Sinh viên tái hiện thời phong kiến qua bộ ảnh kỷ yếu Hoàng cung

Sinh viên tái hiện thời phong kiến qua bộ ảnh kỷ yếu Hoàng cung

Trần Công Định
Thứ 5, 19/04/2018 | 17:15
0
Nhằm lưu lại kỷ niệm đẹp trước lúc ra trường, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học của trường đại học Khoa học Huế đã cho ra một bộ ảnh kỷ yếu độc đáo mang phong cách cung đình, khiến cho nhiều người xem thích thú và ngỡ ngàng khi được quay trở về thời xưa.
Để thực hiện được bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách Hoàng cung độc đáo, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học của trường đại học Khoa học Huế đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các khâu ý tưởng, kịch bản cùng trang phục.

Để thực hiện được bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách Hoàng cung độc đáo, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học của trường đại học Khoa học Huế đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các khâu ý tưởng, kịch bản cùng trang phục.

Nhằm tái hiện lại khung cảnh của thời phong kiến ngày xưa, mang nét cổ kính, nghiêm trang các bạn sinh viên đã chọn cho mình gam màu đen - trắng làm chủ đạo.

Nhằm tái hiện lại khung cảnh của thời phong kiến ngày xưa, mang nét cổ kính, nghiêm trang các bạn sinh viên đã chọn cho mình gam màu đen - trắng làm chủ đạo.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ, kịch bản cũng như những nghi thức dưới thời phong kiến, các bạn sinh viên đã cho ra những hình ảnh vô cùng sinh động, mang một phong cách riêng và không kém phần độc đáo.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ, kịch bản cũng như những nghi thức dưới thời phong kiến, các bạn sinh viên đã cho ra những hình ảnh vô cùng sinh động, mang một phong cách riêng và không kém phần độc đáo.

Sự kết hợp hài hòa giữa không gian, con người và cảnh vật đã khiến cho bộ ảnh trở nên rất hoàn hảo, nghiêm trang và cổ kính.

Sự kết hợp hài hòa giữa không gian, con người và cảnh vật đã khiến cho bộ ảnh trở nên rất hoàn hảo, nghiêm trang và cổ kính.

Với việc tìm hiểu kỹ càng về các nghi thức cung đình dưới thời phong kiến, đặc biệt là triều Nguyễn các bạn sinh viên đã tái hiện lại nhiều hình ảnh rất rõ nét và sinh động.

Với việc tìm hiểu kỹ càng về các nghi thức cung đình dưới thời phong kiến, đặc biệt là triều Nguyễn các bạn sinh viên đã tái hiện lại nhiều hình ảnh rất rõ nét và sinh động.

Sau khi bộ ảnh được đưa lên mạng xã hội nhiều cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với bộ ảnh này của các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học.

Sau khi bộ ảnh được đưa lên mạng xã hội nhiều cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với bộ ảnh này của các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học.

Ngoài sự chuẩn bị công phu của các bạn sinh viên để tạo nên bộ ảnh độc đáo này, đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn trong đội ngũ nhiếp ảnh mang tên Studio Bin Võ.

Ngoài sự chuẩn bị công phu của các bạn sinh viên để tạo nên bộ ảnh độc đáo này, đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn trong đội ngũ nhiếp ảnh mang tên Studio Bin Võ.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực về bộ ảnh, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi sản phẩm của mình lại mang đến một hiệu ứng lớn như vậy.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực về bộ ảnh, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi sản phẩm của mình lại mang đến một hiệu ứng lớn như vậy.

Được biết, Đại nội Huế và đền Huyền Trân Công chúa là 2 địa điểm chính mà các bạn sinh viên chọn để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo này.

Được biết, Đại nội Huế và đền Huyền Trân Công chúa là 2 địa điểm chính mà các bạn sinh viên chọn để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo này.

Để thực hiện được bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách Hoàng cung độc đáo, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học của trường đại học Khoa học Huế đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các khâu ý tưởng, kịch bản cùng trang phục.

Nhằm tái hiện lại khung cảnh của thời phong kiến ngày xưa, mang nét cổ kính, nghiêm trang các bạn sinh viên đã chọn cho mình gam màu đen trắng làm chủ đạo.

Bằng sự chuẩn bị về trang phục, đạo cụ, kịch bản cũng như những kiến thức về nghi lễ dưới thời phong kiến, các bạn sinh viên đã cho ra những hình ảnh vô cùng sinh động, mang một phong cách riêng và không kém phần độc đáo.

