Sỹ quan đặc nhiệm Nga tử trận ở Syria đang chuẩn bị đón con đầu lòng

Sỹ quan đặc nhiệm Nga tử trận ở Syria đang chuẩn bị đón con đầu lòng

Thứ 4, 30/03/2016 | 07:47
0
Alexander Prokhorenko là người sinh ra và lớn lên tại làng Gorodki ở Orenburg. Alexander Prokhorenko từng tốt nghiệp hạng ưu trường Học viện phòng không lục quân.

Thế giới - Sỹ quan đặc nhiệm Nga tử trận ở Syria đang chuẩn bị đón con đầu lòng

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 29/3 dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước cho biết, sỹ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm của quân đội Nga đã tử nạn trong khi đang tham gia chiến dịch giải phóng thành phố cổ Palmyra ở Syria khỏi sự kiểm soát của khủng bố IS là quân nhân đang chuẩn bị đón con đầu lòng ở quê nhà khi vợ anh sắp sinh.

Báo Sputnik của Nga cho hay, sỹ quan đặc nhiệm Nga đã thiệt mạng ở Palmyra có tên Alexander Prokhorenko.

Alexander Prokhorenko năm nay 25 tuổi, người đã yêu cầu không quân Nga không kích trúng vị trí của mình khi anh bị các phần tử khủng bố IS phát hiện và đang tìm diệt.

Alexander Prokhorenko là người sinh ra và lớn lên tại làng Gorodki ở Orenburg. Alexander Prokhorenko từng tốt nghiệp hạng ưu trường Học viện phòng không lục quân.

Trong gia đình Prokhorenko có rất nhiều quân nhân và từ bé anh đã mong muốn mình trở thành một người lính phục vụ quân đội Nga.

Tại quê nhà ở Nga, Alexander Prokhorenko có người vợ tên Katya. Cô đang mang bầu, chuẩn bị sinh em bé đầu lòng.

Bộ Quốc phòng Nga đã phải chia buồn, thông báo với gia đình, vợ của Alexander Prokhorenko về việc anh đã anh dũng hy sinh.

Alexander Prokhorenko được báo chí quốc tế ví như một "Rambo Nga" sau khi quả cảm thực hiện hành động ra lệnh cho đồng đội tấn công vào chính vị trí của mình đang đứng, nơi có những tên khủng bố khát máu đang truy lùng anh.

Hòa Bình

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.