Sự thực về 'khối tài sản ngầm' của Tổng thống Putin

Sự thực về 'khối tài sản ngầm' của Tổng thống Putin

Thứ 7, 27/08/2016 | 10:29
0
Ông Putin không có cổ phần trong công ty Gazprom, Rosneft và Bashneft, ông không có xe Exelero Maybach đậu trong nhà để xe ở nhà, theo người đứng đầu ngân hàng Nga.

Theo tờ Forbes, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người sống rất giản dị. Ông không phải là người đàn ông giàu nhất thế giới. Ông không sở hữu cổ phần trong Gazprom và Rosneft và Bashneft. Ông cũng không có xe Exelero Maybach đậu trong nhà để xe ở nhà. Các công ty dầu khí ở Kara cũng không thuộc về ông. Ông không có chút cổ phần nào, dù là chỉ 1%.

"Bạn sẽ chẳng thế tìm thấy tài sản của ông Putin", người đứng đầu Ngân hàng Liên bang Nga, Andrey Kostin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Financial Times.

“Tổng thống không có xe hơi, hay nhiều tiền. Các vị có nghĩ rằng khi về hưu ông ấy sẽ sống ở Monaco trên chiếc du thuyền dài 200 mét? Những người đang cố gắng tìm hiểu tài sản ngầm của ông Putin sẽ mất cả đời tìm kiếm mà chẳng bao giờ thấy bất cứ điều gì,” ông Kostin nói với tờ Financial Times.

Thế giới - Sự thực về 'khối tài sản ngầm' của Tổng thống Putin

Theo tờ Forbes, Tổng thống Nga, Putin là người sống giản dị và không giàu có.

Ông Kostin nhấn mạnh rằng: “Ông Putin không có xe hơi hay tiền bạc như mọi người vẫn thường lầm tưởng”.

Theo nhà phân tích tài chính này, tất cả những người đang ra sức tìm kiếm tài khoản ngầm của ông Putin sẽ chỉ đang làm một công việc tốn công vô ích.

Hãng tin CNN cũng vừa công bố bản thống kê mức lương của nguyên thủ của 12 cường quốc trên thế giới. Theo đó, trong khi những người đồng cấp ở các quốc gia khác giữ mức lương rất cao như Tổng thống Mỹ, Barack Obama, với mức lương 400.000 USD/năm (khoảng 9 tỉ đồng), Thủ tướng Đức Anglela Merkel (lương 242.000 USD/năm) hay với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là khoảng 2,2 triệu SGD/năm, tương đương 1,7 triệu USD/năm. Thì Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạt 137.000 USD/năm. Ở mức lương này, lương của Tổng thống Nga chỉ bằng ¼ lương của ông Obama.

Theo CNN, trong khi nguyên thủ các quốc gia khác còn có những khoản phúc lợi thêm kèm theo

Tag: CNN
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.