Theo RT, hai máy bay F-15 của Mỹ hôm 8/9 đã giội bom xuống thị trấn Haijin bằng các loại đạn có chứa chất phốt pho trắng bị cấm theo công ước Geneva, thông tin từ trung tâm hoà giải Nga tại Syria cho hay.
“Sau vụ tấn công, các đám cháy lớn xuất hiện trong khu vực này”, Trung tướng Vladimir Savchenko cho biết vào hôm 9/9.
Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại do trận đánh bom gây ra.
Phốt pho trắng (WP) là chất hóa học có khả năng gây cháy được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự, chủ yếu được nhồi vào các loại bom cháy, bom khói với mục đích tạo ra các màn khói hoặc gây sát thương, tiêu diệt sinh lực của đối phương.
Phốt pho trắng được coi là loại vũ khí hóa học và cũng là một chất cấm.
Hiện phía Mỹ cũng như nhà chức trách Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.
Lời cáo buộc Mỹ được Nga đưa ra giữa khi căng thẳng giữa hai nước đang leo thang vì những bất đồng với các vấn đề Syria. Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần cảnh báo về khả năng xảy ra vụ dàn dựng tấn công vũ khí hoá học của các phiến quân ở Idlib và điều này nhằm kích động Mỹ tấn công quân đội Chính phủ Syria. Trong khi đó Moscow tổ chức nhiều cuộc tập trận hải quân ở vùng Địa Trung Hải gần Syria.
Về phần mình, Mỹ cũng động binh ở Syria, đưa nhiều tàu chiến trang bị tên lửa tới gần biển Syria. Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Mỹ Donald Trump về những “lựa chọn quân sự” có thể được Mỹ dùng trong trường hợp xảy ra vụ tấn công hoá học.
Hơn 100 thủy quân lục chiến Mỹ đã được triển khai tới tiếp viện cho căn cứ quân sự ở al-Tanf, Syria sau khi Nga cảnh báo Washington về kế hoạch tấn công phiến quân gần nơi hàng nghìn lính Mỹ cắm chốt.
Hiện Lầu Năm góc hiện chưa xác nhận gửi quân tiếp viện đến al-Tanf như một biện pháp đề phòng Nga tấn công khu vực. Phát ngôn viên bộ Tư lệnh Trung ương, Đại úy William Urban trước đó cho biết, hơn 100 thủy quân lục chiến Mỹ đã đáp trực thăng đến khu vực này để tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trong nhiều ngày.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford được cho là đã nhận được những thông tin tình báo mới nhất về các mối đe dọa từ Nga và nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ ở Syria có quyền "tự vệ nếu họ bị tấn công và sẽ không cần xin phép cấp cao hơn trước khi hành động".
Trong khi đó, hôm 9/9, chiến đấu cơ của quân đội Chính phủ Nga và Syria đã khởi động một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào tỉnh Idlib.
Thông tin sơ bộ cho biết, các máy bay đã thả hàng chục quả bom xuống vị trí của các phần tử đối lập và khủng bố. Ít nhất 4 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
Cuộc không kích diễn ra một ngày sau cuộc đàm phán về tình hình Idlib có sự tham dự của Tổng thống Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Ba quốc gia này đã ký một thỏa thuận nhằm phối hợp hành động trong các chiến dịch quân sự tại Syria.