Thay vì chấp hành Quyết định của tỉnh, lò giết mổ này vẫn ngang nhiên hoạt động. Điều đáng nói hành động này có sự “đóng góp” không nhỏ của chính quyền cấp huyện.
Phớt lờ Quyết định của tỉnh
Lò giết mổ Đại Tâm được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2006, vị trí lò giết mổ này đặt ngay trung tâm của huyện Mỹ Xuyên (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Công suất thiết kế là từ 100 – 120 con heo/ngày, tuy nhiên cơ sở này tổ chức giết mổ đến 220 con heo/ngày. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nhận thấy tình hình ô nhiễm nghiêm trọng, ngày 12/8/2014, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 841 phê duyệt đề án quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc tập trung giai đoạn 2013 – 2020.
Việc ban hành Quyết định này của UBND tỉnh Sóc Trăng nhằm đảm bảo thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng và tránh ô nhiễm môi trường. Do đó, các điểm giết mổ nhỏ lẻ sẽ bị xóa bỏ hoặc di dời ra khỏi các khu dân cư, đồng thời mời gọi doanh nghiệp đầu tư.
Đầu năm 2016, ông Nguyễn An Thanh, Trưởng trạm Thú y huyện Mỹ Xuyên đã có cuộc kiểm tra thực tế và phát hiện công suất giết mổ tại lò mổ Đại Tâm (200 – 220 con) đã vượt xa dự án mở rộng cơ sở này (100 – 120 con/ngày đêm), làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường xung quanh.
Từ đó, Trạm Thú y Mỹ Xuyên đề nghị UBND huyện này chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND xã Đại Tâm phối hợp thực hiện đúng tinh thần Quyết đinh 841. Tuy nhiên, đến thời điểm này chủ lò mổ Đại Tâm vẫn cố tình không thực hiện cam kết di dời trong năm 2015 và phớt lờ quyết định của UBND tỉnh.
Lò giết mổ Đại Tâm vẫn hoạt động trong khi UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định buộc phải di dời từ năm 2015.
“Tr