Syria: Nga nói cùng Mỹ bàn việc phối hợp hành động quân sự

Syria: Nga nói cùng Mỹ bàn việc phối hợp hành động quân sự

Thứ 4, 17/08/2016 | 11:38
0
Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ, John Kerry đã thảo luận về cách thức thực thi một thỏa thuận Nga-Mỹ về phối hợp hành động ở Syria, Reuters dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Ngày 16/8, qua điện đàm, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ, John Kerry đã thảo luận về cách thức thực thi một thỏa thuận Nga-Mỹ về phối hợp hành động ở Syria cũng như củng cố lệnh ngừng bắn, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga cho biết, cuộc điện đàm được thực hiện theo sáng kiến của Washington, tập trung vào tình hình Aleppo và thảo luận về cách tốt nhất để thực thi thỏa thuận mà Moscow nói rằng đạt được trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Kerry hồi tháng Bảy.

Thế giới - Syria: Nga nói cùng Mỹ bàn việc phối hợp hành động quân sự

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Kerry cho biết sau những cuộc đàm phán tháng trước, Washington và Moscow đã đạt đến một sự hiểu biết chung về các bước cần thiết để đưa tiến trình hòa bình vốn đang gặp khó khăn của Syria đi đúng hướng.

Các hãng thông tấn Nga hôm 15/8 cũng đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Nga và Mỹ sắp cùng tiến hành hoạt động quân sự chung chống lại phiến quân ở Aleppo của Syria.

Năm năm trong nội chiến Syria, hàng ngàn người đã bị giết chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nga và Mỹ là những nước bên ngoài có ảnh hưởng nhất trong cuộc xung đột này, nhưng mục tiêu hai nước đang theo đuổi lại khác nhau. Nga và Mỹ hỗ trợ các lực lượng đối lập nhau trong cuộc xung đột Syria.

Mai Hạnh

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.