Sự kết hợp hài hòa giữa không gian, con người và cảnh vật đã khiến cho bộ ảnh trở nên rất hoàn hảo, nghiêm trang và cổ kính.

Để thực hiện được bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách Hoàng cung độc đáo, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học của trường đại học Khoa học Huế đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các khâu ý tưởng, kịch bản cùng trang phục.

Để thực hiện được bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách Hoàng cung độc đáo, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học của trường đại học Khoa học Huế đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các khâu ý tưởng, kịch bản cùng trang phục.

Nhằm tái hiện lại khung cảnh của thời phong kiến ngày xưa, mang nét cổ kính, nghiêm trang các bạn sinh viên đã chọn cho mình gam màu đen - trắng làm chủ đạo.

Nhằm tái hiện lại khung cảnh của thời phong kiến ngày xưa, mang nét cổ kính, nghiêm trang các bạn sinh viên đã chọn cho mình gam màu đen - trắng làm chủ đạo.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ, kịch bản cũng như những nghi thức dưới thời phong kiến, các bạn sinh viên đã cho ra những hình ảnh vô cùng sinh động, mang một phong cách riêng và không kém phần độc đáo.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ, kịch bản cũng như những nghi thức dưới thời phong kiến, các bạn sinh viên đã cho ra những hình ảnh vô cùng sinh động, mang một phong cách riêng và không kém phần độc đáo.

Sự kết hợp hài hòa giữa không gian, con người và cảnh vật đã khiến cho bộ ảnh trở nên rất hoàn hảo, nghiêm trang và cổ kính.

Sự kết hợp hài hòa giữa không gian, con người và cảnh vật đã khiến cho bộ ảnh trở nên rất hoàn hảo, nghiêm trang và cổ kính.

Với việc tìm hiểu kỹ càng về các nghi thức cung đình dưới thời phong kiến, đặc biệt là triều Nguyễn các bạn sinh viên đã tái hiện lại nhiều hình ảnh rất rõ nét và sinh động.

Với việc tìm hiểu kỹ càng về các nghi thức cung đình dưới thời phong kiến, đặc biệt là triều Nguyễn các bạn sinh viên đã tái hiện lại nhiều hình ảnh rất rõ nét và sinh động.

Sau khi bộ ảnh được đưa lên mạng xã hội nhiều cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với bộ ảnh này của các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học.

Sau khi bộ ảnh được đưa lên mạng xã hội nhiều cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với bộ ảnh này của các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học.

Ngoài sự chuẩn bị công phu của các bạn sinh viên để tạo nên bộ ảnh độc đáo này, đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn trong đội ngũ nhiếp ảnh mang tên Studio Bin Võ.

Ngoài sự chuẩn bị công phu của các bạn sinh viên để tạo nên bộ ảnh độc đáo này, đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn trong đội ngũ nhiếp ảnh mang tên Studio Bin Võ.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực về bộ ảnh, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi sản phẩm của mình lại mang đến một hiệu ứng lớn như vậy.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực về bộ ảnh, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi sản phẩm của mình lại mang đến một hiệu ứng lớn như vậy.

Được biết, Đại nội Huế và đền Huyền Trân Công chúa là 2 địa điểm chính mà các bạn sinh viên chọn để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo này.

Được biết, Đại nội Huế và đền Huyền Trân Công chúa là 2 địa điểm chính mà các bạn sinh viên chọn để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo này.

 

 

Bộ ảnh kỷ yếu ‘không giống ai” của học sinh Sơn La gây chú ý

Thứ 2, 09/04/2018 | 09:57
Để lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò, các bạn học sinh 12A5 trường THPT Tô Hiệu (tỉnh Sơn La) đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu đậm chất “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”.

SV học viện Ngoại giao Việt Nam gây sốt với bộ ảnh kỷ yếu đầy phong cách

Thứ 7, 30/12/2017 | 20:00
Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh kỷ yếu đầy phong cách của lớp Luật Quốc tế, học viện Ngoại giao Việt Nam đã khiến dân mạng thích thú.

Xúc động bộ ảnh kỷ yếu của nữ sinh Nông nghiệp mắc ung thư

Thứ 4, 13/12/2017 | 13:00
Những khoảnh khắc xinh đẹp, vui tươi của cô nữ sinh đang mắc ung thư Phạm Thị Huế bên bạn bè của mình trong bộ ảnh kỷ yếu gây xúc động.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.