Syria: SAA khai hỏa tấn công IS, chiến dịch giải phóng Raqqa bắt đầu

Syria: SAA khai hỏa tấn công IS, chiến dịch giải phóng Raqqa bắt đầu

Thứ 7, 04/06/2016 | 10:07
0
Quân đội Syria đã bắt đầu các trận tập kích khủng bố tại cửa ngõ phía tây khu tự trị al-Raqqa, mở dầu chiến dịch giải phóng.

Thế giới - Syria: SAA khai hỏa tấn công IS, chiến dịch giải phóng Raqqa bắt đầu

Quân đội Syria đã khai hỏa tấn công IS vào ngày 03/06 bắt đầu chiến dịch giải phóng Raqqa.

Vài ngày trước, hàng nghìn binh sĩ quân đội Syria đã tập kết về Raqqa và tuyên chiến với lực lượng khủng bố IS đang chiếm đóng tại đây. Raqqa là một trong những thành trì cố thủ vững chắc của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Ngày 03/06, quân đội chính phủ đã đánh chiếm Zakiyah, khu vực nằm ở cửa ngõ phía tây trên vùng nông thôn của khu tự trị ar-Raqqa. Chiến dịch tấn công quy mô vào thành trì khủng bố tại Raqqa đã bắt đầu.

Hơn 1.500 binh sĩ, chủ yếu là các chiến binh của lực lượng Diều hâu Sa mạc và binh sĩ lực lượng Thủy quân lục chiến Syria đã chuẩn bị đến tham chiến tại Raqqa sau khi các chỉ huy của quân đội chính phủ và các cố vấn quân sự Nga phát động chiến dịch tấn công giải phóng thành phố.

Toàn bộ binh lực hiện nay đang được triển khai tại Raqqa có khoảng 4.800 - 5.000 binh sĩ từ các lực lượng Hải quân Syria, Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, Trung đoàn Golani, Trung đoàn 500 thuộc Sư đoàn cơ giới 4 và tiểu đoàn Al-Ba'ath.

Trước đó, các máy bay của lực lượng không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu đã có những cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu là các mỏ dầu và kho đạn dược của khủng bố IS tại khu vực gần tỉnh Raqqa.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) dưới sự yểm trợ không quân Liên minh cũng đã giải phóng được ít nhất 6 khu dân cư trong chiến dịch quân sự đang diễn ra trên miền Bắc Raqqa.

Theo một số nguồn tin cho biết, các binh sỹ trong lực lượng biệt kích Mỹ đã tham gia chiến dịch này bên cạnh các đơn vị vũ trang lực lượng SDF.

Raqqa nằm bên sông Euphrates và là chìa khóa để kiểm soát một số đường cao tốc quan trọng ở Syria. Nếu không có nó, IS sẽ không thể tiếp vận binh lực và hàng hóa cùng vũ khí đạn dược từ Aleppo tới các vùng miền Đông Syria và xa

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.