Khi vụ công dân tố cáo bộ phận chính sách xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tiếp tay làm giả hồ sơ thương binh vẫn còn chưa có câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng địa phương, báo Người Đưa Tin lại tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh việc cán bộ làm chế độ người có công ở huyện Nghĩa Hưng của tỉnh này nhận 20 triệu đồng để làm giả hồ sơ thương binh. Vậy đâu là sự thật? Cần sớm có câu trả lời thỏa đáng của các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh để rộng đường dư luận.
Những bất minh qua đơn thư tố cáo của người dân
Các đơn thư phản hồi của các cơ quan chức năng gửi về ông Hoàn.
Trong đơn gửi báo, ông Nguyễn Duy Hoàn (SN 1939, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã H.N., huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã tố cáo ông N.V.B, Phó phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội huyện Nghĩa Hưng trực tiếp nhận làm giả hồ sơ thương binh . Mỗi bộ hồ sơ khống có giá 20 triệu đồng và không cần kiểm tra, xác minh?
Để xác minh thông tin từ đơn thư, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Duy Hoàn. Chia sẻ với phóng viên về sự việc, ông Hoàn cho biết: “Tôi đã phát hiện ra các trường hợp hưởng khống chế độ chính sách tại địa phương từ lâu, nhưng vì lúc ấy không có đầy đủ chứng cứ nên tôi đã âm thầm đi tìm hiểu từ những cựu chiến binh khác để làm rõ sự thật”.
Cụ thể, ông Hoàn đã chỉ ra một số trường hợp ở xã H.N hưởng chế độ chất độc da cam không theo đúng quy định như: Ông Trần Ngọc C., thôn X.H, đi bộ đội ngày 25/8/1967 nhưng đảo ngũ; ông Phạm Ngọc Ch., thôn Đ.B, không đi bộ đội ngày nào; ông Dương Quang N., thôn Đ.T, đi bộ đội sau chiến tranh 8/1975…
Riêng trường hợp của ông Ngô Quang T., ông Hoàn cho biết, ông T. là người hưởng chế độ chất độc hóa học nhưng không đúng với thực tế. Năm 1967, ông T. nhập ngũ cùng gần 40 người khác trong xã H.N. Ông T. được biên chế về đơn vị 13