Syria: Nguy hiểm 5 nhóm khủng bố thành lập Trung tâm Chỉ huy ở Đông Ghouta

Syria: Nguy hiểm 5 nhóm khủng bố thành lập Trung tâm Chỉ huy ở Đông Ghouta

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 26/02/2018 | 12:06
0
Bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn 30 ngày ở Syria, tình hình chiến sự tại vùng ngoại ô Đông Ghouta vẫn leo thang căng thẳng khi các nhóm phiến quân tiếp tục tấn công quân Chính phủ, quân đội Nga cho hay.

Tờ Sputnik ngày 25/2 dẫn nguồn bộ Quốc phòng Nga cho hay, 5 nhóm khủng bố khác nhau, trong đó có Jayish al Islam và al-Nusra Front, đã thành lập một tổ chức gọi là “Trung tâm Chỉ huy Tác chiến” tại Đông Ghouta.

Quân sự - Syria: Nguy hiểm 5 nhóm khủng bố thành lập Trung tâm Chỉ huy ở Đông Ghouta

Một tay súng của nhóm Jabhat Al-Nusra. 

“Tình hình ở Đông Ghouta đang xấu đi trông thấy. Tại vùng đất này, các nhóm phiến quân Jayish al Islam, Jabhat Al-Nusra, Ahrar al-Sham, Failak Ar-Rahman và Fajr Al-Umma đã thành lập một trung tâm chỉ huy tác chiến chung nhằm phối hợp hành động giữa các lực lượng cực đoan này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, không màng tới nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày ở Syria, các nhóm phiến quân vẫn tiếp tục bắn phá, tấn công nhằm vào các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria dọc theo con đường liên lạc vào sáng ngày 25/2.

Nhóm Jayish al Islam trước đó đã cam kết sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trên nhưng về sau vẫn tiêp tục bắn phá lực lượng Damascus tại những khu vực do quân Syria kiểm soát, bộ Quốc phòng Nga nêu thêm. Tổng cộng có 31 đợt pháo kích chĩa thẳng vào Damascus trong suốt 24 giờ qua.

Quân Chính phủ Syria cũng đã chặn đứng âm mưu một vụ tấn công bằng bom xe ở thị trấn Qaboun. Chiếc xe đi tới thì vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Failak Ar-Rahman và al-Nusra, bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

Cũng theo Bộ này, chỉ huy của các nhóm phiến quân đang chuẩn bị những hành động khiêu khích với việc sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta và có ý định cáo buộc Damascus nhằm vào người dân để gây mất uy tín của Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra.

Quân sự - Syria: Nguy hiểm 5 nhóm khủng bố thành lập Trung tâm Chỉ huy ở Đông Ghouta (Hình 2).

Người dân đứng quanh một quả tên lửa ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria vào hôm 23/2.

Những diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa nhất trí thông qua một nghị quyết trong đó một lệnh ngừng bắn dài 30 ngày bắt đầu có hiệu lực tại Syria nhằm cung cấp cứu trợ nhân đạo và sơ tán những người bị thương.

Kể từ ngày 18/2, quân Chính phủ Syria đã tiến hành chiến dịch mang tên “Thép Damascus” nhằm “dọn dẹp sạch” Đông Ghouta và các đơn vị phiến quân Hồi giáo cực đoan ra khỏi vùng này. Viện trợ nhân đạo ở khu vực nhanh chóng trở nên xấu di vì các nhóm khủng bố đã kích động lực lượng Damascus và ngăn không cho thường dân rời khỏi khu vực chiến sự. 

Xem thêm: Syria: SDF đồng ý giao quyền kiểm soát Manbij cho quân Chính phủ

Tin tức thế giới ngày mới 26/2: Tướng Iran tuyên bố cùng Syria dồn sức tấn công ngoại ô Damascus

Thứ 2, 26/02/2018 | 07:49
Tướng Iran tuyên bố sẽ cùng Syria dồn sức tấn công ở ngoại ô Damascus; 2 trận động đất mạnh tại Papua New Guinea và Nhật Bản... là tin tức đáng chú ý sáng nay 26/2.

Quân Syria chặn đứng "âm mưu" của Mỹ-Israel ở Đông Ghouta?

Chủ nhật, 25/02/2018 | 16:24
Quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh được cho là vừa ngăn chặn "âm mưu" của Mỹ - Israel nhằm tạo điều kiện giúp hàng ngàn tên khủng bố đi vào vùng Đông Ghouta ở gần Damascus, nguồn tin quân đội cho biết.

Nga cảnh cáo cứng rắn về thái độ “chiếm đóng” của Mỹ ở Syria

Chủ nhật, 25/02/2018 | 14:54
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt những hành động “chiếm đóng” ở Syria để chính quyền quốc gia Trung Đông này đánh bại lực lượng khủng bố, mang lại hòa bình cho người dân.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.