Sự thật thông tin du khách nước ngoài ăn đĩa

Sự thật thông tin du khách nước ngoài ăn đĩa "lạc luộc vàng" giá 10USD ở Hải Phòng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 30/04/2019 | 16:06
0
Thông tin 2 du khách nước ngoài ăn vài hạt lạc luộc trên phà Gót ở Hải Phòng phải trả cho chủ hàng 10 USD đang gây xôn xao dư luận những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội facebook, có 2 du khách nước ngoài đi phà Gót để ra đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng). Trên phà này, người bán hàng có bày lạc luộc ra các đĩa để bán, và 2 du khách này đã phải trả 10 USD (tương đuơng khoảng 230.000 đồng) cho người bán hàng vì trót ăn vài hạt.

Tiêu dùng & Dư luận - Sự thật thông tin du khách nước ngoài ăn đĩa 'lạc luộc vàng' giá 10USD ở Hải Phòng

Thông tin không chính xác đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bị cả tin.

Thông tin trên gây bức xúc trong cộng đồng. Đa số thể hiện quan điểm bất bình trước hành vi chặt chém du khách, đặc biệt là khách người nước ngoài làm mất hình ảnh địa phương. "Đó chắc phải đĩa lạc luộc vàng mới có giá đắt đỏ đến như vậy", một người dân bình luận.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ về tính chân thực của thông tin gây xôn xao dư luận.

Theo anh Mai Thụy Lâm (42 tuổi, trú tại đường Đà Nẵng, TP.Hải Phòng), hình ảnh chia sẻ chỉ là bức ảnh 2 người nước ngoài ngồi hàng nước trên phà ra Cát Bà. Tính xác thực rất thấp và gần như không có hành vi giao tiền. Chỉ dựa vào góc nhìn của 1 cá nhân mà cộng đồng lớn tiếng “quy chụp” là ổn.

Khi phóng viên tìm hiểu thông tin, sự thật 10 USD cho đĩa lạc luộc chỉ là thông tin kiểu “thầy bói xem voi”. Điều đáng tiếc là thông tin đó đăng lên mạng xã hội đã khiến dự luận phẫn nộ với cả ngành du lịch địa phương Hải Phòng bởi sự cả tin của cộng đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Sự thật thông tin du khách nước ngoài ăn đĩa 'lạc luộc vàng' giá 10USD ở Hải Phòng (Hình 2).

Theo ông Sơn, người khách chụp hình đưa lên facebook đã không ghi lại số tiền thực tế du khách nước ngoài đưa cho người bán

Ông Ngọc Sơn, trú tại Hải Phòng, du khách chứng kiến toàn bộ vụ việc lên tiếng: “Ngày 29/4 chúng tôi lên phà Gót ra Cát Bà. Tôi cùng một số người nữa ghé quầy nước trên tầng 2. Trong đó có 2 vị khách nước ngoài như trong bức ảnh được đăng tải.

Họ có ăn một đĩa lạc luộc, uống nước và có lấy tờ 10 USD để trả tiền. Bà bán hàng còn quay ra hỏi tôi trả lại họ bao nhiêu tiền Việt thì đủ. Đĩa lạc chỉ có giá 15.000 - 20.000 gì đó chứ không phải là 10 USD như đã phản ánh”.

Nói về người đăng tải thông tin, ông Ngọc Sơn cho biết: "Người này là một nam thanh niên khi 2 khách nước ngoài rút tiền ra trả thì đã rút điện thoại ra chụp ảnh. Đúng lúc đó thanh niên này bị vợ đứng dậy gọi bế con nên không chứng kiến cảnh trả tiền thừa".

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải xác nhận, thông tin trên mạng xã hội tố người bán hàng trên phà chặt chém đã được địa phương cho kiểm tra ngay trong đêm qua (29/4).

"Qua xác minh không hề có sự việc trên. Có 2 du khách nước ngoài mua lạc luộc trên phà nhưng được bán giá đúng quy định chứ không có chuyện lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi của khách hàng", Chủ tịch UBND huyện Cát Hải khẳng định.

Ông Hiển thông tin thêm, việc đăng tải sai nội dung gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành du lịch Hải Phòng cần được xử lý. UBND huyện Cát Hải mong người dân khi phát hiện thông tin về phục vụ du lịch chưa tốt thì lập tức báo cho đường dây nóng hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời giải quyết.

Thủ đoạn trục lợi tinh vi của 10 nhân viên bến phà ở Hải Phòng vừa bị bắt

Thứ 7, 27/04/2019 | 09:52
Với thủ đoạn lợi dụng việc soát vé, xé vé đối với hành khách và phương tiện khi qua phà, cố ý giữ lại các vé còn nguyên vẹn, 10 cán bộ, nhân viên bến phà Gót – Cái Viềng đã thực hiện việc quay vòng vé thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng mỗi ca trực.

Cửa Lò công khai số điện thoại chống “chặt chém” dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2019 | 18:35
Trong mùa du lịch 2019, chính quyền thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã cung cấp 4 số điện thoại đường dây nóng để du khách kịp thời phản ánh tình trạng “chặt chém”.

"Chặt chém" ngay cửa chùa Thiên Mụ: Gần 2kg măng cụt giá 1 triệu đồng

Thứ 5, 25/04/2019 | 13:50
Ngay trước cửa chùa Thiên Mụ - Thừa Thiên Huế, một người bán 1,7kg măng cụt du khách nước ngoài với giá 100.000 đồng nhưng lấy luôn của khách 1 triệu đồng mà không trả lại tiền thừa.

“Chặt chém” khách du lịch: Muốn "đào tận gốc" phải xử lý hình sự

Thứ 7, 16/02/2019 | 12:00
Tình trạng “chặt chém” khách du lịch không nên xem là chuyện nhỏ. Thiết nghĩ đã đến lúc không nên chỉ dừng lại ở hình thức xử phạt hành chính với các nhà hàng hay cơ sở có hành vi “chặt chém” khách mà cần đưa hành vi này vào xử lý hình sự.

Có hay không việc ngăn tàu du lịch từ Cát Bà sang vịnh Hạ Long?

Thứ 7, 02/06/2018 | 12:46
Thời gian qua, thông tin tàu du lịch từ đảo Cát Bà (TP.Hải Phòng) sang tham quan vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị ngăn cấm gây nên sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Thực hư việc này như thế nào?

Hải Phòng: Nghỉ lễ, đường ra đảo Cát Bà ùn tắc trầm trọng

Thứ 7, 28/04/2018 | 16:55
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khu du lịch Cát Bà, TP.Hải Phòng đón một lượng du khách lớn đổ về để nghỉ ngơi. Phà Bến Gót để sang đảo Cát Bà đã ùn tắc nhiều cây số.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.