Sưởi than chống rét, thêm bé trai 2 tháng tuổi tử vong ở Nghệ An

Sưởi than chống rét, thêm bé trai 2 tháng tuổi tử vong ở Nghệ An

Thứ 5, 28/01/2016 | 08:48
0
Vì thời tiết quá rét nên gia đình anh Hà đã đốt than sưởi ấm. Bất ngờ khí độc từ chậu than lan ra khiến con trai gần 2 tháng tuổi bị tử vong, vợ chồng anh Hà phải đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 28/1, chính quyền xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé trai 2 tháng tuổi tử vong do sưởi ấm bằng than.

Theo đó, vào ngày 26/1, anh Vũ Văn Hà và vợ Nguyễn Thị Hoa, trú ở xóm 5, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu và con trai của anh chị mới sinh được gần 2 tháng tuổi nằm ngủ trong phòng.

Xã hội - Sưởi than chống rét, thêm bé trai 2 tháng tuổi tử vong ở Nghệ An

Do thời tiết quá lạnh nên nhiều người đã đốt lửa sưởi ấm.

Nhưng trời lạnh nên gia đình đốt than sưởi ấm trong phòng, do đóng hết các dẫn tới ngạt khí khiến cháu bé tử vong. Hai vợ chồng anh Hà, chị Hoa nguy kịch hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.

Đến chiều 27/1, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng cháu bé theo phong tục địa phương.

Xã hội - Sưởi than chống rét, thêm bé trai 2 tháng tuổi tử vong ở Nghệ An (Hình 2).

Nhiệt độ giảm khiến tuyết rơi liên tục làm cây cối, đường xá bị bao phủ tuyết ở Nghệ An

Trước đó, vào ngày 23/1, vì thời tiết quá lạnh, gia đình chị Nguyễn Thị N., trú tại xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) đã đốt than sưởi ấm. Tuy nhiên, vì trong quá trình đốt than gia đình lại đóng hết cửa khiến cả nhà bị ngạt khí than.

Mặc dù phát hiện sớm, người dân địa phương đã đưa các thành viên gia đình chị N. đi cấp cứu nhưng cháu Đậu Thị Anh T. (SN 2014) đã tử vong trên đường đi Bệnh viện.

Trước vấn đề này, các bác sỹ nhắc nhở mọi người dân cần lưu ý, khi đốt lửa sưởi ấm bằng than củi cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO). Nạn nhân khi hít phải khí này nặng thì bị tử vong, nhẹ hơn thì để lại di chứng thần kinh - tâm thần.

Anh Ngọc

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.