Tân Yên (Bắc Giang): Bức tranh kinh tế xã hội nhiều khởi sắc

Thứ 2, 18/12/2023 | 10:54
0

Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, chủ động của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện phát triển khá trên các lĩnh vực, dự kiến có 17/17 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng khá

Hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2023 phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực sản xuất phát triển mạnh như sản xuất linh kiện điện tử, gia công may mặc, cơ khí. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 toàn huyện ước đạt 6.215 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch, bằng 118,2% so với cùng kỳ.

Kinh tế - Tân Yên (Bắc Giang): Bức tranh kinh tế xã hội nhiều khởi sắc

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, là động lực chính cho tăng trưởng của huyện.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt trong sản xuất nông nghiệp nhờ đó một số sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng cho giá trị cao góp phần vào tăng trưởng kinh tế của huyện; Giá trị sản xuất nông nghiệp năm ước đạt 5.170 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Cùng chịu sự tác động chung của nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước, trong bối cảnh của suy giảm kinh tế  sức mua của người dân thấp, thương mại có phát triển nhưng chậm, tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 7.408 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; Dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực ngoài một số loại hình dịch vụ ăn uống giải trí, vận tải phát triển mạnh, thì dịch vụ du lịch, dịch vụ giáo dục, tài chính, ngân hàng phát triển đa dạng hơn; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt 5.583 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, vượt dự toán tỉnh và huyện giao; triển khai thực hiện kịp thời các mô hình, dự án và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả cao. môi trường đầu tư được cải thiện; thị trường lao động phục hồi đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.310 lao động trên địa bàn, đạt 103,4% kế hoạch giao.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng thực chất: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 91,7% (tăng 0,9% so với năm 2022); tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố văn hoá đạt 86,4% tăng 0,9% so với năm 2022); cơ quan văn hóa đạt tỷ lệ 93,2% (tăng 4,2% so với năm 2022); thôn, tổ dân phố đạt KDCVH điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp 21 đơn vị; 01 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; Việc thực hiện theo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực

Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh

Trong năm 2023 huyện Tân Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại. Trong đó chủ động, phối hợp với các ngành tỉnh việc cải tạo nâng cấp đường QL.17 (đoạn thị trấn Nhã Nam đi Phồn Xương, Yên Thế), cơ bản hoàn thành Đường nối từ QL.37-QL.17- ĐT.292 (Đoạn qua huyện Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 298, Đường nối từ QL.37-QL.17- Võ Nhai (Thái Nguyên) tuyến nhánh, rà soát, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 qua địa bàn huyện Tân Yên.

Đẩy nhanh tiến độ thi công một số tuyến đường huyện như đường từ QL17 đi thôn Phú Khê xã Quế Nham; Cải tạo, nâng cấp đường nội thị (đoạn từ ĐT.295 đi QL.17) thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên; Đường Song Vân đi Ngọc Thiện (đoạn ĐT295 - cây xăng Song Vân đi thôn Ải, xã Ngọc Thiện), tuyến đường Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ BCH Quân sự huyện đi ĐT 295); nâng cấp cải tạo đường Cao Xá- Lam Cốt và một số tuyến đường huyện, liên xã tạo kết nối và mở rộng đô thị, các xã.

Kinh tế - Tân Yên (Bắc Giang): Bức tranh kinh tế xã hội nhiều khởi sắc (Hình 2).

Hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Đình được đầu tư đồng bộ, kết nối với hệ thống giao thông khu vực trung tâm huyện Tân Yên.

Đồng thời, huyện cũng từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội như nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa. Chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư hạ tầng đô thị, dân cư; lập kế hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn; đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư Khu đô thị, khu dân đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Điều chỉnh quy hoạch vùng xây dựng đến năm 2040; hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Bỉ (NgọcThiện) đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000), điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng mở rộng và phụ cận; chỉ đạo lập quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch và thực hiện nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Thực hiện Kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025. UBND huyện tích cực chỉ đạo các xã huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; Đến nay, cơ bản 04 xã xây dựng NTM nâng cao (Lam Cốt, Liên Sơn, Ngọc Vân, Ngọc Lý) và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (Việt Lập), đã hoàn thành các tiêu chí, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao đạt 11/20 xã đến hết tháng 12/2023, dự kiến 4/4 xã được kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21/21 thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong phát triển các khu, cụm công nghiệp, năm 2023 huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN Lăng Cao và CCN Đồng Đình; diện tích đất công nghiệp cho thuê 23,87ha (tỷ lệ lấp đầy đạt 74%); phối hợp với các ngành của tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Ngọc Vân; tổ chức công bố công khai thông tin dự án, thu hút đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Ngọc Châu; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn.

Năm 2024 với nhiều kỳ vọng

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 các cấp, các ngành và nhân dân huyện Tân Yên nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt cơ hội, phát huy các kết quả đạt được những năm qua vượt qua khó khăn, thách thức, tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển trong năm 2024.

Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế của huyện theo hướng phát triển toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp,... tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác thông tin, truyền thông tạo đồng thuận xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, Tân Yên đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết liệt như: tăng cường thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển công nghiệp quy mô, tập trung. Cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng CCN Lăng Cao, CCN Đồng Đình, tổ chức GPMB bàn giao cho chủ đầu tư thi công hạ tầng CCN Ngọc Vân, Ngọc Châu và Khu công nghiệp Phúc Sơn; triển khai thực hiện các chính sách phát triển các sản phẩm chủ lực theo quy trình sản xuất tiên tiến (VietGap, GlobalGap, hữu cơ...), sản xuất theo chuỗi giá trị và các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đảm bảo chất lượng ATTP, ứng dụng công nghệ cao.

Kinh tế - Tân Yên (Bắc Giang): Bức tranh kinh tế xã hội nhiều khởi sắc (Hình 3).

Triển khai Đề án phát triển Sâm nam núi Dành trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2027 huyện tập trung mở rộng diện tích trồng mới

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 103-KL/TU ngày 09/6/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đầu tư hạ tầng đô thị tại thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam, định hướng mở mới các tuyến đường, hạ tầng khung đô thị nằm trong quy hoạch thị trấn Bỉ (Ngọc Thiện), thị trấn Việt Lập.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của các cấp học.

Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước và hành chính công phục vụ người dân cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hà Anh

Kiên Giang: Triệt xóa tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 30 đối tượng

Thứ 6, 15/12/2023 | 18:55
Hàng chục con bạc đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền phía sau vườn dừa, bất ngờ bị công an đột kích bắt quả tang.

Thành lập thị xã Việt Yên ở Bắc Giang và thị trấn Hậu Hiền ở Thanh Hóa

Thứ 4, 13/12/2023 | 10:43
Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp một số đơn vị hành chính thuộc Bắc Giang và Thanh Hóa.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Nhiều người bị khóa Apple ID không rõ lý do: Chuyên gia đưa ra lời khuyên hữu ích

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:30
Nhiều người dùng phát hiện tất cả thiết bị của mình đột nhiên bị đăng xuất khỏi Apple ID mà chẳng có lý do gì.

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với thu nhập lãi thuần đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.