Tân Hoa Xã: Biển Đông không phải điểm nóng quan hệ Mỹ-Trung

Tân Hoa Xã: Biển Đông không phải điểm nóng quan hệ Mỹ-Trung

Thứ 2, 15/06/2015 | 15:26
0
Căng thẳng Biển Đông có phần gia tăng trong thời gian qua chỉ là “một chương” trong mối quan hệ Mỹ-Trung thay vì trở thành điểm nóng xung đột như nhiều người lo ngại, theo Tân Hoa Xã.

Bài bình luận đăng tải trên Tân Hoa Xã nhận định, trong thời điểm mà tương lai, vận mệnh của Trung-Mỹ đang ngày càng siết chặt, hai nước luôn hướng về một góc nhìn lớn hơn và ngăn chặn những căng thẳng có thể biến thành xung đột nguy hiểm.

Trong chuyến thăm Mỹ, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long khẳng định hai nước cần phải “đứng trên một phương diện cao hơn để nhìn về tương lai phía trước bằng việc chú ý hơn đến nhau, đến những vấn đề quan trọng hơn trong khu vực và quốc tế”.

Thế giới - Tân Hoa Xã: Biển Đông không phải điểm nóng quan hệ Mỹ-Trung

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Ông Long đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Lầu Năm Góc và hối thúc quân đội Mỹ giảm tần suất tuần tra các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông .

Thời gian qua, quân đội Mỹ đã có những động thái cảnh báo Trung Quốc bằng việc gửi máy bay trinh sát tuần tra trên khu vực đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép cũng như cung cấp một cái nhìn chính xác hơn về hiện trạng Biển Đông thông qua mạng lưới truyền thông trên khắp thế giới.

Mỹ cũng cảnh báo sẽ tiếp tục những chuyến bay tuần tra trong tương lai nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trong khi cố gắng thiết lập một liên minh trong khu vực nhằm bao vây Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho rằng, những tuyên bố và hành động như vậy chỉ khiến thổi bùng lên ngọn lửa xung đột. Trao đổi thẳng thắn, bình tĩnh, có ý thức là điều mà các nước nên làm thay vì khiến căng thẳng gia tăng.

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc cũng không quên nhấn mạnh một sự thật vô lý và ngang ngược rằng "nước này có quyền đắp đảo nhân tạo trên Biển Đông và vùng biển lân cận". Bắc Kinh vẫn nhận xằng rằng khu vực này "đ

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.