Tăng cường giao lưu văn hóa, kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc cuối tháng 10

Tăng cường giao lưu văn hóa, kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc cuối tháng 10

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 18/10/2022 | 19:15
0
Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Tp.HCM diễn ra trong 3 ngày cuối tháng 10 được kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa các bên.

Ngày 18/10, UBND Tp.HCM tổ chức họp báo giới thiệu về tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Tp.HCM (VKW).

Chương trình nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa thương mại và ẩm thực góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng với Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Ông Lê Trường Duy, tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Tp.HCM đánh giá: “Sự kiện là dịp để cộng đồng doanh nghiệp Việt – Hàn có cơ hội giao lưu, quảng bá những sản phẩm chất lượng, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai quốc gia. Từ đó thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế sau dịch bệnh”.

Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Tp.HCM (VKW)” sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 28/10/2022 – 01/11/2022 xoay quanh 2 chuỗi hoạt động chính.

Chuỗi chương trình Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn và hoạt động các gian hàng giao lưu văn hóa, thương mại, ẩm thực diễn ra trong 3 ngày từ 28/10 đến  30/10 tại Công viên 23/9.

Trong khi đó, chuỗi hoạt động hội thảo, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp diễn ra song song tại khách sạn New World từ ngày 29/10 đến 1/11.

Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham dự của lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành phố, các Sở ngành Thành phố này; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp.HCM, các Văn phòng đại diện, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại Tp.HCM,…

Ngoài ra, sự kiện còn có khoảng 200 gian hàng ẩm thực, thương mại doanh nghiệp đến từ hai nước.

Các hoạt động event sân khấu như K-POP Random Dance,…và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc (âm nhạc, võ thuật, thời trang…) truyền thống và hiện đại đến từ các nghệ sỹ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra xuyên suốt vào tối các ngày 28 - 30/10 của lễ hội.

Về phía Hàn Quốc, ông Kwon Ki-man, Tham tán thương mại, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp.HCM chia sẻ: “Sự kiện là cơ hội để thắt chặt hơn tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia Việt – Hàn, là môi trường cho các doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao lưu, quảng bá những sản phẩm chất lượng góp phần đẩy mạnh xuất khẩu và tận dụng hiệu quả FTA Việt Nam – Hàn Quốc”.

Đây còn là cơ hội thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu ẩm thực. Từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, thương mại và du lịch.

"Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hoá"

Thứ 5, 13/10/2022 | 10:06
Đó là chia sẻ của đạo diễn Kim Min Jeong khi bà cùng Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt vở Bến không chồng. Vở kịch hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Việt Nam-Hàn Quốc đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023

Thứ 5, 14/07/2022 | 10:24
Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí triển khai các biện pháp hữu hiệu để hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Việt Nam - Hàn Quốc bắt tay tái khởi động du lịch MICE hậu Covid-19

Thứ 5, 23/06/2022 | 18:10
Thúc đẩy du lịch MICE là cơ hội tốt để doanh nghiệp 2 nước tiếp nhận, tiến tới hợp tác để phát triển ngành du lịch của cả Việt Nam và Hàn Quốc.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.