Syria: Lý do các cuộc tấn công của Israel không còn tác động mạnh đến Iran

Syria: Lý do các cuộc tấn công của Israel không còn tác động mạnh đến Iran

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 24/02/2019 | 09:41
0
Iran cho rằng các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của nước này ở Syria đã không còn có “tác động chiến lược” nữa, một quan chức Iran cho biết.

Theo I24news, Iran đã đạt được 90% mục tiêu của mình ở Syria, vì lẽ đó nên các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của nước này ở Syria đã không còn có “tác động chiến lược” nữa, một quan chức Iran cho biết hôm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Tasnim News Agency của Iran, thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, Ali Shamkhani cho rằng những tuyên bố của Israel về chiến dịch quân sự chống Iran ở Syria chỉ mang ý nghĩa “tuyên truyền”.

Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria trong những năm qua nhằm vào mục tiêu Iran và Hezbollah.

Cho đến nay, Iran đã hai lần đáp trả các cuộc không kích của Israel. Hồi tháng 5 năm ngoái, Iran đã tấn công vào vùng cao nguyên Golan ở phía Bắc của Israel sau khi truyền thông Syria báo cáo các cuộc không kích của Israel bay qua biên giới.

Tiêu điểm - Syria: Lý do các cuộc tấn công của Israel không còn tác động mạnh đến Iran

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani

Hồi tháng 1, Iran cũng tấn công tên lửa vào cao nguyên Golan của Israel sau khi máy bay Israel  tấn công vào cơ sở quân sự của Iran ở sân bay quốc tế Damascus.

Ông Ali Shamkhani tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục phối hợp với Syria để ngăn chặn những mối đe dọa từ Israel.

Ông Shamkhani giải thích rằng những kế hoạch của Iran là nhằm giúp chính phủ Syria chiến đấu chống khủng bố và chống trả các cuộc tấn công của Israel.

“Iran tin rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria là nhằm giúp các phần tử khủng bố. Rõ ràng Israel đang thực hiện những bước đi nhằm phục vụ những lợi ích của các phần tử khủng bố và chống lại chính phủ và quân đội Syria”, ông Shamkhani cho hay.

Theo ông Shamkhani, Israel cũng đã “vượt qua giới hạn đỏ” với việc nhằm vào các thiết bị và lực lượng của Iran song Tehran tin rằng Israel sẽ không theo đuổi một cuộc chiến ở các mặt trận phía Bắc Syria vì “ở vùng đó họ quá yếu."

Iran khẳng định nước này điều các cố vấn quân sự tới Syria theo yêu cầu của chính quyền Damascus.

Ngoài ra, trước đó Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã không loại trừ khả năng phát động cuộc tấn công nhằm vào các phần tử khủng bố ở tỉnh Idlib của Syria, nếu tất cả lựa chọn khác nhằm giành được hoàn toàn khu vực này không hiệu quả và các nhóm vũ trang càng củng cố các cứ điểm của chúng ở khu vực này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Basler Zeitung của Thụy Sĩ ngày 23/2, ông Zarif nói: "Chúng tôi đang đi theo hướng này. Chúng tôi không bao giờ muốn một chiến dịch quân sự (ở Idlib) và chúng tôi đang tìm cách tránh điều này do chúng tôi biết rằng bất kỳ hành động quân sự nào ở Idlib đều sẽ trở thành thảm họa. Tuy nhiên, các cách tiếp cận khác đã thất bại, trong khi Mặt trận Al-Nusra đến kiểm soát thêm lãnh thổ (của tỉnh này)".

Idlib vẫn là thành trì quan trọng cuối cùng của các tay súng cực đoan ở Syria. Bất chấp những đồn đoán về khả năng quân đội Syria mở chiến dịch quân sự tại Idlib, NgaThổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9 năm ngoái đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực giảm căng thẳng tại Idlib. Tuy nhiên, hôm 16/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Nga và Iran, có thể tiến hành một chiến dịch quân sự chung tại tỉnh này.

Xem thêm >> Phản ứng bất ngờ của Nga trước động thái mới nhất của Mỹ tại Syria

 

Ông Trump "bẫy việt vị" ở Syria: Nga, Iran, Tổng thống Assad chưa kịp vui mừng đã "phẫn nộ"?

Thứ 7, 23/02/2019 | 20:17
Nga, Iran và chính quyền Assad đã chào đón quyết định rút quân của Tổng thống Trump là một bước đi tích cực, tuy nhiên ngay lập tức nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến cho đối thủ bất ngờ bằng cách đảo ngược tất cả.

Syria: SAA tiêu diệt một chỉ huy FSA ở bắc Hama

Thứ 7, 23/02/2019 | 11:45
SAA đã sử dụng tên lửa dẫn hướng chống tăng để tiến hành cuộc tấn công nhắm vào một chiếc xe chở chỉ huy của FSA gần thị trấn Al-Latamnah, vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Báo Đức nói về hậu quả tốn kém từ cuộc xung đột Nga-Ukraine

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Các nước phương Tây vừa phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, vừa phải tăng cường phòng thủ với mức độ “chưa từng có tiền lệ” kể từ Thế chiến II.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.