SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019

SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019

Thứ 7, 18/05/2019 | 10:09
0
Với chủ đề “Let’s go green”, rất nhiều thông điệp vì môi trường ý nghĩa đã được các đội thi truyền tải sinh động, hấp dẫn trong vòng thi chung kết Olympic tiếng Anh 2019.
Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019

Chung kết Olympic tiếng Anh 2019 thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

Phát biểu tại chung kết cuộc thi, cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam cho biết: Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là một trong những phương tiện thông hành không thể thiếu của người trẻ. Giỏi ngoại ngữ giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí quan trọng và ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 2).

Cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại chung kết cuộc thi.

Cũng theo cô Cao Thị Hòa, Trường ĐH Đại Nam là một trong những trường đại học đầu tiên ở miền Bắc áp dụng chuẩn đầu ra TOEIC 450 điểm. Sinh viên Đại Nam được đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp và bài bản với số lượng tín chỉ cao. Đặc biệt, trong những năm qua, Trường ĐH Đại Nam liên tục có sinh viên tham dự và dành giải cao trong các cuộc thi Olympic quốc gia.

“Những cuộc thi như thế này là trải nghiệm thực tế vô cùng hữu ích, là tiền đề vô cùng quan trọng để sinh viên Đại Nam đạt được các thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế…”, cô Cao Thị Hòa nói.

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 3).

Phần thi Chào hỏi cùng các thông điệp vì môi trường ý nghĩa, ấn tượng của đội PK10 đến từ Khoa Dược – K11.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm học 2018-2019 do Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Đại Nam đăng cai tổ chức. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của 14 đội thi đến từ các khoa trong toàn trường. Trải qua hai phần thi sơ loại gắt gao, Ban tổ chức đã lựa chọn được 6 đội xuất sắc nhất để tham gia tranh tài trong vòng chung kết.

Chia sẻ về chủ đề “Let’s go green” của cuộc thi, TS. Đặng Ngọc Hướng – Trưởng khoa Ngoại ngữ cho biết: “Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng trên toàn cầu. Trong thời gian qua, Trường ĐH Đại Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong sinh viên và cộng đồng, như: Giảng đường xanh, căng – tin xanh, thứ 7 xanh, tuần lễ nói không với túi nilon, vẽ poster xuống đường truyền thông điệp nói không với túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần… Tiếp nối tinh thần đó, Khoa Ngoại ngữ quyết định chọn Let’s go green là chủ đề của cuộc thi. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong sinh viên, từ đó lan tỏa sâu trong cộng đồng xã hội…”

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 4).

Các đội thi so tài trong phần thi Kiến thức xã hội.

Vòng chung kết diễn ra vô cùng sôi nổi. Tại phần thi Chào hỏi, 6 đội thi gây bất ngờ và để lại ấn tượng sâu sắc với các tiết mục tiểu phẩm công phu, sáng tạo cùng các thông điệp cảnh báo, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường. Trong phần thi Kiến thức xã hội, các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về kiến thức môi trường thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Với phần thi Hùng biện, các thí sinh đã tự tin, bản lĩnh thể hiện quan điểm và mạnh mẽ kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 5).

Tự tin với phần thi Hùng biện.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn ra được các đội xuất sắc nhất trao giải thưởng. Đội Shining Medicine team đến từ Khoa Dược - K11 đã trở thành quán quân của cuộc thi. Giải Nhì thuộc về Khoa Du lịch. Giải Ba thuộc về đội 7Gee đến từ Khoa Kế toán và đội Slytherin đến từ Khoa Ngoại Ngữ. Giải Khuyến khích thuộc về đội PK 10 đến khoa từ Khoa Dược k10 và đội Boomin team đến từ Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông. Giải video được yêu thích nhất thuộc về đội PK10 Dược.

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 6).

Đặng Ngọc Hướng – Trưởng Khoa Ngoại ngữ trao giải video được yêu thích cho đội PK10 đến từ Khoa Dược – K10.

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 7).

ThS. Phạm Thị Oanh – Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ trao giải Khuyến khích cho Đội PK10 và đội Boomin team

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 8).

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh – giảng viên Khoa Ngoại ngữ trao giải Ba cho  đội 7Gee và đội Slytherin

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 9).

Đặng Ngọc Hướng và ThS. Phạm Thị Oanh trao giải giải Nhất cho đội Shining Medicine team và giải Nhì cho đội Khoa Du lịch.

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 10).

Những quán quân của cuộc thi.

Truyền thông - SV Đại Nam truyền thông điệp cứu môi trường trong chung kết Olympic tiếng Anh 2019 (Hình 11).

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc thi.

Thu Hòe

ĐH Đại Nam thông báo chương trình học bổng “khủng” dành cho tân SV khóa 13

Thứ 5, 16/05/2019 | 11:25
Học phí là một trong những nỗi lo hàng đầu của các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào đại học. Tại Trường ĐH Đại Nam, nếu bạn có điểm trúng tuyển đầu vào cao và có thành tích học tập tốt trong suốt 4 năm học tập tại trường, bạn hoàn toàn không phải lo lắng về học phí.

ĐH Đại Nam phát động tuần lễ “nói không” với túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần

Thứ 6, 10/05/2019 | 14:58
Nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên; lan tỏa sâu sắc thông điệp chung tay bảo vệ môi trường trong cộng đồng; tiếp nối và duy trì thành công của chương trình Hội trại truyền thống “Thanh niên với sống xanh 2019”, Trường ĐH Đại Nam phát động “Tuần lễ ĐH Đại Nam “nói không” với túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần”.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...