dạy sinh con "thuận tự nhiên" với mức giá 15 triệu đồng hay không, nhưng bà được cho là người thường xuyên cổ vũ phương pháp sinh con "thuận tự nhiên": Phụ nữ mang thai tự sinh con tại nhà; không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế, thuốc men; không cắt dây rốn cho trẻ sau sinh. Phương pháp này đang bị nhiều bác sĩ phản đối vì đi ngược với những nghiên cứu khoa học về sinh nở giúp bảo đảm sức khỏe của mẹ và trẻ sau sinh. 

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ Pháp chế (bộ Y tế) cho biết, lớp học 15 triệu đồng như những đồn thổi chưa xác định được tính xác thực.

Tuy nhiên, theo ông Quang, sinh con tự nhiên là phản khoa học và đưa con người ta về thời trung cổ là không chấp nhận được.

Đối với những thông tin thất thiệt, có ảnh hưởng tới an ninh, chính trị xã hội, tính mạng con người cần được xử lý nghiêm minh.

Ông Nguyễn Viết Tiến (Thứ trưởng bộ Y tế) khẳng định, đừng nghe rằng sinh con tự nhiên, tức là đợi đến ngày chuyển dạ con các bé tự sinh ra mà không có sự can thiệp của bất kể nhà chuyên môn nào. Như vậy là hoàn toàn sai lầm vì hiện không có tổ chức y tế trong và ngoài nước nào khuyến cáo bà mẹ sinh con mà không có sự can thiệp, giúp đỡ từ y tế.

"Tôi khuyên người dân đừng nghe thông tin không đúng ở trên mạng. Khi nghe thông tin phải xem xét, chọn lọc và chỉ tiếp thu thông tin xuất phát từ các nhà có chuyên môn, đủ độ tin cậy. Còn những người phát ra thông tin không đủ độ tin cậy, mọi người phải hết sức thận trọng để không ảnh hưởng đến sức khỏe", Thứ trưởng Tiến nói.

Đ.Thơm - N.Huệ

Bộ Y tế lên tiếng về thông tin "hai mẹ con tử vong vì sinh con thuận theo tự nhiên"

Thứ 5, 15/03/2018 | 11:38
Sau khi mạng xã hội chia sẻ thông tin về trường hợp hai mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con tại nhà vào ngày 14/3, sáng nay (15/3), đại diện bộ Y tế, sở Y tế TP.HCM chính thức lên tiếng về vụ việc.

Bộ Y tế làm rõ thông tin 2 mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con thuận tự nhiên

Thứ 4, 14/03/2018 | 19:18
Về việc mẹ con sản phụ tử vong tại nhà theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, bộ Y tế đã nắm và chỉ đạo sở Y tế TP.HCM, bệnh viện Từ Dũ kiểm tra thông tin.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.