Tàu cao tốc đường thủy TP.HCM đi Côn Đảo: Khi giao thông mở đường cho du lịch

Tàu cao tốc đường thủy TP.HCM đi Côn Đảo: Khi giao thông mở đường cho du lịch

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 28/01/2019 | 16:24
0
Sau nhiều nỗ lực phát triển giao thông đường thủy, một tàu cao tốc đi từ TP.HCM đến Côn Đảo sắp được đưa vào vận hành. Nỗ lực của ngành giao thông đang tháo gỡ khó khăn ban đầu cho du lịch TP.HCM.

Thông tin từ sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, đơn vị này đang thực hiện kiểm tra để cấp phép cho tàu cao tốc đường thủy cho một công ty trên địa bàn thành phố, trị giá hơn 60 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tàu cao tốc này sẽ đi thẳng từ TP.HCM đến Côn Đảo để trở thành phương án mới, thúc đẩy du lịch của TP.HCM trong những năm tới.

Dự kiến, với tốc độ từ 27-30 hải lý/giờ, chặng Sài Gòn – Côn Đảo (125 hải lý) khởi hành từ bến Bạch Đằng (quận 1) sẽ có khoảng thời gian di chuyển dưới 5 giờ. Chặng Cần Thơ – Côn Đảo (87 hải lý) sẽ có quãng thời gian di chuyển dự kiến từ 3 - 3,5 giờ. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa trên 30 hải lý/giờ và có thể hoạt động ổn định trong mùa biển động, chịu được cấp sóng 7 – 8.

Tin nhanh - Tàu cao tốc đường thủy TP.HCM đi Côn Đảo: Khi giao thông mở đường cho du lịch

Tàu cao tốc hiện đại được kỳ vọng thúc đẩy giao thông đường thủy. (Ảnh: Hà Nhân).

Được biết, đây là tuyến tàu cao tốc đầu tiên kết nối TP.HCM, Cần Thơ với Côn Đảo, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy du lịch đường biển với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, quản lý văn phòng một công ty du lịch trên địa bàn TP.HCM bày tỏ: "Những năm qua, du lịch từ TP.HCM đi các tỉnh lân cận, đặc biệt là về các khu vực miền sông nước hầu như không có phương tiện đường thủy di chuyển đưa đón du khách. Trong khi đó, nhu cầu khách du lịch muốn được trải nghiệm, khám phá du lịch theo tuyến đường thủy lại rất cao".

Vì thế, nhiều công ty lữ hành kỳ vọng chuyến tàu cao tốc TP.HCM đi thẳng Côn Đảo khi đưa vào vận hành sẽ giải quyết phần nào hạn chế này của ngành du lịch TP.HCM.

Có thể nói, từ cuối năm 2018, lĩnh vực du lịch đường thủy của TP.HCM đã bắt đầu khởi sắc khi vấn đề hạ tầng giao thông được chấp thuận, đầu tư. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Hoàng Thị Thúy Phương, Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (sở Du lịch TP.HCM) cho biết: “Về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cầu tàu, bến bãi cho tàu thuyền du lịch, sở Du lịch thường xuyên đeo bám, phối hợp với sở GTVT để giải quyết những vấn đề trong chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc kiến nghị UBND TP xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền”.

Tin nhanh - Tàu cao tốc đường thủy TP.HCM đi Côn Đảo: Khi giao thông mở đường cho du lịch (Hình 2).

Vấn đề bến bãi, hạ tầng là điểm yếu của du lịch bằng đường thủy tại TP.HCM. (Ảnh: Hà Nhân).

Từ đó, vào tháng 10/2018, UBND TP đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho một số doanh nghiệp du lịch đường thủy được phép tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại khu vực Bến Bạch Đằng, quận 1.

Tuy nhiên, phía sở Du lịch TP cũng thừa nhận, số lượng doanh nghiệp lữ hành hoạt động trong lĩnh vực du lịch đường thủy hiện nay chưa nhiều. Cộng thêm các yếu tố như số lượng điểm dừng chân ít, hệ thống các bến tàu du lịch chưa đồng bộ, thuận tiện, chưa đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, chi phí vận hành cao… nên dẫn đến giá thành các chương trình du lịch đường sông thường cao hơn so với các phương tiện vận chuyển khác.

Ngoài ra, việc nhận định giá vé các chương trình du lịch đường sông cao là phụ thuộc vào từng đối tượng khách du lịch và người sử dụng dịch vụ. Vì khi nhà cung cấp (doanh nghiệp khai thác) xây dựng giá vé đã dựa trên 2 khoản chi phí cơ bản là chi phí cố định, chi phí biến đổi.

Vì vậy, sở Du lịch đang cùng chung tay với doanh nghiệp khai thác các chương trình du lịch đường sông và các đơn vị kết nối (vận chuyển, lưu trú, ăn uống, giải trí, điểm tham quan…) để xây dựng những chính sách về giá hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng khách sử dụng dịch vụ.

Du lịch TP.HCM sẽ có chợ nổi như Thái Lan

Thứ 5, 29/11/2018 | 14:44
Sở Du lịch TP.HCM vừa phát động chương trình kích cầu du lịch với 8 tour đặc biệt để chào mừng 320 năm hình thành Sài Gòn – TP.HCM (1698 – 2018). Trong đó, du lịch đường sông đang được quan tâm để thu hút du khách.

Tàu cao tốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại cảng

Thứ 6, 23/11/2018 | 16:06
Khi đang neo đậu tại bến cảng Cái Rồng cũ, thuộc thị trấn Vân Đồn (Quảng Ninh), tàu cao tốc Quang Minh (QN – 3338) tuyến Cái Rồng - Cô Tô bỗng nhiên bốc cháy.

Kỹ năng thoát hiểm đường bộ & đường thủy khách du lịch cần nắm!

Thứ 2, 06/06/2016 | 13:57
Các vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra liên tiếp gần đây cho thấy, du khách chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng thoát hiểm khi sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.